Doanh nghiệp du lịch "tất bật" với tour Tết

Gia Miêu |

Nhiều doanh nghiệp ngành du lịch đang có kỳ vọng hoạt động kinh doanh sớm hồi sinh mạnh mẽ trong năm mới khi lượng khách mua tour, đặt khách sạn trong Tết Nhâm Dần có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo tìm hiểu từ các công ty du lịch trên địa bàn TPHCM như Vietravel, Saigontourist, Fiditour… cho thấy, nhiều thông tin tích cực khi lượng khách hàng đặt mua tour du lịch với xu hướng gần với thời gian từ 2 đến 4 ngày là khá lớn. Nguyên nhân chính là do du khách từ thị trường lớn nhất là TPHCM tự tin, lạc quan hơn với việc kiểm soát dịch bệnh nên quyết định lên đường đi du lịch. Thêm vào đó, việc khá nhiều điểm đến đã có những chính sách cởi mở hơn với khách du lịch cũng khiến tâm lý du khách thoải mái hơn để đi du lịch.

Anh Nguyễn Vũ, Giám đốc kinh doanh Công ty du lịch VuVoyage tại TPHCM cho biết, trong dịp Tết Nhâm Dần, nhu cầu khách đặt khách sạn và tour du Xuân bắt đầu từ mùng 2 Tết là rất nhiều. Tuy nhiên, nhu cầu chủ yếu tập trung vào một số tuyến đến các tỉnh phía Nam, chỉ vài công ty có tuyến miền Trung. Tour đường xa, đặc biệt là tour phía Bắc rất ít do hạn chế về đường bay và do tình hình dịch ở một số tỉnh, thành tại vùng này còn chưa ổn định. Dẫu vậy, đây thật sự là tín hiệu đáng mừng so với thời gian đóng băng vừa qua.

Anh Vũ cũng cho biết, trong những ngày gần đây, lượng khách đặt phòng khách sạn ở các khu vực lân cận TPHCM tăng vọt. Đây là xu hướng lựa chọn mới khi tâm lý khách hàng vẫn còn ngại di chuyển đến các khu vực xa và ngay cả các công ty thiết kế tour cũng không tự tin khi nhận tour xa, đặc biệt là phía Bắc vì sợ có sự thay đổi về các quy định phòng chống dịch trong bối cảnh ca nhiễm ở các khu vực này vẫn cao. Xu hướng này làm cho nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng gần thị trường lớn là TPHCM kín khách. Ở thời điểm hiện tại, ngoài Phú Quốc, điểm thu hút khách du lịch bậc nhất mùa Tết, nhiều khu nghỉ dưỡng ở khu vực Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Phan Thiết, Đà Lạt đều đã kín phòng.

Sự khởi sắc này có thể xem là tiền đề cho niềm tin trở lại của ngành du lịch. Dù vậy, lượng khách mua tour, đặt khách sạn trong Tết Nhâm Dần này tuy chưa đủ để đem lại sự phục hồi cho du lịch. Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, du lịch có ba mảng cơ bản là đón và phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ người Việt Nam đi du lịch nước ngoài và du lịch nội địa. Do mảng nội địa chỉ chiếm khoảng 35% trong tổng thu của toàn ngành du lịch nên dù có đẩy mạnh thì mảng này cũng không thể thay thế được du lịch quốc tế. Vì vậy, công việc quan trọng nhất của ngành du lịch hiện nay là nhanh chóng thu hút khách quốc tế, đẩy nhanh việc khôi phục du lịch quốc tế.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đã gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ, trong đó thay mặt 40.000 doanh nghiệp du lịch trên cả nước chỉ ra các nguyên nhân khiến cho lượng khách quốc tế đến trong chương trình thí điểm còn ít và kiến nghị các giải pháp phục hồi du lịch quốc tế. Hiệp hội cũng đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến chính sách nhập cảnh, kiểm soát y tế, tour cho du khách… để sớm mong mảng du lịch quốc tế được khôi phục.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa du lịch quốc tế: Còn chờ gì mà chưa mở ngay?

NHÓM PV |

3 năm dịch COVID-19 bùng phát cũng là 3 năm khó khăn chưa từng có của ngành du lịch toàn cầu. Có thể nói, ngành du lịch đã bị “đóng băng” bởi virus SARS-CoV-2. Vậy nên, khi đã có những tín hiệu lạc quan về độ phủ vaccine trên toàn thế giới, người dân kì vọng Việt Nam sẽ sớm mở cửa du lịch quốc tế. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoạt động du lịch quốc tế vào 1.5.2022, còn thành phố Hà Nội mạnh dạn đề xuất mở cửa vào thời điểm sớm hơn vào 1.4.2022. Liệu những dấu mốc mà các cơ quan quản lý đưa ra có phù hợp với tình hình dịch bệnh thời điểm hiện tại?

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, công bố lộ trình mở lại hoạt động du lịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam công bố cụ thể lộ trình mở lại hoạt động du lịch an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả.

Ngành du lịch đang "ngóng" du khách quốc tế như nắng hạn chờ mưa

Mai Ka - Huân Cao |

Nhiều khu du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn hạng sang,...đang mong du khách quốc tế đến như nắng hạn chờ mưa. Khi khách quốc tế trở lại được ví như những "cơn mưa" làm "hồi sinh" những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang "khô cằn".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mở cửa du lịch quốc tế: Còn chờ gì mà chưa mở ngay?

NHÓM PV |

3 năm dịch COVID-19 bùng phát cũng là 3 năm khó khăn chưa từng có của ngành du lịch toàn cầu. Có thể nói, ngành du lịch đã bị “đóng băng” bởi virus SARS-CoV-2. Vậy nên, khi đã có những tín hiệu lạc quan về độ phủ vaccine trên toàn thế giới, người dân kì vọng Việt Nam sẽ sớm mở cửa du lịch quốc tế. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoạt động du lịch quốc tế vào 1.5.2022, còn thành phố Hà Nội mạnh dạn đề xuất mở cửa vào thời điểm sớm hơn vào 1.4.2022. Liệu những dấu mốc mà các cơ quan quản lý đưa ra có phù hợp với tình hình dịch bệnh thời điểm hiện tại?

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, công bố lộ trình mở lại hoạt động du lịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam công bố cụ thể lộ trình mở lại hoạt động du lịch an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả.

Ngành du lịch đang "ngóng" du khách quốc tế như nắng hạn chờ mưa

Mai Ka - Huân Cao |

Nhiều khu du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn hạng sang,...đang mong du khách quốc tế đến như nắng hạn chờ mưa. Khi khách quốc tế trở lại được ví như những "cơn mưa" làm "hồi sinh" những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang "khô cằn".