Người trồng hoa Tết lao đao vì bão lũ liên tiếp

NGUYỄN TRI |

Liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão vừa qua, nhiều diện tích trồng hoa phục vụ Tết của người dân Bình Định chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngoài ra, do lo dịch COVID-19, người dân không dám mạnh tay đầu tư mở rộng.

Đối với người trồng hoa ở làng Bình Lâm (ở thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), trồng hoa Tết luôn được coi là vụ chính yếu trong năm. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ông Phan Đình Muộn (66 tuổi, thôn Bình Lâm) cùng những hộ nông dân ở đây không dám đầu tư mạnh vào thị trường trồng hoa bán tết.
Đối với người trồng hoa ở làng hoa Bình Lâm (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), trồng hoa Tết luôn được coi là vụ chính yếu trong năm. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ông Phan Đình Muộn (66 tuổi, thôn Bình Lâm) cùng những hộ nông dân ở đây không dám đầu tư mạnh vào thị trường trồng hoa Tết. Ảnh: N.T
“Năm ngoái tôi trồng hơn 1.000 chậu hoa cúc, nhưng năm nay chỉ dám trồng hơn 250 chậu. Nếu như tôi trồng nhiều, đến khi cúc nở mà lại cách ly xã hội thì hoa ai mua cho hết” – ông Muộn nói.
“Năm ngoái tôi trồng hơn 1.000 chậu hoa cúc, nhưng năm nay chỉ dám trồng hơn 250 chậu. Nếu như tôi trồng nhiều, đến khi cúc nở mà lại cách ly xã hội thì hoa ai mua cho hết” – ông Muộn nói. Ảnh: N.T
Cũng theo ông Muộn, liên tiếp các đợt mưa bão vừa qua khiến các chậu cúc của gia đình ông bị gió mạnh đánh rụng lá, cây ngã rất nhiều. Hiện gia đình ông đang nhặt bỏ những lá hư hỏng và phủ lưới lên để đỡ lắc cho cúc.
Cũng theo ông Muộn, liên tiếp các đợt mưa, bão vừa qua khiến các chậu cúc của gia đình ông bị gió mạnh đánh rụng lá, cây ngã rất nhiều. Hiện gia đình ông đang nhặt bỏ những lá hư hỏng và phủ lưới lên trên để bảo vệ. Ảnh: N.T
Ngoài trồng cúc, hiện ông còn đang trồng thêm hoa hồng chùm son. “Trồng cúc tốn công và người dân trồng hoa này quá nhiều khiến cầu thì ít nhưng cung thì nhiều. Hoa hồng chùm son lại được thị trường ưa chuộng, đồng thời trồng hoa dễ hơn” – ông Muộn chia sẻ.
Ngoài trồng cúc, hiện ông còn đang trồng thêm hoa hồng chùm son. “Trồng cúc tốn công và người dân trồng hoa này quá nhiều khiến cầu thì ít nhưng cung thì nhiều. Hoa hồng chùm son lại được thị trường ưa chuộng, đồng thời trồng dễ hơn” – ông Muộn chia sẻ. Ảnh: N.T
Cách đó không xa, dù hai vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tùng (61 tuổi, thôn Bình Lâm) dành cả ngày để khắc phục những chậu hoa bị bão làm hư hỏng, nhưng đến nay vẫn chưa xong.
Cách đó không xa, dù hai vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tùng (61 tuổi, thôn Bình Lâm) đã dành nhiều ngày để khắc phục những chậu hoa bị bão làm hư hỏng, nhưng đến nay vẫn chưa xong. Ảnh: N.T
Để phục vụ nhu cầu tết, năm nay ngoài trồng hoa cúc, gia đình ông Tùng trồng khoảng 5.000 chậu hoa gồm các giống như: Hoa cát tường, dạ yến thảo, đồng tiền, hoa phú quý… Theo ông Tùng, do ảnh hưởng của những đợt bão, lũ liên tiếp vừa qua khiến hoa nhà ông cũng bị hư hại, đa số là bị ngã đổ.
Để phục vụ nhu cầu Tết, năm nay ngoài trồng hoa cúc, gia đình ông Tùng trồng khoảng 5.000 chậu hoa gồm các giống như: Hoa cát tường, dạ yến thảo, đồng tiền, hoa phú quý… Theo ông Tùng, do ảnh hưởng của những đợt bão, lũ liên tiếp vừa qua khiến hoa nhà ông cũng bị hư hại, đa số là bị ngã đổ. Ảnh: N.T
“Ở đây trồng hoa phải rất kỳ công, vì trồng hoa bắt buộc phải làm giàn vì nếu không lũ lên là cây bị ngập úng. Nhưng làm giàn, gió nhỏ thì không sao, chứ gió lớn là nó đánh hết xuống đất”- ông Tùng cho hay.
“Ở đây trồng hoa phải rất kỳ công. Trồng hoa bắt buộc phải làm giàn vì nếu không lũ lên là cây bị ngập úng. Nhưng làm giàn, gió nhỏ thì không sao, chứ gió lớn là nó đánh hết xuống đất”- ông Tùng cho hay. Ảnh: N.T
Cũng theo ông Tùng, vì người trồng hoa thường tập trung hết vào vụ tết, nên trồng hoa lệ thuộc rất nhiều theo thời tiết,  như năm nào nóng thì trồng trễ, còn năm nào lạnh thì phải trồng sớm. Tuy nhiên, có năm dự đoán cũng trật, từ đó, ông dựa trên kinh nghiệm đúc kết được để chọn thời điểm để trồng hoa.
Cũng theo ông Tùng, vì người trồng hoa thường tập trung hết vào vụ Tết, nên rất lệ thuộc vào thời tiết. Năm nào nóng thì trồng trễ, còn năm nào lạnh thì phải trồng sớm. Tuy nhiên, có năm dự đoán cũng sai, từ đó, ông dựa trên kinh nghiệm đúc kết được để chọn thời điểm trồng hoa. Ảnh: N.T
Theo ông Nguyễn Tấn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, trên địa bàn xã có 201 hộ trồng hoa, diện tích trồng hoa năm nay giảm 20-30% so năm ngoái vì người dân sợ không tiêu thụ hoa do COVID-19
Theo ông Nguyễn Tấn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, trên địa bàn xã có 201 hộ trồng hoa. Diện tích trồng hoa năm nay giảm 20-30% so với năm ngoái vì người dân sợ không tiêu thụ được do COVID-19. Ảnh: N.T
“Do hoa còn nhỏ nên gió mạnh từ các đợt bão vừa qua làm hư hỏng một số lượng hoa. Sau bão, các hộ cũng đã chăm bón lại. Nếu thời tiết từ giờ đến cuối năm ổn định, không tái bùng phát dịch bệnh thì người trồng hoa có thu nhập” - ông Hùng nói.
“Do cây còn nhỏ nên gió mạnh từ các đợt bão vừa qua làm hư hỏng một số lượng lớn. Sau bão, các hộ cũng đã chăm bón lại” - ông Hùng nói. Ảnh: N.T
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Sợ chặt bỏ, người trồng hoa Tây Tựu tìm cách bán hàng online

Phạm Đông - Xuân Quỳnh |

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các làng hoa quanh TP. Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm. Chính vì vậy, nhiều nhà vườn đã phải chặt bỏ, bán rẻ và bán hoa online mong gỡ gạc lại vốn.

Về Hải Phòng nghe nông dân kể chuyện trồng hoa trà "tiến quan"

Mai Dung |

Làng hoa Kiều Trung (xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) nổi tiếng trồng hoa trà mi (hoa trà), loài hoa chỉ nở vào dịp Tết.

Trồng hoa cho trời đêm

Linh Nguyên - Sơn Tùng |

Đêm Giao thừa, chuẩn bị xong mâm cỗ cúng trừ tịch, nhà nhà nô nức đi đến những điểm bắn pháo hoa. Khi những chùm hoa nở tung, làm sáng rạng bầu trời đêm Ba Mươi cũng là lúc xuân đã sang, hứa hẹn nhiều niềm vui mới. Với công nghệ ngày càng cao, pháo khi nổ trên cao tạo thành nhiều hình hoa, màu sắc khác nhau. Nhưng ít ai  được thấy  các công đoạn làm nên một quả pháo hoa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sợ chặt bỏ, người trồng hoa Tây Tựu tìm cách bán hàng online

Phạm Đông - Xuân Quỳnh |

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các làng hoa quanh TP. Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm. Chính vì vậy, nhiều nhà vườn đã phải chặt bỏ, bán rẻ và bán hoa online mong gỡ gạc lại vốn.

Về Hải Phòng nghe nông dân kể chuyện trồng hoa trà "tiến quan"

Mai Dung |

Làng hoa Kiều Trung (xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) nổi tiếng trồng hoa trà mi (hoa trà), loài hoa chỉ nở vào dịp Tết.

Trồng hoa cho trời đêm

Linh Nguyên - Sơn Tùng |

Đêm Giao thừa, chuẩn bị xong mâm cỗ cúng trừ tịch, nhà nhà nô nức đi đến những điểm bắn pháo hoa. Khi những chùm hoa nở tung, làm sáng rạng bầu trời đêm Ba Mươi cũng là lúc xuân đã sang, hứa hẹn nhiều niềm vui mới. Với công nghệ ngày càng cao, pháo khi nổ trên cao tạo thành nhiều hình hoa, màu sắc khác nhau. Nhưng ít ai  được thấy  các công đoạn làm nên một quả pháo hoa.