Các ngân hàng phương Tây tính hoán đổi tài sản để rút khỏi Nga

Song Minh |

Các ngân hàng phương Tây được cho là đang tìm cách giảm thiểu những khoản lỗ khổng lồ do rút khỏi Nga.

Trong một nỗ lực để giảm bớt những khoản lỗ khổng lồ đối với các hoạt động ở Nga do phải rời khỏi đất nước bị trừng phạt, UniCredit và Citigroup đang tìm cách hoán đổi tài sản với các ngân hàng Nga - FT đưa tin, trích dẫn những người am hiểu về vấn đề này.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt ngân hàng nước ngoài rời khỏi Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên quốc gia này vì chiến dịch quân sự ở Ukraina. Theo ước tính được tiết lộ vào tuần trước, các ngân hàng Châu Âu đã thiệt hại gần 10 tỉ USD để tự bảo vệ mình trước những tác động kinh tế dự kiến ​​của các lệnh trừng phạt Nga.

UniCredit, tập đoàn về ngân hàng và dịch vụ tài chính toàn cầu của Italia, đang thảo luận về việc bán doanh nghiệp ở Nga của mình cho một số tổ chức tài chính chưa bị phương Tây trừng phạt, theo các nguồn tin của FT.

Mặc dù UniCredit có thể mất 5,3 tỉ euro (5,5 tỉ USD) do rút khỏi Nga, song được cho là đã từ chối lời đề nghị của tập đoàn Interros, doanh nghiệp đầu tư thuộc sở hữu của Vladimir Potanin, một trong những người giàu nhất Nga không bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Interros đã mua lại một số doanh nghiệp, bao gồm Rosbank, một công ty con của French Societe Generale, cũng như 35% cổ phần trong công ty fintech TCS được đánh giá cao từ doanh nhân người Nga Oleg Tinkov.

Trong khi đó, Citigroup đang tổ chức "nhiều cuộc đối thoại" với các ngân hàng Nga quy mô trung bình để bán các hoạt động tiêu dùng và một phần các cam kết thương mại của họ tại nước này. Việc bán cho một thực thể không bị trừng phạt, thay vì hoán đổi tài sản, được cho là thích hợp hơn đối với các tập đoàn ngân hàng đa quốc gia của Mỹ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

EU cho phép các công ty tiếp tục mua khí đốt Nga

Song Minh |

EU cho phép các công ty tiếp tục mua khí đốt Nga bằng cách mở tài khoản tại Gazprombank như Mátxcơva yêu cầu.

Nếu không có dầu của Nga, phương Tây sẽ trông đợi vào đâu?

Khánh Minh |

Các nước thúc đẩy lệnh cấm vận dầu của Nga có thể không tìm được nhà cung cấp dầu thô thay thế.

Doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga tăng đột biến

Khánh Minh |

Nga kiếm được khoảng 20 tỉ USD mỗi tháng từ xuất khẩu dầu thô trong năm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

EU cho phép các công ty tiếp tục mua khí đốt Nga

Song Minh |

EU cho phép các công ty tiếp tục mua khí đốt Nga bằng cách mở tài khoản tại Gazprombank như Mátxcơva yêu cầu.

Nếu không có dầu của Nga, phương Tây sẽ trông đợi vào đâu?

Khánh Minh |

Các nước thúc đẩy lệnh cấm vận dầu của Nga có thể không tìm được nhà cung cấp dầu thô thay thế.

Doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga tăng đột biến

Khánh Minh |

Nga kiếm được khoảng 20 tỉ USD mỗi tháng từ xuất khẩu dầu thô trong năm nay.