Người trồng hoa trả ruộng, “dè chừng” trước vụ Tết

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Lo ngại đầu ra sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều nông dân trồng hoa ở Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) năm nay đã phải trả lại ruộng, giảm diện tích gieo trồng vụ Tết 2022.    

Vừa trồng vừa lo

Theo ghi nhận của Lao Động, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều hộ dân trồng hoa ở Tây Tựu mấy tháng nay đã phải trả lại ruộng, cắt bỏ nhiều lứa hoa vì không bán được. Các hoạt động lễ hội tạm dừng, đình chùa, chợ đầu mối đóng cửa triền miên khiến giá hoa tại đây tụt thê thảm, thậm chí phải đổ bỏ đầy đồng.

 
Nhiều hộ dân trồng hoa ở Tây Tựu mấy tháng nay đã phải trả lại ruộng, cắt bỏ nhiều lứa hoa vì không bán được. Ảnh: Lan Nhi

Ra ruộng cấy hoa từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Trúc (sinh năm 1970, Tây Tựu) cho rằng những tháng vừa qua giá hoa tại đây giảm mạnh khoảng 50 - 70%. Bình thường hoa cúc, đồng tiền có giá 150.000 đồng/bó 50 cành nhưng giờ chỉ còn khoảng 50.000 đồng mà cũng rất khó bán.

Bà Trúc chia sẻ: "Mấy vụ vừa qua chúng tôi trồng gần như không thu hồi lại được vốn. Năm nay gia đình tôi chỉ trồng 1 sào hoa cúc và một mẫu hoa hồng ở xã bên. Cả năm chỉ trông chờ vào vụ Tết nhưng giờ nhiều nhà vườn tại đây cũng nản, không dám thuê thêm người làm. Họ phải chuyển đổi giống cây trồng, trả lại ruộng thuê và thu hẹp diện tích".

 
Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, nhiều hộ dân trồng hoa ở Tây Tựu buộc phải trả lại ruộng thuê, chuyển sang trồng hoa, các loại rau ngắn ngày. Ảnh: Lan Nhi

Đang chuẩn bị làm đất, lên luống cho vụ hoa mới, ông Nguyễn Khắc Tín (sinh năm 1970, phường Tây Tựu) cho biết năm nay chật vật lắm mới thu hồi được tiền vốn. Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, nhiều hộ dân trồng hoa ở Tây Tựu như ông Tín buộc phải trả lại ruộng thuê hoặc chuyển sang trồng hoa, trồng rau ngắn ngày.

Mong dịch chóng qua

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều người trồng hoa ở Tây Tựu đều có tâm lý lo lắng chung. Nhiều hộ gia đình đã phải cắt bỏ nhiều lứa hoa vì không tìm được thị trường tiêu thụ để tiến hành làm đất, gieo trồng luống mới cho vụ Tết.

Ông Tuấn (sinh năm 1960, phường Tây Tựu) tâm sự: "Đầu ra không ổn định, giá cả lại rẻ nên tất cả những người làm nghề trồng hoa tại đây đều lo lắng chứ không riêng một ai. Người dân ở đây chỉ mong mấy tháng cuối năm tình hình ổn định để cứu vãn, thu đủ tiền giống chứ không dám nghĩ đến lời lãi và các khoản chi phí thêm như phân bón, nhân công, điện thắp sáng..."

 
Nhiều ruộng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm dọc theo tuyến đường Trung Tựu (phường Tây Tựu). Ảnh: Lan Nhi

Cũng theo các chủ vườn tại đây, thiệt hại nặng nề nhất trong thời điểm này chính là người dân có ruộng hoa trồng dài ngày như hoa ly, hoa cúc, thược dược đang bung nở.

Những loại hoa mang tính thời vụ như cúc hoạ mi thì vẫn bán nhỏ giọt đều đặn. Theo nguyện vọng của các chủ vườn, dù phải thu hẹp diện tích nhưng hầu hết người dân ở đây cũng mong rằng giá cả hoa tươi trong dịp Tết ổn định để họ có đủ vốn, tiếp tục gieo trồng vụ mới.

 
Người dân mong rằng giá cả hoa tươi trong vụ Tết ổn định để họ có đủ vốn, tiếp tục gieo trồng các luống mới. Ảnh: Lan Nhi

Ông Nguyễn Duy (sinh năm 1960, phường Tây Tựu) cũng trăn trở: “Nhiều năm trước, thời điểm này các đầu mối thân quen đã gọi điện đặt hàng tới tấp. Xe tải chở hàng đã ra vào nườm nượp để vận chuyển  hoa tươi phân phối đi các tỉnh thành lân cận. Thế nhưng năm nay cả ngày tôi đếm chỉ có vài xe vào thu mua với số lượng ít".

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Khắc Tuấn - Tổ trưởng tổ dân phố 12 (phường Tây Tựu) cho biết: Nhiều tháng nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên nhiều hộ dân trồng hoa tại đây phải đổ bỏ, rất lãng phí. Gặp khó khăn, không thu hồi được vốn nên nhiều hộ dân trồng hoa đã phải thu hẹp diện tích, trả lại ruộng thuê vì lo lắng đầu ra và thị trường tiêu thụ.

Theo ông Tuấn, hiện tại trên địa bàn có khoảng 500 hộ, trong đó có khoảng 390 hộ chuyên trồng hoa, rau màu. Giá hoa ở đây giảm mạnh, đã tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế chung. Người dân ở đây chỉ mong những tháng cuối năm dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát để họ có thể an tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Người trồng hoa chong đèn điện xuyên đêm cho hoa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2022, do đó, các hộ dân tại làng hoa Đông Cương (phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa) đang hối hả dựng nhà lưới trồng hoa. Để đảm bảo kịp cho hoa đơm bông đúng vào dịp Tết, người dân phải thắp điện xuyên đêm tại các vườn hoa.

Kinh tế 24h: Vàng ồ ạt tăng giá; "Đau đầu" trồng hoa vụ tết

Khương Duy |

Giá vàng đột ngột tăng sốc; "Đau đầu" trồng hoa vụ tết; 2 tháng cuối năm phải thu 140.000 tỉ đồng tiền thuế... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

"Đau đầu" trồng hoa vụ tết

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Là một trong những địa điểm trồng hoa nổi tiếng tại Quảng Bình, nhưng do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời tiết thất thường đang khiến cho những người trồng hoa xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch) "đau đầu" về vụ hoa tết năm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người trồng hoa chong đèn điện xuyên đêm cho hoa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2022, do đó, các hộ dân tại làng hoa Đông Cương (phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa) đang hối hả dựng nhà lưới trồng hoa. Để đảm bảo kịp cho hoa đơm bông đúng vào dịp Tết, người dân phải thắp điện xuyên đêm tại các vườn hoa.

Kinh tế 24h: Vàng ồ ạt tăng giá; "Đau đầu" trồng hoa vụ tết

Khương Duy |

Giá vàng đột ngột tăng sốc; "Đau đầu" trồng hoa vụ tết; 2 tháng cuối năm phải thu 140.000 tỉ đồng tiền thuế... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

"Đau đầu" trồng hoa vụ tết

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Là một trong những địa điểm trồng hoa nổi tiếng tại Quảng Bình, nhưng do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời tiết thất thường đang khiến cho những người trồng hoa xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch) "đau đầu" về vụ hoa tết năm nay.