Hiệp hội Du lịch VN kiến nghị những giải pháp khôi phục du lịch quốc tế

Thanh Hương |

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ nhằm kiến nghị các giải pháp khôi phục du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Được biết, trong hai năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành Du lịch đã có những thiệt hại lớn khi tốc độ tăng trưởng đang ở đỉnh cao trong giai đoạn 2016- 2019 đã giảm sâu trong hai năm 2020-2021. Trên 80% doanh nghiệp du lịch đã ngừng kinh doanh, kéo theo hàng triệu lao động trực tiếp trong du lịch đã phải nghỉ việc.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa phòng chống dịch bệnh vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Nhiều doanh nghiệp du lịch dù khó khăn đến đâu vẫn luôn cố gắng bảo toàn lực lượng, sẵn sàng khôi phục các hoạt động khi điều kiện cho phép.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngành du lịch đã tổ chức thí điểm đón khách quốc tế theo Hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDL do Bộ VHTTDL ban hành. Kết quả triển khai Chương trình thí điểm trong hai tháng 11 và tháng 12.2021 đã đón được khoảng 8.500 khách.

Tuy nhiên, đánh giá từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam, kết quả này vẫn còn khiêm tốn bởi một số nguyên nhân như chính sách cách ly y tế đối với khách du lịch quốc tế chưa thông thoáng; khách lo lắng có sự phân biệt đối xử giữa khách quốc tế và khách nội địa trong phòng chống dịch bệnh; hay chính sách visa cho khách vào Việt Nam không thông thoáng như trước năm 2020...

Những khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng theo hộ chiếu vaccine. Ảnh: LĐ
Những khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng theo hộ chiếu vaccine. Ảnh: LĐ

Trước những vấn đề này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp phù hợp trong giai đoạn hiện nay nhằm khôi phục nhanh Du lịch quốc tế ở Việt Nam.

Trong đó, vấn đề chính sách visa đối với khách du lịch quốc tế, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kiến nghị Thủ tướng cho phép khôi phục lại các chính sách về visa cho khách du lịch mà Việt Nam đã thực hiện từ trước năm 2020. Đặc biệt đối với các nước là thị trường nguồn chủ yếu của Du lịch Việt Nam trước năm 2020 như Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và 4 nước Bắc Âu.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, hiện các nước trên thế giới cơ bản đều quy định điều kiện phòng chống dịch khi nhập cảnh cho khách là giống nhau như khách tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi dịch COVID-19 trong 6 tháng; khách có kết quả âm tính khi xét nghiệm RT- PCR trong thời gian 72h trước khi lên máy bay.

Còn với quy định khách phải có kết quả âm tính khi thử RT- PCR trong thời gian 72h trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, điều này là không thực tế, không giống các nước trên thế giới và làm “khó” cho khách du lịch. Vì thế, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị nên quy định khách chỉ cần có kết quả âm tính khi thử PCR trong vòng 72h trước khi lên máy bay là đủ.

Đối với quy định khách vào Việt Nam phải đi theo tour trọn gói cũng không phù hợp bởi hiện xu thế toàn cầu là khách có đủ điều kiện về phòng dịch có thể đi lẻ, đi theo nhóm nhỏ.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng cho biết, thời gian mở cửa đón khách quốc tế cần phải chuẩn bị kỹ một loạt các hoạt động như xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường, chào bán sản phẩm, tổ chức nhân lực phục vụ, chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ khách…

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đề xuất thời điểm mở cửa đón khách quốc tế không cần ấn định ngày tháng cụ thể nào mà cần hiểu là sẽ bắt đầu từ khi Thủ tướng ban hành việc khôi phục chính sách visa như giai đoạn trước năm 2020 và ban hành các quy định mới, rõ ràng và thống nhất cả nước về phòng chống dịch COVID-19, nhất là xác định không cách ly đối với khách có đủ điều kiện nhập cảnh.

Tùy theo năng lực của mình, các doanh nghiệp và địa phương có thể chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón và phục vụ khách vào thời điểm thích hợp.

Cùng với những kiến nghị trên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kỳ vọng ngành công nghiệp không khói nước ta sẽ vượt qua khó khăn, mạnh mẽ vươn lên, góp phần chủ lực trong việc thu hút ngày một nhiều hơn khách du lịch quốc tế, nhanh chóng đưa du lịch trở lại giai đoạn tăng trưởng như trước đây,

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Cần Thơ khởi sắc trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

ÁNH NHIÊN |

Cần Thơ - Từ đầu năm 2022, nhiều điểm tham quan du lịch tại Cần Thơ "tái khởi động", sẵn sàng phục hồi lại ngành du lịch sau những tháng ngày ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, ngay thời điểm trước thềm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, nhiều hoạt động rộn ràng mở cửa, hứa hẹn thu hút khách du lịch trong thời gian tới.

Chờ đến 1.5 mới mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế là vô lý

Lê Thanh Phong |

Đã tiêm gần 180 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mà còn ngại ngần không dám mở cửa du lịch quốc tế là một quan điểm phi khoa học và lãng phí nguồn vaccine mà Chính phủ đã "xoay xở" lo cho dân.

Xu hướng và những điểm du lịch “hot” dịp Tết Nguyên đán 2022

Thanh Hương |

Có một năm nhiều biến động vì dịch bệnh, Tết Nhâm Dần 2022 là mốc thời gian để du khách lựa chọn những điểm đến du lịch theo một cách rất khác so với mọi năm.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Du lịch Cần Thơ khởi sắc trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

ÁNH NHIÊN |

Cần Thơ - Từ đầu năm 2022, nhiều điểm tham quan du lịch tại Cần Thơ "tái khởi động", sẵn sàng phục hồi lại ngành du lịch sau những tháng ngày ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, ngay thời điểm trước thềm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, nhiều hoạt động rộn ràng mở cửa, hứa hẹn thu hút khách du lịch trong thời gian tới.

Chờ đến 1.5 mới mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế là vô lý

Lê Thanh Phong |

Đã tiêm gần 180 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mà còn ngại ngần không dám mở cửa du lịch quốc tế là một quan điểm phi khoa học và lãng phí nguồn vaccine mà Chính phủ đã "xoay xở" lo cho dân.

Xu hướng và những điểm du lịch “hot” dịp Tết Nguyên đán 2022

Thanh Hương |

Có một năm nhiều biến động vì dịch bệnh, Tết Nhâm Dần 2022 là mốc thời gian để du khách lựa chọn những điểm đến du lịch theo một cách rất khác so với mọi năm.