Thiếu khí đốt Nga, người Đức phải chia ca để tắm nước nóng

Khánh Minh |

Người dân một số khu vực ở Đức buộc phải luân phiên dùng nước nóng vì thiếu khí đốt Nga.

Tờ Bild của Đức đưa tin, người dân ở thị trấn Dippoldiswalde, bang Saxony đang phải hạn chế sử dụng nước nóng do giá năng lượng tăng mạnh.

Theo thông báo của chính quyền, nước nóng sẽ không cung cấp cho 600 căn hộ suốt ngày đêm mà chỉ cấp ngắt quãng. Người dân có thể tắm nước nóng trong khoảng thời gian từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng, 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều và 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Trong đêm và giữa những khoảng thời gian đó sẽ chỉ có nước lạnh.

Trước đó, vào cuối tuần qua, giám đốc sở môi trường Hamburg Jens Kerstan cho biết "nước nóng chỉ có thể được cung cấp vào một số thời điểm nhất định trong ngày trong trường hợp khẩn cấp”, nếu thiếu khí đốt nghiêm trọng. Tờ Fortune dẫn lời ông Kerstan nói rằng chính quyền thành phố có thể phải hạ nhiệt độ sưởi ấm xuống mức tối đa để tiết kiệm năng lượng.

Trong khi đó, cơ quan quản lý năng lượng của Đức cho biết các công ty dược phẩm và sản xuất giấy sẽ nằm trong số các công ty được ưu tiên trong trường hợp khí đốt giảm trong mùa đông này. Klaus Mueller, người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới Liên bang, cho biết không thể “phân loại mọi hoạt động kinh doanh là quan trọng một cách có hệ thống”.

Các hộ gia đình và bệnh viện cũng sẽ được ưu tiên hơn hầu hết các ngành theo kế hoạch của liên bang, mặc dù Kerstan cảnh báo điều này sẽ không khả thi về mặt kỹ thuật ở mọi nơi ở Hamburg.

Kể từ giữa tháng 6, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã cắt giảm lượng lớn khí đốt cho Đức qua đường ống Nord Stream 1 dưới Biển Baltic. Động thái này đã buộc chính phủ liên minh thiên tả của Đức phải miễn cưỡng quay trở lại sử dụng than để phát điện trong thời gian ngắn.

Nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn của Đức, Uniper, hiện chỉ nhận được 40% lượng khí đốt mà họ đặt hàng theo hợp đồng từ Nga và chi phí thay thế cho các dòng khí đó đã đẩy nước này vào cuộc khủng hoảng. Reuters cho hay, chính phủ Đức có thể phải cung cấp một gói cứu trợ khổng lồ cho gã khổng lồ năng lượng, và có lẽ đó cũng sẽ là phương sách cuối cùng.

Tuy nhiên, những gì đang xảy ra bây giờ không là gì so với những điều được dự đoán trong những tuần tới.

Vào ngày 11.7, Gazprom sẽ đóng Nord Stream 1 để bảo trì theo lịch trình. Chính phủ Đức không hy vọng đường ống sẽ sớm hoạt động trở lại.

Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Phần Lan, Hà Lan và những nước Châu Âu khác từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Đức Robert Habeck thông báo về mức dự trữ khí đốt. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Đức Robert Habeck thông báo về mức dự trữ khí đốt. Ảnh: AFP

Việc ngừng hoàn toàn dòng khí đốt của Nga sẽ khiến Đức vô cùng khó khăn trong việc tăng mức dự trữ khí đốt lên 90% vào thời điểm mùa đông đến; mức hiện tại là 61%.

Hiện tại, Đức đang ở mức báo động thứ hai trong kế hoạch sử dụng khí đốt khẩn cấp. Nếu không có đủ khí đốt vào cuối năm nay, Berlin sẽ buộc phải kích hoạt mức báo động thứ ba và cuối cùng - đó là lúc mà việc phân bổ năng lượng sẽ xuất hiện, đặc biệt là khi mùa đông đến.

Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck gần đây đã cảnh báo về “hiệu ứng Lehman Brothers” trên thị trường năng lượng, nếu nguồn cung khí đốt tiếp tục giảm và giá tiếp tục tăng.

Cuối tuần qua, người đứng đầu Liên đoàn Công đoàn Đức Yasmin Fahimi đã bổ sung thêm một cảnh báo rằng “toàn bộ các ngành công nghiệp có nguy cơ sụp đổ vĩnh viễn gồm nhôm, kính, công nghiệp hóa chất” do việc cắt giảm khí đốt của Nga.

Đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, vốn đang chịu thiệt hại do lạm phát. Ngày 4.7, Đức báo cáo thâm hụt thương mại đầu tiên lên đến hàng tỉ USD trong hơn ba thập kỷ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức chuẩn bị khả năng vỡ nợ tăng đột biến vì khí đốt

Song Minh |

Các ngân hàng Đức đang chuẩn bị cho các vụ vỡ nợ liên quan đến khí đốt có thể tăng đột biến.

Một nửa dân số Đức sợ phải "chết cóng" trong mùa đông tới

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Đại đa số người dân Đức đã phải thắt lưng buộc bụng. 

Lộ diện các nước vẫn mua nhiên liệu nhiều nhất từ Nga

Ngọc Vân |

Nga đang xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch với số lượng lớn và nhiều nước vẫn nhập khẩu những loại nhiên liệu này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đức chuẩn bị khả năng vỡ nợ tăng đột biến vì khí đốt

Song Minh |

Các ngân hàng Đức đang chuẩn bị cho các vụ vỡ nợ liên quan đến khí đốt có thể tăng đột biến.

Một nửa dân số Đức sợ phải "chết cóng" trong mùa đông tới

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Đại đa số người dân Đức đã phải thắt lưng buộc bụng. 

Lộ diện các nước vẫn mua nhiên liệu nhiều nhất từ Nga

Ngọc Vân |

Nga đang xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch với số lượng lớn và nhiều nước vẫn nhập khẩu những loại nhiên liệu này.