Tân Hoa Xã đưa tin, chuyến tàu chở hàng đã khởi hành từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc vào sáng sớm 1.1.2022 tới Việt Nam. Ngày đầu tiên của năm 2022 cũng là ngày Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực.
Chuyến tàu X9101 chở hơn 800 tấn hàng hóa rời cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây vào lúc 0h05 ngày 1.1 và dự kiến đến Hà Nội trong 28 tiếng.
Hàng hóa bao gồm đồ điện tử, nhu yếu phẩm hàng ngày và các sản phẩm hóa chất.
Trong video do Tân Hoa Xã đăng tải, ông Ma Ziqiang, tổng giám đốc của một nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng địa phương sở hữu lô hàng được giao cho biết, Hiệp định RCEP sẽ giảm thuế quan ở mức độ lớn.
"Sau khi RCEP có hiệu lực, Trung Quốc và ASEAN, đặc biệt là Việt Nam gần Trung Quốc, sẽ chứng kiến kim ngạch thương mại tăng đáng kể. Nhờ chuyến tàu chở hàng này, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ logistic xuyên quốc gia ổn định và hiệu quả" - ông Ma Ziqiang nói.
Ông Ge Hongliang, Phó giám đốc Trường nghiên cứu ASEAN, Đại học Dân tộc Quảng Tây nói: "RCEP có hiệu lực. Từ góc độ toàn cầu, đây là khu vực lớn thứ ba. Từ Bắc Mỹ đến Châu Âu, và sau đó chúng ta có thể nhìn thấy sự hợp tác như vậy trong nền kinh tế khu vực ở Châu Á - Thái Bình Dương. Sau khi khu vực này được thiết lập, chúng ta có thể nói rằng đây là một thị trường lớn".
Cũng trong video, ông Xu Ningning, Chủ tịch điều hành Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Trung Quốc nhận định: "RCEP sẽ đem đến luồng sinh khí mới, sức sống tuyệt vời cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Thuế quan sẽ dần dần được cắt giảm, các hàng rào thuế quan và phi thuế quan sẽ được xóa bỏ. Thị trường sẽ mở cửa nhiều hơn. Các thị trường mở sẽ dẫn đến hội nhập và phát triển chung, đem lại sự hợp tác kinh doanh thịnh vượng, giúp tăng đầu tư song phương".
RCEP gồm 10 nước thành viên ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Tổng dân số, tổng sản phẩm quốc nội và thương mại của 15 quốc gia này đều chiếm khoảng 30% của thế giới.
Hiệp định RCEP loại bỏ hơn 90% thuế nhập khẩu giữa các nước thành viên ký kết hiệp định và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn thuế quan.