Dầu của Nga bị chặn chở tới công ty dầu khí lớn nhất Đông Nam Âu

Song Minh |

Các lệnh trừng phạt không cho phép Croatia vận chuyển dầu cho công ty của Serbia do tập đoàn Nga Gazprom sở hữu.

JANAF - nhà điều hành đường ống dẫn dầu thuộc sở hữu nhà nước của Croatia - cho biết, sẽ ngừng cung cấp dầu cho Công ty Dầu khí Naftna Industrija Srbije (NIS) của Serbia bắt đầu từ giữa tháng 5, do các lệnh trừng phạt Nga mới nhất mà EU đưa ra.

Tập đoàn Gazprom của Nga sở hữu 56,15% cổ phần tại NIS - một trong những công ty dầu khí lớn nhất ở Đông Nam Châu Âu. NIS tập trung vào thăm dò, khai thác và sản xuất dầu khí, cũng như sản xuất và bán lẻ các sản phẩm dầu khí. Chính phủ Serbia sở hữu 29,87% cổ phần của công ty.

Vào tháng Giêng, JANAF đã ký một hợp đồng vận chuyển dầu thô với NIS cho năm 2022, với công suất vận chuyển khoảng 3,2 triệu tấn dầu thô trong cả năm. Tuy nhiên, JANAF sẽ không thể tiếp tục vận chuyển đến Serbia sau ngày 15.5 theo hợp đồng này trừ khi các lệnh trừng phạt của EU đối với các công ty Nga được dỡ bỏ - RT dẫn lời nhà điều hành Croatia cho biết trong một hồ sơ gửi lên sàn Zagreb.

Hiện tại, không thể ước tính thời hạn và mức độ các biện pháp trừng phạt Nga trong tương lai, do đó rất khó đánh giá tác động của các biện pháp này đối với hoạt động của JANAF và liệu chúng có gây nguy hiểm cho tình hình tài chính của JANAF vào năm 2022 hay không - hồ sơ cho biết thêm.

Một trong những công ty Nga bị trừng phạt là Gazprom Neft, cùng với các công ty con mà nó có hơn 50% quyền sở hữu. Lệnh cấm hợp tác với Gazprom Neft ảnh hưởng đến Serbia vì Công ty dầu mỏ NIS thuộc sở hữu đa số của công ty Nga.

Lệnh cấm ám chỉ NIS không thể tiếp tục mua dầu của Nga từ các công ty Châu Âu lớn như Glencore và Vitol. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt mới không ngăn cản các thành viên EU nhập khẩu dầu thô của Nga.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng, phương Tây sẽ không đồng ý yêu cầu Nga thanh toán hóa đơn khí đốt bằng đồng rúp.

Reuters dẫn lời một quan chức Điện Elysee cho biết, hôm 29.3 rằng Pháp phản đối việc thanh toán bằng đồng rúp.

Trong bản đọc lại cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Điện Kremlin xác nhận, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Macron, việc thanh toán bằng đồng rúp đã được thảo luận, nhưng không cung cấp chi tiết về lập trường của cả hai bên.

Ông Putin trước đó đã ra lệnh cho Ngân hàng Trung ương Nga và Tập đoàn Gazprom tiến hành các thủ tục để thực hiện thanh toán khí đốt từ các quốc gia “không thân thiện” bằng đồng rúp.

Kế hoạch này đã bị EU và G7 bác bỏ hôm 29.3. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Nga sẽ không cung cấp miễn phí khí đốt tự nhiên cho thị trường Châu Âu, vì đồng euro và USD sẽ không được chấp nhận kể từ ngày 31.3.

Danh sách "các quốc gia không thân thiện" của Nga, ban đầu chỉ bao gồm hai quốc gia - Mỹ và Cộng hòa Czech - đã được mở rộng đáng kể vào tháng 3 sau các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có của phương Tây đối với Mátxcơva. Giờ đây, danh sách này bao gồm tất cả 27 nước thành viên EU, Ukraina, Anh, Canada, Nhật Bản và những nước khác - những quốc gia đã lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraina.

Tất cả quốc gia nói trên phải chịu nhiều biện pháp trả đũa, hạn chế và các yêu cầu cụ thể từ Nga, trong đó bao gồm chuyển thanh toán khí đốt sang đồng rúp. Một sáng kiến ​​trả đũa khác là Bộ Tài chính yêu cầu các công ty Nga muốn làm việc với các công ty từ những quốc gia trong danh sách phải nhận được sự cho phép của chính phủ trước.

Ngày 28.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo rằng, công dân của "các quốc gia không thân thiện" sẽ sớm bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt về hạn chế thị thực nhập cảnh vào nước này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phương Tây "bất lực" với trừng phạt dự trữ vàng của Nga?

Song Minh |

Dự trữ vàng của Nga khó có thể bị trừng phạt, theo phân tích của chuyên gia.

Kịch bản nào để EU "thoát" Nga về dầu khí?

Khánh Minh |

Ủy ban Châu Âu xác nhận rằng EU sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga trong ít nhất 5 năm nữa.

Nga ra tối hậu thư thanh toán khí đốt bằng đồng rúp

Khánh Minh |

Nga đặt thời hạn thanh toán khí đốt bằng đồng rúp trong bối cảnh đồng nội tệ của Nga tăng vọt so với đồng USD.

Hà Nội: Cháy nổ ở Trường tiểu học Yên Hoà, sơ tán học sinh ra khỏi lớp

Thái Mạnh |

Vào khoảng 12h15, ngày 15.2, trường Tiểu học Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra sự cố cháy nổ. Đám cháy xuất phát từ tầng hầm để xe và lan rộng.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Ớn lạnh đi trên những con đường đầy xe container ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Duy Trinh, vòng xoay Mỹ Thủy, giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư,... được người dân TPHCM ví là các "con đường tử thần", bởi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người giữa xe container và xe máy.

Công an điều tra hoạt động đăng kiểm xe cơ giới tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cung cấp hồ sơ, số liệu hoạt động đăng kiểm xe cơ giới để cơ quan công an điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Phương Tây "bất lực" với trừng phạt dự trữ vàng của Nga?

Song Minh |

Dự trữ vàng của Nga khó có thể bị trừng phạt, theo phân tích của chuyên gia.

Kịch bản nào để EU "thoát" Nga về dầu khí?

Khánh Minh |

Ủy ban Châu Âu xác nhận rằng EU sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga trong ít nhất 5 năm nữa.

Nga ra tối hậu thư thanh toán khí đốt bằng đồng rúp

Khánh Minh |

Nga đặt thời hạn thanh toán khí đốt bằng đồng rúp trong bối cảnh đồng nội tệ của Nga tăng vọt so với đồng USD.