Khánh Hòa chào đón hàng trăm du khách Nga đến nghỉ dưỡng

Phương Linh |

Khánh Hòa - Vui mừng, hào hứng là cảm xúc chung của du khách Nga và chủ nhà Khánh Hòa khi đoàn khách đặt chân xuống Sân bay Quốc tế Cam Ranh sau 2 năm ngăn cách vì dịch. Hơn 300 du khách sẽ có nhiều ngày trải nghiệm kỳ nghỉ đông thoải mái, an toàn và đáng giá tại thiên đường nghỉ dưỡng Nha Trang - Khánh Hòa.

Sáng 26.12, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức đón đoàn khách du lịch Nga đầu tiên đến Khánh Hòa.

Đúng 7h30 chuyến bay số hiệu ZF743 của hãng hàng không Azur Air, cất cánh từ Sân bay quốc tế Vnukovo (Matxcơva, Nga) đáp xuống Sân bay Quốc tế Cam Ranh. Chuyến bay mang theo 325 hành khách, trong đó có 226 khách đi du lịch theo diện "hộ chiếu vaccine".

Chuyến bay chở hàng trăm du khách Nga đến Khánh Hoà đáp xuống Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Phương Linh
Chuyến bay chở hàng trăm du khách Nga đến Khánh Hoà đáp xuống Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Phương Linh

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp tặng hoa, nón lá truyền thống chào mừng các du khách Nga đến với thành phố biển. Đây là đoàn du khách quốc tế đông nhất, đánh dấu cho sự trở lại của khách Nga nói chung và du lịch quốc tế nói riêng với tỉnh Khánh Hòa.

Sau gần 2 năm du khách Nga mới trở lại Khánh Hoà. Ảnh: P.L
Sau gần 2 năm du khách Nga mới trở lại Khánh Hoà. Ảnh: P.L

Toàn bộ du khách ngay sau đó di chuyển theo lối đi riêng tại sân bay để thực hiện các thủ tục nhập cảnh, sàng lọc sức khỏe, cài đặt ứng dụng PC-COVID, IGOVN trước khi khởi hành di chuyển đến nơi lưu trú.

Ông Nguyễn Ngọc Lương – Giám đốc kinh doanh Công ty Anex Việt Nam cho biết, du khách sẽ lưu trú lại tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn tại Bãi Dài và Vinpearl Nha Trang. Đây là những địa điểm nghỉ dưỡng biệt lập, tuân thủ các quy trình “xanh” được phép đón khách quốc tế.

Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hoà chào đón du khách. Ảnh: P.L
Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa chào đón du khách. Ảnh: P.L

Khách đăng ký lưu trú có thời gian khá dài từ 7 đến 25 ngày. Theo chương trình, trong những ngày ở Khánh Hòa, các du khách trên sẽ tham quan, trải nghiệm tại khu vui chơi giải trí VinWonder Nha Trang, công viên Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang, tour du ngoạn biển trên Vịnh Nha Trang, chương trình city tour, tham quan Khu Du lịch Đảo Hoa Lan, công viên Du lịch Yang Bay và mua sắm, ăn uống tại một số địa điểm đã được cấp phép đón khách du lịch quốc tế.

Du khách trải nghiệm kỳ nghỉ tại Vinpearl Resort Nha Trang.
Du khách trải nghiệm kỳ nghỉ tại Vinpearl Resort Nha Trang.

Lần thứ 6 đến Việt Nam, chị Natalia (đến từ Matxcơva, Nga) tiếp tục chọn TP.Nha Trang là điểm đến cho gia đình trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm nay.

Không khỏi bất ngờ trước thời tiết quá đẹp và sự chào đón nồng hậu của những người bạn Việt Nam khi vừa bước chân xuống sân bay, chị Natalia nói: “Gia đình chúng tôi đã mong chờ chuyến bay này rất lâu rồi, sau rất là nhiều những trở ngại do thủ tục và sự biến đổi của dịch COVID-19 thì nay chúng tôi đã đến Việt Nam. Tôi rất thích khí hậu ấm áp, cùng nhiều cảnh đẹp ở đây. Dù chuyến đi này gia đình chúng tôi chỉ nghỉ dưỡng chính ở Vinpearl Resort Nha Trang do dịch bệnh nhưng như thế là tuyệt rồi”.

Gia đình chị Natalia rất vui khi trở lại Nha Trang-Khánh Hòa.
Gia đình chị Natalia rất vui khi trở lại Nha Trang - Khánh Hòa.

Còn với anh Sergey Krupin, chuyến du lịch xa đầu tiên trong 2 năm qua anh cùng bạn gái chọn Nha Trang là điểm đến bởi: “Bạn gái tôi rất thích biển và khí hậu ở đây. 3 năm trước chúng tôi chọn nơi nghỉ dưỡng trong thành phố, lần này ở biển Bãi Dài. Chúng tôi nhìn trên máy bay xuống đã rất hấp dẫn rồi. Tôi nghĩ mình sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ”.

Sau chuyến bay đầu tiên đón du khách Nga, từ nay đến hết quý 1.2022 Khánh Hòa sẽ tiếp tục đón 25 chuyến bay với khoảng 8.000 khách quốc tế ở thị trường này đến du lịch nghỉ dưỡng. Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam sẽ tổ chức 2 chuyến bay/tuần với 320 - 340 du khách/chuyến bay.

Chuyên nghiệp, thoải mái, an toàn là điều chuỗi liên kết giữa các đơn vị du lịch dịch vụ ở Khánh Hoà hướng đến và ghi điểm trong lòng du khách.
Chuyên nghiệp, thoải mái, an toàn là điều chuỗi liên kết giữa các đơn vị du lịch dịch vụ ở Khánh Hòa hướng đến và ghi điểm trong lòng du khách.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, thời gian qua các đơn vị từ hàng không, lữ hành, lưu trú, dịch vụ và Sở ngành đã kết nối được thành chuỗi du lịch an toàn trong giai đoạn thí điểm này. Khánh Hòa đã rất sẵn sàng để phục vụ nhu cầu du lịch của nhiều khách hàng khác nhau trong cùng một chuyến bay. Sau những bước đi ban đầu chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn nhằm mở cửa an toàn đón du khách đến du lịch. Sau thị trường khách Nga kỳ vọng các thị trường khách nội địa và quốc tế sẽ đến với Nha Trang - Khánh Hòa trong năm mới.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều du khách đến Mũi Né đón mùa giáng sinh ấm áp bên gia đình

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Mùa giáng sinh năm nay trùng vào dịp cuối tuần nên nhiều du khách từ các tỉnh đã chọn đến Mũi Né trong dịp đặc biệt này. Bên thanh âm của sóng biển, các du khách đã đón một mùa giáng sinh ấm áp cùng gia đình.

Du khách cảm thông chính là chung tay giúp ngành du lịch nhanh hồi phục

Thế Lâm |

Sau gần 2 năm dịch COVID-19 hoành hành và đặc biệt là đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 trong cộng đồng, doanh nghiệp du lịch gần như kiệt quệ.

"Thích ứng an toàn", du lịch Khánh Hòa trở mình hồi phục

Hữu Long |

Sau thời gian đóng cửa chống dịch, nhiều điểm tham quan, sân bay ở Khánh Hòa bắt đầu lên kế hoạch hoạt động trở lại. Việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển tại Khánh Hòa đang theo đúng quan điểm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" mà Chính phủ đã nêu ra trước đó.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nhiều du khách đến Mũi Né đón mùa giáng sinh ấm áp bên gia đình

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Mùa giáng sinh năm nay trùng vào dịp cuối tuần nên nhiều du khách từ các tỉnh đã chọn đến Mũi Né trong dịp đặc biệt này. Bên thanh âm của sóng biển, các du khách đã đón một mùa giáng sinh ấm áp cùng gia đình.

Du khách cảm thông chính là chung tay giúp ngành du lịch nhanh hồi phục

Thế Lâm |

Sau gần 2 năm dịch COVID-19 hoành hành và đặc biệt là đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 trong cộng đồng, doanh nghiệp du lịch gần như kiệt quệ.

"Thích ứng an toàn", du lịch Khánh Hòa trở mình hồi phục

Hữu Long |

Sau thời gian đóng cửa chống dịch, nhiều điểm tham quan, sân bay ở Khánh Hòa bắt đầu lên kế hoạch hoạt động trở lại. Việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển tại Khánh Hòa đang theo đúng quan điểm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" mà Chính phủ đã nêu ra trước đó.