Có phải Nga "xuống nước" trong đàm phán với Ukraina?

Song Minh |

Nga từ bỏ các yêu cầu chính trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraina, theo tờ Financial Times.

Trước các cuộc đàm phán Nga-Ukraina ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29.3, tờ Financial Times trích dẫn "4 người đã được thông báo tóm tắt về các cuộc thảo luận" nói rằng Nga hiện đã sẵn sàng để Ukraina “gia nhập Liên minh Châu Âu nếu Kiev không liên kết quân sự và từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO".

“Dự thảo văn kiện ngừng bắn không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về ba trong số những yêu cầu cốt lõi ban đầu của Nga - phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và bảo vệ pháp lý đối với tiếng Nga ở Ukraina" - tờ Financial Times khẳng định và nói thêm rằng các nguồn tin của họ nói "trong điều kiện ẩn danh vì vấn đề vẫn chưa được hoàn tất".

Thông tin được cho là sự thay đổi lập trường của Mátxcơva được đưa ra trước vòng đàm phán mới giữa Nga-Ukraina dự kiến ​​diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay 29.3. Mátxcơva và Kiev đã tổ chức ba vòng đàm phán trực tiếp và một cuộc đàm phán trực tuyến nhưng không mang lại kết quả rõ ràng nào ngoài việc hai bên tìm được điểm chung về hành lang nhân đạo và sơ tán dân thường khỏi các khu vực giao tranh.

Vào giữa tháng 3, Financial Times đưa tin về một bước đột phá sắp xảy ra trong đàm phán, đồng thời tuyên bố rằng hai bên đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm. Tuy nhiên, báo cáo đã bị cả Nga và Ukraina bác bỏ, và trên thực tế không có đột phá thực sự nào xảy ra.

Các tuyên bố mới nhất của tờ báo cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ phản ứng chính thức nào từ các bên. Tuy nhiên, báo cáo dường như mâu thuẫn trực tiếp với những tuyên bố mới đây của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - người nói với truyền thông Serbia rằng cả “phi phát xít hóa” và “phi quân sự hóa” vẫn là một trong những mục tiêu chính của Mátxcơva.

“Chúng tôi mong muốn các cuộc đàm phán này mang lại kết quả. Và kết quả sẽ đáp ứng các mục tiêu chính của chúng tôi” - RT dẫn lời ông Lavrov tuyên bố.

Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại nước láng giềng Ukraina vào ngày 24.2, sau 7 năm bế tắc do Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, dẫn đến việc Nga công nhận các nước cộng hòa ly khai ở Donbass là Donetsk và Lugansk.

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu. Ukraina khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga ra tối hậu thư thanh toán khí đốt bằng đồng rúp

Khánh Minh |

Nga đặt thời hạn thanh toán khí đốt bằng đồng rúp trong bối cảnh đồng nội tệ của Nga tăng vọt so với đồng USD.

Thông tin mới nhất về đàm phán Nga-Ukraina

Nguyễn Hạnh |

Điện Kremlin tiết lộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina có thể được tiến hành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29.3, và điều quan trọng là chúng sẽ diễn ra trực tiếp.

Chiến sự Ukraina: Kiev phản công chiếm lại một số làng từ tay quân Nga

Khánh Minh |

Chiến sự Ukrainatiếp tục diễn biến dữ dội ở "thủ đô ngoại giao" Lviv ở phía tây trong khi các cuộc phản công của Kiev đã chiếm lại một số ngôi làng từ tay quân Nga.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nga ra tối hậu thư thanh toán khí đốt bằng đồng rúp

Khánh Minh |

Nga đặt thời hạn thanh toán khí đốt bằng đồng rúp trong bối cảnh đồng nội tệ của Nga tăng vọt so với đồng USD.

Thông tin mới nhất về đàm phán Nga-Ukraina

Nguyễn Hạnh |

Điện Kremlin tiết lộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina có thể được tiến hành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29.3, và điều quan trọng là chúng sẽ diễn ra trực tiếp.

Chiến sự Ukraina: Kiev phản công chiếm lại một số làng từ tay quân Nga

Khánh Minh |

Chiến sự Ukrainatiếp tục diễn biến dữ dội ở "thủ đô ngoại giao" Lviv ở phía tây trong khi các cuộc phản công của Kiev đã chiếm lại một số ngôi làng từ tay quân Nga.