Trung Quốc khai hỏa "mặt trời nhân tạo"

Ngọc Vân |

Vòng thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân mới của "mặt trời nhân tạo" Trung Quốc đã được khởi động trong tháng này.

Tân Hoa Xã đưa tin, vòng thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân mới của "mặt trời nhân tạo" (tên đầy đủ là Experimental Advanced Superconducting Tokamak - EAST), đã khởi động tại Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì, tỉnh An Huy, trong tháng này.

Theo ông Song Yuntao, phó giám đốc Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì, thử nghiệm này nhằm nâng cấp hệ thống sưởi phụ trợ EAST để làm cho mặt trời nhân tạo “nóng hơn” và “bền hơn”. Cuộc thử nghiệm dự kiến ​​kéo dài trong nửa năm.

Trung Quốc đang phát triển công nghệ nhiệt hạch, hay còn gọi là “mặt trời nhân tạo”. Video: AFP/SCMP

Lò phản ứng EAST được thiết kế để tái tạo quá trình tổng hợp hạt nhân do mặt trời thực hiện. Kể từ lần đầu tiên đi vào hoạt động vào năm 2006, EAST đã là một nền tảng thử nghiệm mở cho các nhà khoa học Trung Quốc và quốc tế tiến hành các thí nghiệm liên quan đến nhiệt hạch.

Mặt trời nhân tạo Trung Quốc đã lập một số kỷ lục về thời gian giữ được nhiệt độ plasma cực nóng. Vào tháng 6, EAST đã đạt được nhiệt độ cao nhất là 160 triệu độ C, nóng hơn Mặt trời hơn 10 lần.

EAST là một trong ba Tokamak nội địa lớn hiện đang được vận hành trên khắp Trung Quốc. Đây là một phần của Lò phản ứng thử nghiệm kỹ thuật nhiệt hạch (CFETR) quốc tế, sẽ trở thành lò phản ứng tổng hợp hạt nhân lớn nhất thế giới khi bắt đầu hoạt động vào năm 2035.

Mặt trời nhân tạo, thực chất là công nghệ nhiệt hạch, có thể cung cấp nguồn năng lượng sạch vô tận bằng cách mô phỏng quá trình nhiệt hạch hạt nhân trong Mặt trời - mặc dù đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và chi phí lớn.

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các nhà khoa học chuẩn bị cho lò phản ứng thử nghiệm kỹ thuật nhiệt hạch Trung Quốc (CFETR), bao gồm thiết kế kỹ thuật và xây dựng một cơ sở thử nghiệm lớn ở thành phố Hợp Phì.

Cỗ máy mệnh danh “mặt trời nhân tạo” được cho là chìa khóa mở ra nguồn năng lượng vô hạn cho Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cỗ máy được mệnh danh “mặt trời nhân tạo” được cho là chìa khóa mở ra nguồn năng lượng vô hạn cho Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mục đích của dự án là để CFETR trở thành cơ sở đầu tiên sản xuất điện bằng nhiệt của phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thách thức của hoạt động này là kiểm soát một loại khí cực nóng, hydro, với nhiệt độ bên trong lò phản ứng dự kiến ​​đạt hoặc vượt trên 100 triệu độ C.

Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch bắt đầu xây dựng hàng loạt nhà máy năng lượng nhiệt hạch trước năm 2060 - thời hạn cuối cùng để đáp ứng mục tiêu trung hòa carbon của đất nước.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Khi nào Mặt trời sẽ nổ tung?

Khánh Minh |

Các nhà khoa học đang tìm hiểu về thời điểm ánh sáng Mặt trời cuối cùng sẽ tắt và biến mất.

Kỷ lục đáng ngưỡng mộ của "mặt trời nhân tạo" Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể sản xuất điện từ “mặt trời nhân tạo” trong một thập kỷ nếu dự án được chính phủ chấp thuận.

"Mặt trời nhân tạo" của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới

Hải Anh |

Các nhà khoa học Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới khi đạt được nhiệt độ plasma 120 triệu độ C cho 101 giây trong thí nghiệm mới nhất ngày 28.5, Tân Hoa Xã đưa tin.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Khi nào Mặt trời sẽ nổ tung?

Khánh Minh |

Các nhà khoa học đang tìm hiểu về thời điểm ánh sáng Mặt trời cuối cùng sẽ tắt và biến mất.

Kỷ lục đáng ngưỡng mộ của "mặt trời nhân tạo" Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể sản xuất điện từ “mặt trời nhân tạo” trong một thập kỷ nếu dự án được chính phủ chấp thuận.

"Mặt trời nhân tạo" của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới

Hải Anh |

Các nhà khoa học Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới khi đạt được nhiệt độ plasma 120 triệu độ C cho 101 giây trong thí nghiệm mới nhất ngày 28.5, Tân Hoa Xã đưa tin.