Làng hoa ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho vụ Tết 2022

NGỌC LÊ- THANH CHÂN |

TPHCM - Thời điểm giữa tháng 11, người dân trồng hoa kiểng ở Quận 12 đang tất bật chuẩn bị cho vụ thu hoạch Tết. Do lo ngại dịch COVID-19, hàng loạt nhà vườn đã chủ động giảm sản lượng, nghe ngóng thị trường năm nay.

 
3 tháng trước Tết nguyên đán 2022, tại “làng hoa Quận 12” nằm trên khu đất dự án ở đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, các nhà vườn lại tất bật trồng hoa cho vụ Tết.
 
Nhiều nhà vườn bắt đầu xới đất, xuống giống các loại hoa. Một chủ nhà vườn tại làng hoa cho biết: "Năm nay, giá vật tư, phân bón tăng cao nên tôi quyết định thu hẹp sản xuất. Để chuẩn bị cho vụ Tết, vườn tôi vẫn chuẩn bị đầy đủ các loại hoa như mọi năm, tuy nhiên số lượng ít hơn do còn nghe ngóng tình hình dịch bệnh và sức mua".
 
Hiện nhà vườn đã bắt đầu trồng những loại hoa có thời gian trồng dài ngày như hoa cúc, cây sống đời,...
 
Tại đây, có nhiều hộ trồng hoa Tết đã nhiều năm, nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc từng loài hoa nên dù ảnh hưởng của dịch họ vẫn muốn gắn bó với nghề.
 
 
Bà Trịnh Thị Kim Lan - chủ vườn hoa tại Quận 12 cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không có nhân công nên giai đoạn này chỉ có mình tôi chăm sóc vườn hoa. Vì vậy, lượng hoa trồng được năm nay cũng giảm gần một nửa do không có sức và lo ngại thị trường".
 
Công đoạn cơi ngọn cây hoa được người dân tỉ mỉ thực hiện để bông sau này sẽ ra đều mặt và đẹp.
 
 
Các cây hoa sau khi được cấy vào chậu sẽ được bón phân và tưới nước kỹ càng.
 
Theo một số nhà vườn, do lo ngại hoa Tết không có đầu ra nên đã thu hẹp diện tích trồng hoa từ 10.000 m2 xuống 4.000 m2/vườn; dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 3.000 đến 4.000 chậu mào gà, vạn thọ, hướng dương....
 
Được biết, trên địa bàn TPHCM có nhiều nhà vườn ở các quận, huyện như quận 12, huyện Củ Chi, Hóc Môn và TP.Thủ Đức cũng đang tất bật chuẩn bị các loại hoa cho dịp Tết.
NGỌC LÊ- THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Chợ truyền thống tại TPHCM: Chờ nhắc mới hạ màn che phòng chống dịch

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều chợ truyền thống đã hoạt động trở lại vẫn chưa thật sự chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng dịch COVID-19.

Đường ổ voi, ổ gà, người dân TPHCM đi lại khó khăn khi nước dâng

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Tuyến đường Lương Định Của (TP.Thủ Đức) "ngổn ngang" ổ voi, ô gà khiến người dân đi lại khó khăn khi nước ngập.

TPHCM sau 1 tháng nới lỏng, người dân bắt đầu "quên" đeo khẩu trang

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau hơn 1 tháng nới lỏng giãn cách, nhiều người dân đến vui chơi tại các địa điểm trung tâm Thành phố bắt đầu lơ là phòng chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chợ truyền thống tại TPHCM: Chờ nhắc mới hạ màn che phòng chống dịch

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều chợ truyền thống đã hoạt động trở lại vẫn chưa thật sự chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng dịch COVID-19.

Đường ổ voi, ổ gà, người dân TPHCM đi lại khó khăn khi nước dâng

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Tuyến đường Lương Định Của (TP.Thủ Đức) "ngổn ngang" ổ voi, ô gà khiến người dân đi lại khó khăn khi nước ngập.

TPHCM sau 1 tháng nới lỏng, người dân bắt đầu "quên" đeo khẩu trang

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau hơn 1 tháng nới lỏng giãn cách, nhiều người dân đến vui chơi tại các địa điểm trung tâm Thành phố bắt đầu lơ là phòng chống dịch COVID-19.