Thêm một nước Châu Âu dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế COVID-19

Phương Linh |

Iceland đặt mục tiêu dỡ bỏ xong tất cả hạn chế COVID-19 vào giữa tháng 3, hoàn thành kế hoạch dần nới lỏng 3 giai đoạn ở nước này.

AFP đưa tin, tại cuộc họp báo ngày 28.1, Thủ tướng Katrin Jakobsdottir phát biểu: “Có những thay đổi thực sự trong cuộc chiến chống đại dịch của chúng ta, vì bản thân virus đã biến đổi và nhờ kết quả bao phủ vaccine tốt”.

Theo đó, chính phủ Iceland ngày 28.1 đã công bố kế hoạch nới lỏng hạn chế COVID-19 dần dần qua 3 giai đoạn, thời điểm hoàn thành vào ngày 14.3.

Từ nửa đêm ngày 28.1, giới hạn tụ tập công cộng ở Iceland sẽ được nâng từ 10 lên 50 người. Các quán bar và câu lạc bộ đêm đã đóng cửa trong hai tuần, sẽ được phép mở cửa trở lại cho đến nửa đêm. Áp dụng tương tự đối với các nhà hàng.

Hồ bơi, phòng thi đấu thể thao và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết được nâng công suất phục vụ lên tối đa 75% so với 50% hiện tại. Quy tắc giãn cách xã hội sẽ giảm xuống còn 1m thay vì 2m.

Các thay đổi nêu trên sẽ được áp dụng cho đến ngày 24.2, sau đó chính phủ sẽ kích hoạt giai đoạn thứ 2.

Sức chứa của các tụ điểm công cộng ở giai đoạn 2 sẽ được tăng lên 200 người, các bể bơi, phòng thi đấu thể thao và khu trượt tuyết sẽ có thể hoạt động bình thường trở lại. Lúc này, các quy tắc cách ly sẽ bị bãi bỏ.

Trong một tuyên bố, chính phủ Iceland cảnh báo: "Trong thời gian dỡ bỏ biện pháp hạn chế COVID-19, có thể dự đoán được số ca lây nhiễm trong nước sẽ tạm thời tăng lên, điều này cũng có thể làm tăng số người bị bệnh nặng và làm gián đoạn hoạt động của nhiều doanh nghiệp".

Theo kế hoạch, các nhà chức trách Iceland dự kiến dỡ bỏ tất cả các hạn chế trong nước trước ngày 14.3, với điều kiện không phát hiện ra chủng virus mới nào hoặc gia tăng các ca mắc nghiêm trọng gây áp lực cho hệ thống chăm sóc y tế.

Hơn 80% dân số Iceland trên 5 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ và 52% người trên 16 tuổi đã được tiêm mũi thứ 3.

Quốc đảo cận Bắc Cực này đã ghi nhận tổng cộng 64.486 ca mắc và 46 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tới nay.

Trong những tuần gần đây, Iceland ghi nhận khoảng 1.300 ca nhiễm mới mỗi ngày. Thông báo nới lỏng quy tắc cách ly ở nước này đã được công bố hôm 25.1.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thêm một nước Châu Âu đẩy nhanh nới lỏng hạn chế COVID-19

Bảo Châu |

Phần Lan trở thành quốc gia tiếp theo ở Châu Âu nới lỏng hạn chế COVID-19 khi đẩy mốc thời gian lên ngày 1.2 thay vì giữa tháng 2.

WHO: Châu Âu hướng tới hồi kết của COVID-19

Anh Vũ |

Giám đốc WHO Châu Âu cho biết biến thể Omicron đã thay đổi đại dịch COVID-19 và rất có thể nó sẽ kết thúc ở Châu Âu.

Thử nghiệm công nghệ bay trên sao Hỏa thế hệ tiếp theo ở núi lửa Iceland

Hải Anh |

Nhà nghiên cứu núi lửa hành tinh Christopher Hamilton thử nghiệm máy bay không người lái có thể bay trên sao Hỏa ở núi lửa phun trào của Iceland.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thêm một nước Châu Âu đẩy nhanh nới lỏng hạn chế COVID-19

Bảo Châu |

Phần Lan trở thành quốc gia tiếp theo ở Châu Âu nới lỏng hạn chế COVID-19 khi đẩy mốc thời gian lên ngày 1.2 thay vì giữa tháng 2.

WHO: Châu Âu hướng tới hồi kết của COVID-19

Anh Vũ |

Giám đốc WHO Châu Âu cho biết biến thể Omicron đã thay đổi đại dịch COVID-19 và rất có thể nó sẽ kết thúc ở Châu Âu.

Thử nghiệm công nghệ bay trên sao Hỏa thế hệ tiếp theo ở núi lửa Iceland

Hải Anh |

Nhà nghiên cứu núi lửa hành tinh Christopher Hamilton thử nghiệm máy bay không người lái có thể bay trên sao Hỏa ở núi lửa phun trào của Iceland.