Thụy Sĩ giải phóng một số tài sản bị đóng băng của Nga

Song Minh |

Thụy Sĩ đã giải phóng một số tài sản bị đóng băng của Nga, theo số liệu mới nhất về số tiền bị trừng phạt.

RT đưa tin, chính phủ Thụy Sĩ hôm 12.5 báo cáo rằng tài sản của Nga trị giá 6,3 tỉ franc Thụy Sĩ (6,33 tỉ USD) đã bị đóng băng theo lệnh trừng phạt.

Theo báo cáo, con số này cho thấy sự sụt giảm so với khoảng 7,5 tỉ franc Thụy Sĩ (hơn 7 tỉ USD) trong quỹ mà chính phủ đã báo cáo bị đóng băng vào ngày 7.4.

Erwin Bollinger, quan chức cấp cao tại Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) - cơ quan giám sát các lệnh trừng phạt - chỉ ra rằng đã có những khoản đã được giải phóng. Bollinger nói với các nhà báo: “Chúng tôi không thể đóng băng quỹ nếu chúng tôi không có đủ cơ sở”.

Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA) cho biết hôm 17.3 rằng có từ 150 đến 200 tỉ franc Thụy Sĩ (160- 213 tỉ USD) tiền của khách hàng Nga được gửi trong tài khoản Thụy Sĩ.

Hai ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ - UBS và Credit Suisse - mỗi bên nắm giữ hàng chục tỷ franc của các khách hàng giàu có người Nga.

Dữ liệu cho thấy chỉ riêng Credit Suisse đã đóng băng khoảng 10,4 tỉ franc Thụy Sĩ (10 tỉ USD) tiền của khách hàng Nga tính đến tháng 3 như một phần của các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Các quan chức SECO cho biết hôm 12.5 rằng các ngân hàng và nhà quản lý tài sản có thể tạm thời đóng băng tiền, mặc dù số tiền đó cần được giải phóng, nếu họ không thể xác định rằng tài sản này thuộc sở hữu trực tiếp hay nằm dưới sự kiểm soát của một cá nhân bị trừng phạt.

“Số lượng tài sản bị phong tỏa không phải là thước đo để đánh giá mức độ hiệu quả của các biện pháp trừng phạt đang được thực hiện” - Bollinger nói và bổ sung rằng việc phong tỏa tài sản không phải là biện pháp quan trọng nhất “cho đến nay” trong gói trừng phạt trên phạm vi rộng.

Đặt truyền thống trung lập sang một bên, Thụy Sĩ đã tham gia vào các lệnh trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraina. Tổng thống Ignazio Cassis tuyên bố Thụy Sĩ sẽ đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Vladimir Putin và 370 chính trị gia và doanh nhân bị Liên minh Châu Âu trừng phạt.

Bước đi này được mô tả là cách thức ngăn chặn những người được cho là thân cận với chính phủ Nga tài trợ cho "cuộc tấn công quân sự chưa từng có" vào Ukraina.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga xuất đồng USD dự trữ để thanh toán trái phiếu ngăn vỡ nợ

Thanh Hà |

Nga ngăn chặn tình trạng vỡ nợ bằng cách thanh toán vào phút chót bằng nguồn dự trữ USD ở ngoài đất nước, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho hay.

Dự trữ vàng và ngoại hối Nga tăng trở lại ngoạn mục

Song Minh |

Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga tăng 2,1 tỉ USD, tương đương 0,3%, trong tuần kết thúc vào ngày 1.4.

Thụy Sĩ bất ngờ tiết lộ số tiền gửi khổng lồ của khách hàng Nga

Ngọc Vân |

Các ngân hàng Thụy Sĩ đưa ra ước tính hiếm hoi về số tiền gửi của khách hàng Nga trong bối cảnh Nga bị trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga xuất đồng USD dự trữ để thanh toán trái phiếu ngăn vỡ nợ

Thanh Hà |

Nga ngăn chặn tình trạng vỡ nợ bằng cách thanh toán vào phút chót bằng nguồn dự trữ USD ở ngoài đất nước, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho hay.

Dự trữ vàng và ngoại hối Nga tăng trở lại ngoạn mục

Song Minh |

Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga tăng 2,1 tỉ USD, tương đương 0,3%, trong tuần kết thúc vào ngày 1.4.

Thụy Sĩ bất ngờ tiết lộ số tiền gửi khổng lồ của khách hàng Nga

Ngọc Vân |

Các ngân hàng Thụy Sĩ đưa ra ước tính hiếm hoi về số tiền gửi của khách hàng Nga trong bối cảnh Nga bị trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraina.