Nga cảnh báo viễn cảnh khủng khiếp về giá dầu

Song Minh |

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo viễn cảnh khủng khiếp về giá dầu nếu đề xuất giá trần với dầu của Nga được thực hiện.

Ngày 5.7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, đề xuất được Nhật Bản đưa ra để giới hạn giá trần với dầu của Nga ở mức tương đương 50% giá mua hiện tại sẽ dẫn đến lượng dầu trên thị trường ít hơn đáng kể và có thể đẩy giá dầu lên trên 300-400 USD/thùng - Reuters đưa tin.

Trước đó, hôm 3.7, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho hay, mức giá trần được áp đặt đối với dầu mỏ của Nga để trừng phạt nước này vì cuộc xung đột Nga-Ukraina dự kiến sẽ tương đương với 50% giá mua hiện tại. Ông Kishida đề xuất thiết kế một cơ chế để dầu của Nga "sẽ không và không thể được mua với giá cao hơn" mức giá trần.

Bình luận về đề xuất được Thủ tướng Fumio Kishida đưa ra, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev cho biết, Nhật Bản "sẽ không có dầu và khí đốt từ Nga, cũng như không được tham gia vào dự án dầu khí Sakhalin-2".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP

Tổng thống Vladimir Putin tuần trước đã ký sắc lệnh nắm toàn quyền kiểm soát dự án dầu khí Sakhalin-2 ở vùng Viễn Đông của Nga, một động thái có thể gạt các đối tác Anh và Nhật Bản khỏi dự án khổng lồ này.

Sakhalin-2 là một trong những dự án khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) lớn nhất thế giới với sản lượng hàng năm 12 triệu tấn. Sakhalin-2 là liên doanh giữa tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, Mitsui và Mitsubishi của Nhật Bản và Shell của Anh.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, một công ty mới của Nga sẽ được thành lập để tiếp quản tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty Đầu tư Năng lượng Sakhalin - đơn vị quản lý và vận hành dự án Sakhalin-2. Gazprom sẽ giữ lại cổ phần của mình trong khi các đối tác khác có một tháng để đề đạt với chính phủ Nga mua cổ phần trong công ty mới.

Tuần trước, các nhà lãnh đạo G7 đã nhất trí tìm hiểu tính khả thi của việc áp dụng giá trần tạm thời với nhiên liệu hoá thạch của Nga, bao gồm cả dầu mỏ, nhằm hạn chế nguồn tài chính của Nga cho chiến dịch quân sự ở Ukraina.

"Sẽ có ít dầu hơn đáng kể trên thị trường và giá dầu sẽ cao hơn nhiều, thậm chí cao hơn mức giá dự đoán là 300-400 USD/thùng" - ông Medvedev cảnh báo.

Trong các bình luận hôm 4.7 về đề xuất giá trần với dầu của Nga bằng khoảng một nửa so với giá dầu hiện tại, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết các nước khác có thể không đồng ý với điều đó.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức chuẩn bị khả năng vỡ nợ tăng đột biến vì khí đốt

Song Minh |

Các ngân hàng Đức đang chuẩn bị cho các vụ vỡ nợ liên quan đến khí đốt có thể tăng đột biến.

Lộ diện các nước vẫn mua nhiên liệu nhiều nhất từ Nga

Ngọc Vân |

Nga đang xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch với số lượng lớn và nhiều nước vẫn nhập khẩu những loại nhiên liệu này.

Nga quyết liệt gạt phương Tây khỏi dự án dầu khí khổng lồ

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh tái tổ chức dự án dầu khí khổng lồ ở Viễn Đông, động thái có thể gạt phương Tây ra khỏi các thỏa thuận năng lượng quan trọng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đức chuẩn bị khả năng vỡ nợ tăng đột biến vì khí đốt

Song Minh |

Các ngân hàng Đức đang chuẩn bị cho các vụ vỡ nợ liên quan đến khí đốt có thể tăng đột biến.

Lộ diện các nước vẫn mua nhiên liệu nhiều nhất từ Nga

Ngọc Vân |

Nga đang xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch với số lượng lớn và nhiều nước vẫn nhập khẩu những loại nhiên liệu này.

Nga quyết liệt gạt phương Tây khỏi dự án dầu khí khổng lồ

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh tái tổ chức dự án dầu khí khổng lồ ở Viễn Đông, động thái có thể gạt phương Tây ra khỏi các thỏa thuận năng lượng quan trọng.