Theo thông tin từ Chính phủ Phần Lan ngày 27.1, nước này sẽ bắt đầu nới lỏng dần các hạn chế COVID-19 từ ngày 1.2 thay vì giữa tháng 2 như kế hoạch ban đầu khi gánh nặng đối với các bệnh viện đã giảm bớt.
Trước đó, hôm 18.1, Thủ tướng Sanna Marin cho biết, Phần Lan dự kiến bắt đầu nới lỏng hạn chế từ giữa tháng 2. Tuy nhiên, các dấu hiệu ổn định về tỉ lệ lây nhiễm biến thể Omicron đã khiến chính phủ thay đổi kế hoạch.
Bộ trưởng Y tế và Xã hội Phần Lan Hanna Sarkkinen nói với các phóng viên: “Gánh nặng đối với các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã chuyển biến tốt hơn".
Chính phủ đã quyết định bắt đầu nới lỏng một cách thận trọng bằng cách giảm bớt các hạn chế về giờ mở cửa của các nhà hàng. Sắp tới, họ có thể kéo dài hoạt động đến 21h thay vì bắt buộc đóng cửa vào 18h như hiện nay, bà Sarkkinen nói.
Ngoài ra, các chính quyền địa phương cũng được khuyến nghị cho phép mở cửa trở lại các địa điểm văn hóa và thể thao như phòng tập thể dục, bể bơi và nhà hát từ đầu tháng 2.
Phần Lan vẫn nằm trong số các quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch. Theo số liệu của viện y tế, quốc gia 5,5 triệu dân này cho đến nay đã ghi nhận 470.665 ca mắc COVID-19 và 1.919 ca tử vong liên quan.
Tại Châu Âu, Anh là nước mới nhất dỡ bỏ hạn chế COVID-19. Kể từ ngày 27.1, người dân Anh không còn phải đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng cũng như không phải xuất trình thẻ COVID-19 để ra vào hộp đêm và các tụ điểm khác.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, quy định cách ly 5 ngày đối với người mắc COVID-19 vẫn được duy trì nhưng sẽ sớm chấm dứt và được thay thế bằng hướng dẫn thận trọng trong trường hợp nhiễm bệnh.
Các quan chức y tế Anh đang lên kế hoạch cho một chiến lược dài hạn hơn sau đại dịch để điều trị COVID-19 giống như bệnh cúm.