Hà Nội: Người dân làng hoa Tây Tựu “điêu đứng” vì giá thấp kỉ lục

Lan Nhi |

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hàng trăm ruộng hoa ở Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang vào vụ thu hoạch bị rớt giá thê thảm, khó bán thậm chí phải đổ bỏ.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động ngày 21.2, các ruộng hoa tại Tây Tựu đã đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn không xuất đi được. Những loại hoa dễ bán sau Tết, vào mùa lễ hội như hoa cúc, hoa ly, hoa hồng, hoa loa kèn, thược dược... tới ngày cắt bán, nay đã bung nở nhưng vẫn “nằm im” trên ruộng.

Nhiều hộ gia đình tại đây đã phải cắt bỏ để tiến hành làm đất, gieo trồng luống mới vì không tìm được thị trường tiêu thụ.

Những luống hoa bị cắt bỏ vì không bán được trong những ngày qua.
Những luống hoa bị cắt bỏ vì không bán được trong những ngày qua.
Những luống hoa bị cắt bỏ vì không bán được trong những ngày qua.

Đưa máy cày ra ruộng từ rất sớm, ông Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1975, phường Tây Tựu) đang chuẩn bị làm đất, lên luống cho vụ hoa mới. Gần 4 tháng chăm bón cho 1 sào ruộng hoa cúc, gia đình ông Huấn chật vật lắm mới thu lại được gần 10 triệu đồng, chưa đủ tiền vốn.

Thế nhưng thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến người làm nghề trồng hoa như ông Huấn “điêu đứng” vì giá rớt thê thảm.

Ông Nguyễn Văn Huấn đang chuẩn bị làm đất, lên luống cho vụ hoa mới.
Ông Nguyễn Văn Huấn đang chuẩn bị làm đất, lên luống cho vụ hoa mới.

Lý giải nguyên nhân hoa bị mất giá và phải cắt bỏ gấp, ông Nguyễn Văn Huấn cho rằng, do ảnh hưởng dịch COVID-19, các đình chùa, lễ hội đầu xuân không tổ chức nên nhu cầu sử dụng hoa tươi giảm mạnh.

Hoa rớt giá khiến tất cả những người làm nghề trồng hoa tại đây đều lo lắng chứ không riêng một ai. Người dân ở đây chỉ mong cứu vãn được một chút để hòa vốn, thu đủ tiền giống chứ không dám nghĩ đến lời lãi và các khoản chi phí thêm như phân bón, nhân công, điện thắp sáng...

Các ruộng hoa ly được người dân cắt vội bán với giá rất rẻ.
Các ruộng hoa ly được người dân cắt vội bán với giá rất rẻ.
Giá hoa ly cao nhất vào thời điểm này cũng chỉ 100.000 - 150.000 đồng/10 cây; hoa cúc 50.000 - 60.000 đồng/50 cây nhưng vẫn rất khó bán.
Giá hoa ly cao nhất vào thời điểm này cũng chỉ 100.000 - 150.000 đồng/10 cây; hoa cúc 50.000 - 60.000 đồng/50 cây nhưng vẫn rất khó bán.
Giá hoa ly cao nhất vào thời điểm này cũng chỉ 100.000 - 150.000 đồng/10 cây; hoa cúc 50.000 - 60.000 đồng/50 cây nhưng vẫn rất khó bán.

Cũng theo các chủ vườn tại đây, thiệt hại nặng nề nhất trong thời điểm này chính là người dân có ruộng hoa ly, hoa cúc, thược dược đang bung nở. Theo tính toán của các chủ vườn kinh doanh, người dân hiện tại chỉ mong bán để hoàn vốn, tiếp tục gieo trồng các luống mới.

Giá hoa ly cao nhất vào thời điểm này cũng chỉ 100.000 - 150.000 đồng/10 cây; hoa cúc 50.000 - 60.000 đồng/50 cây. Nhiều chủ vườn khác phải chấp nhận mất trắng bởi nhiều loại hoa đã nở bung tại ruộng, không thể cắt đi bán được.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số tỉnh đang thực hiện cách ly xã hội, các hoạt động lễ hội đầu năm bị hủy, nhu cầu về hoa năm nay của thị trường giảm mạnh khiến người trồng hoa ở làng Tây Tựu lao đao.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số tỉnh đang thực hiện cách ly xã hội, các hoạt động lễ hội đầu năm bị hủy, nhu cầu về hoa năm nay của thị trường giảm mạnh khiến người trồng hoa ở làng Tây Tựu lao đao.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số tỉnh đang thực hiện cách ly xã hội, các hoạt động lễ hội đầu năm bị hủy, nhu cầu về hoa năm nay của thị trường giảm mạnh khiến người trồng hoa ở làng Tây Tựu lao đao.

Chăm sóc cho ruộng hoa bên cạnh, ông Đinh Duy Thành (sinh năm 1960, phường Tây Tựu) trăn trở: “Nhiều năm trước, thời điểm này các xe tải chở hàng đã ra vào nườm nượp, thế nhưng năm nay cả ngày đếm chỉ có vài xe vào thu mua qua các đầu mối thân quen.

Giá hoa tuy đã giảm hơn 50% nhưng vựa hoa ở đây vẫn rất khó tiêu thụ. Bây giờ chúng tôi chỉ mong có thể bán được ít nào hay ít đó. Đầu ra cho thị trường hoa không có, người dân ở đây chỉ mong cho dịch nhanh chóng được kiểm soát để người dân an tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”.

Giá hoa tuy đã giảm hơn 50% nhưng theo ông Thành các vựa hoa ở đây vẫn rất khó tiêu thụ.
Giá hoa tuy đã giảm hơn 50% nhưng theo ông Thành các vựa hoa ở đây vẫn rất khó tiêu thụ.
Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Rộn ràng sắc xuân tại làng hoa Tây Tựu

ĐT- Thu Hường |

Cận Tết Nguyên Đán 2021, tại làng hoa Tây Tựu- "thủ phủ" hoa nổi tiếng nhất Hà Nội, các loài hoa đang đua nhau khoe sắc.

Rằm tháng Chạp: Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa cúc

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hoa cúc là loại cây trồng ngắn ngày, vốn đầu tư ít mà sức chịu đựng tốt nên được trồng rất phổ biến ở Tây Tựu. Dịp Rằm tháng Chạp năm nay, người nông dân nào cũng rạng rỡ phấn khởi vì cúc bội thu, hoa đẹp, giá cao khi Tết Nguyên đán cận kề.

Sắc vàng ngập tràn làng hoa Tây Tựu

ĐT- Thu Hường |

Chỉ còn chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, khắp cánh đồng hoa tại Tây Tựu lại được nhuộm màu vàng ươm - màu của hoa cúc, màu của sự sung túc

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Rộn ràng sắc xuân tại làng hoa Tây Tựu

ĐT- Thu Hường |

Cận Tết Nguyên Đán 2021, tại làng hoa Tây Tựu- "thủ phủ" hoa nổi tiếng nhất Hà Nội, các loài hoa đang đua nhau khoe sắc.

Rằm tháng Chạp: Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa cúc

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hoa cúc là loại cây trồng ngắn ngày, vốn đầu tư ít mà sức chịu đựng tốt nên được trồng rất phổ biến ở Tây Tựu. Dịp Rằm tháng Chạp năm nay, người nông dân nào cũng rạng rỡ phấn khởi vì cúc bội thu, hoa đẹp, giá cao khi Tết Nguyên đán cận kề.

Sắc vàng ngập tràn làng hoa Tây Tựu

ĐT- Thu Hường |

Chỉ còn chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, khắp cánh đồng hoa tại Tây Tựu lại được nhuộm màu vàng ươm - màu của hoa cúc, màu của sự sung túc