Theo Reuters, thông tin được Thủ tướng Áo Karl Nehammer công bố trong cuộc họp báo ở thủ đô Vienna hôm 29.1, cho phép cửa hàng và nhà hàng mở cửa hoạt động lâu hơn, đồng thời nới lỏng hạn chế đối với người chưa được tiêm chủng.
Các động thái diễn ra giữa bối cảnh làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron ở nước này tăng cao nhưng số ca nhập viện giảm.
Kể từ ngày 5.2, Áo cho phép nhà hàng và cửa hàng kéo dài thời gian mở cửa tối đa cho đến nửa đêm và tăng số lượng người có thể tham gia các sự kiện từ 25 người lên 50 người.
Ông Nehammer phát biểu tại họp báo: “Điều tốt là bất chấp tình hình khó khăn, số lượng ca nhập viện ở mức tốt, trong khi số giường bệnh trong khu vực chăm sóc đặc biệt, công bằng mà nói, đang ở mức rất tốt”.
"Chúng ta đang ở vị thế có thể mở ra những triển vọng mới cho phép mọi người thư giãn" - Thủ tướng Áo cho hay.
Các ca nhiễm mới hàng ngày do biến thể Omicron đang gia tăng ở Áo với gần 35.000 ca được báo cáo vào ngày 29.1.
Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc Y tế công cộng Áo Katharina Reich, áp lực đối với các bệnh viện đã giảm bớt, vì biến thể Omicron gây ra tình trạng ít nghiêm trọng hơn, và làn sóng Omicron hiện tại ở nước này dự kiến sẽ đạt đỉnh vào khoảng ngày 7.2 đến ngày 9.2.
Trong một động thái tiếp theo, kể từ ngày 12.2, Áo sẽ loại bỏ cái gọi là "quy tắc 2G", vốn cấm những người chưa được tiêm phòng hoặc mắc COVID-19 đã bình phục được vào các cửa hàng không thiết yếu.
Trước đó, kể từ ngày 15.11.2021, người không tiêm phòng COVID-19 đầy đủ ở Áo đã bị ''cấm cửa'', chỉ được phép rời khỏi nhà vì một số lý do hạn chế như mua sắm nhu yếu phẩm hoặc đi làm. Biện pháp này đã bị tạm thời đình chỉ vào dịp Giáng sinh.
Tuần trước, chính phủ Áo ấn định ngày 31.1 là ngày kết thúc đợt cấm vận đối với những người chưa được tiêm chủng, loại bỏ các hạn chế đối với việc di chuyển của họ.
Tuy nhiên, họ vẫn bị cấm tham gia một loạt hoạt động giải trí, bao gồm ăn uống trong nhà hàng hoặc mua sắm các mặt hàng không thiết yếu, như một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm tăng tỉ lệ tiêm chủng. Áo là quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng thuộc hàng thấp nhất ở Tây Âu.
Thủ tướng Nehammer cho biết, giờ đây, cùng với việc cho phép người chưa tiêm chủng vào các cửa hàng từ ngày 12.2, Áo cũng sẽ nới lỏng các biện pháp cấm những người này vào các nhà hàng từ ngày 19.2. Những người có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính sẽ có thể đến các nhà hàng và điểm du lịch.