Anh mở rộng tiêm chủng mũi thứ 3 cho thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi

Phương Linh |

Anh mở rộng tiêm chủng mũi thứ 3 cho thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi kể từ ngày 17.1, theo Cơ quan Y tế Anh.

Cho đến nay, mũi tăng cường vaccine COVID-19 vẫn đang giới hạn đối với độ tuổi 16 và 17 tuổi mặc dù lứa tuổi này có nguy cơ cao lây nhiễm virus.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết: “Hơn 4/5 người trưởng thành ở Anh đã được tiêm chủng mũi tăng cường, giúp bảo vệ họ khỏi tình trạng bệnh nặng và giảm áp lực cho cơ quan y tế trong bối cảnh biến thể Omicron.

Chúng tôi đang mở rộng chương trình tiêm chủng tăng cường mũi thứ 3 cho những người từ 16 đến 17 tuổi để họ có thể tăng cường khả năng miễn dịch trong mùa đông này, giúp giữ an toàn cho bản thân và bạn bè của họ".

Cũng theo ông Javid: "Chúng ta có thể học cách sống chung với COVID-19 nếu mọi người tiêm chủng vaccine và được tiêm mũi tăng cường".

Theo đó, khoảng 400.000 thanh thiếu niên độ tuổi này ở Anh đủ điều kiện tiêm chủng liều thứ 3 kể từ đầu tuần tới.

Các lời mời tiêm chủng từ Cơ quan Y tế Anh sẽ được gửi đi trong tuần này, khuyến khích mọi người trong độ tuổi đặt lịch hẹn thông qua trực tuyến hoặc tìm địa điểm gần nhất với họ.

Cơ quan Y tế Anh lưu ý, theo hướng dẫn của Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng (JCVI), thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi sẽ được tiêm chủng mũi tăng cường trong vòng 12 tuần sau khi tiêm vaccine mũi thứ 2.

Những người 16, 17 tuổi và được coi là có nguy cơ cao nhiễm virus phải đợi 4 tuần kể từ ngày xét nghiệm COVID-19 dương tính trước khi tiêm bất kỳ liều vaccine nào.

Chương trình tiêm chủng ở Anh bắt đầu được triển khai cho nhóm tuổi 16-17 vào tháng 8.2021. Cho đến nay, hơn 889.700 thanh thiếu niên, tương đương tỉ lệ 7/10 người, đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine và hơn 600.000 người đã tiêm đầy đủ 2 liều vaccine.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Facebook đối diện vụ kiện tập thể 3,2 tỉ USD ở Anh

Bảo Châu |

Gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể trị giá 3,2 tỉ USD tại Anh với cáo buộc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Hoàng tử Anh Andrew bị tước bỏ chức danh quân đội, tước vị hoàng gia

Thanh Hà |

Hoàng gia Anh đã tước bỏ các chức danh quân sự và tước vị với Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York, vào ngày 13.1. Hoàng tử Andrew không còn được gọi theo danh xưng "His Royal Highness" biểu thị vị trí thành viên hoàng tộc trong bối cảnh đang vướng bê bối tình dục ở Mỹ.

Những điều cần biết về mũi thứ 3 vaccine COVID-19 hiện nay

Bảo Châu |

Trước sự xuất hiện của biến thể Omicron dễ lây lan hơn, mũi thứ 3 vaccine COVID-19 được cho là cần thiết để tăng cường kháng thể, gia tăng mức độ bảo vệ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Facebook đối diện vụ kiện tập thể 3,2 tỉ USD ở Anh

Bảo Châu |

Gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể trị giá 3,2 tỉ USD tại Anh với cáo buộc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Hoàng tử Anh Andrew bị tước bỏ chức danh quân đội, tước vị hoàng gia

Thanh Hà |

Hoàng gia Anh đã tước bỏ các chức danh quân sự và tước vị với Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York, vào ngày 13.1. Hoàng tử Andrew không còn được gọi theo danh xưng "His Royal Highness" biểu thị vị trí thành viên hoàng tộc trong bối cảnh đang vướng bê bối tình dục ở Mỹ.

Những điều cần biết về mũi thứ 3 vaccine COVID-19 hiện nay

Bảo Châu |

Trước sự xuất hiện của biến thể Omicron dễ lây lan hơn, mũi thứ 3 vaccine COVID-19 được cho là cần thiết để tăng cường kháng thể, gia tăng mức độ bảo vệ.