Phú Quý “chuyển mình” sau 4 năm có điện

Lê Tuyết |

Huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) sau 4 năm được cung cấp điện 24/24, giá điện được bán ngang với đất liền đã giúp hòn đảo cách đất liền 120 km có nhiều thay đổi. Hạ tầng được đầu tư, cuộc sống người dân khấm khá hơn. Nhiều người còn ví von Phú Quý như “nàng tiên ngủ quên” nay đã được đánh thức.

Có điện mới làm ăn lớn được!

Trở lại Phú Quý lần này, chúng tôi nghỉ tại khách sạn mini Phú Quý khang trang, sạch sẽ. Chị Trần Thị Tiến - Chủ khách sạn, cho biết: Trước đó, gia đình chị kinh doanh xăng dầu, từ khi đảo có điện, chị chuyển nghề, sang đầu tư khách sạn, nhà nghỉ.

“Tôi nghĩ, Phú Quý có biển xanh như ngọc, hải sản tươi sống, nhiều di tích lịch sử, con người hiền lành... trước giờ không phát triển được du lịch là do đảo không có đủ điều kiện. Năm 2014, điện được cấp 24/24, giá lại ngang với đất liền, tôi tin chắc khách du lịch sẽ đến đảo đông hơn. Năm 2016, tôi mạnh dạn xây khách sạn với 22 phòng tất cả. Những ngày cuối tuần luôn kín khách, mùa hè, doanh thu trung bình 80 triệu đồng/tháng” - Bà Tiến chia sẻ.

Trên đảo hiện có khoảng 20 nhà nghỉ, khách sạn. Từ đầu tháng 7.2018, theo một số chủ khách sạn, dự kiến khách đến Phú Quý đông hơn vì ngày 20.6 có tàu cao tốc chạy từ Phan Thiết ra đảo với thời gian dự kiến 2,5 giờ. “Nhiều người đặt phòng trước mới có, chứ để đến đảo mới tìm phòng là hết chỗ” - Bà Tiến nói.

“Có điện mới làm ăn lớn được!” - Là chia sẻ của anh Nguyễn Trường Thịnh, chủ doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh, chuyên cung cấp các loại hải sản tươi sống cho khách du lịch và đất liền. Từ ngày đảo có điện, anh mở rộng quy mô cơ sở, đầu tư máy móc, thuê thêm nhân công và lượng hải sản cung cấp cũng nhiều hơn. Anh Thịnh cho biết: “Không chỉ tôi mà những chủ vựa hải sản khác cũng vậy, ai cũng đầu tư máy làm đá, máy tạo ô-xy… tiện lợi hơn, sản lượng hải sản cung cấp tăng lên 3-4 lần so với trước. Có điện, khách du lịch đến đảo đông hơn. Tàu chạy hàng ngày, hải sản vận chuyển dễ dàng”.

Huy động nguồn lực, phát huy thế mạnh của đảo

Theo lãnh đạo huyện đảo Phú Quý, phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020, huyện đảo Phú Quý huy động vốn toàn xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt gần 2.500 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 1.500 tỉ đồng, chiếm 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; huy động chi đầu tư phát triển chiếm ít nhất 12% trong tổng chi ngân sách địa phương. Duy trì giữ chuẩn và nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng huyện Phú Quý từng bước trở thành: Trung tâm khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá, sửa chữa tàu thuyền, cứu hộ, cứu nạn của khu vực; điểm du lịch cấp quốc gia.

Giám đốc Điện lực Phú Quý Phạm Văn Thanh cho biết, tổng số khách hàng sử dụng điện hiện có trên đảo là 6.988 khách hàng, tỉ lệ số hộ có điện hiện tại là 100%. Theo ông Thanh, nhu cầu sử dụng điện trên đảo để phát triển hạ tầng, kinh tế, phục vụ đời sống ngày một tăng. Điện lực Phú Quý đang sử dụng 2 nguồn là điện diesel và điện gió, trong đó, Tỉ lệ thâm nhập điện gió đạt hơn 50% sản lượng toàn hệ thống. Ngành điện cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu điện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên huyện đảo, đạt kế hoạch Cty Điện lực Bình Thuận giao.

“Từ ngày có điện, cuộc sống trên đảo thay đổi nhiều, khoảng cách giữa đảo với đất liền không còn xa nữa. Đảo bây giờ đông vui, cái gì cũng có, đêm đến điện sáng rỡ. Hy vọng, thời gian tới, không chỉ điện mà đường, trường, trạm, dịch vụ vui chơi cũng phát triển hơn” - Anh Lê Quân, kinh doanh ăn uống ở bãi tắm vịnh Triều Dương, chia sẻ.

Lê Tuyết
TIN LIÊN QUAN

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Thiên đường của loài mèo

Thanh Hà |

Trong thành phố cổ từng do các sultan và hoàng đế cai trị, đế vương thực sự là những con mèo khiêm nhường đang lang thang khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm.

Quảng Ninh: Khởi đầu cho mục tiêu 12,5 triệu khách du lịch năm 2023

Đoàn Hưng |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhờ dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và thời tiết thuận lợi, các điểm đến của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Áp lực lạm phát đè nặng trong năm 2023

Hương Nguyễn |

Bài toán lạm phát tiếp tục là câu chuyện khó đối với những nhà điều hành chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định gì về lạm phát trong năm 2023.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Áp lực việc nhà ngày Tết: Chị em phụ nữ cần được san sẻ

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, để giảm bớt gánh nặng việc nhà trong ngày Tết, chị em phụ nữ không nên tạo áp lực nặng nề cho mình, tích cực làm việc nhưng cũng cần biết tự giải phóng bản thân. Đồng thời, mỗi thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm tham gia tổ chức sinh hoạt trong những ngày tết chứ không phải riêng gì chị em phụ nữ.

Người nghệ nhân với hành trình nâng cao vị thế phụ nữ Mông

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Không chỉ đưa thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình ra với thế giới, nữ nghệ nhân Vàng Thị Mai còn giúp thay đổi cuộc sống và nâng tầm vị thế của hàng trăm người phụ nữ Mông nơi cao nguyên đá.

NASA và những dự án vũ trụ đầy hứa hẹn năm 2023

Anh Vũ |

Cuối năm 2023 hứa hẹn sẽ là thời điểm bận rộn đối với ngành hàng không vũ trụ nói chung và NASA nói riêng, khi cơ quan này có kế hoạch công bố phi hành đoàn bốn thành viên của sứ mệnh Artemis tiếp theo.