Cửa hàng xăng dầu ở Đồng Nai nhập hàng, bán trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 13.10, thông tin từ Sở Công Thương cho biết, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đã cấp hàng cho các cửa hàng bán lẻ. Nhiều cửa hàng xăng dầu đã nhập hàng để bán trở lại, tuy nhiên số lượng nhập hàng về còn hạn chế.

Theo số liệu thống kê từ Cục Quản lý thị trường Đồng Nai, tính đến chiều ngày 12.10, trên địa bàn Đồng Nai có 116 cửa hàng thông báo hết xăng/dầu hoặc hết cả xăng và dầu (giảm 9 cửa hàng so với ngày 11.10). Trong đó, có 14 cửa hàng báo hết cả xăng và dầu; 3 cửa hàng báo hết dầu còn xăng và 99 cửa hàng báo hết xăng còn dầu.

Trước đó, từ chiều ngày 11.10, sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, xăng E5 RON 92 tăng 560 đồng/lít, dầu DO tăng 1.960 đồng/lít, theo ghi nhận của PV báo Lao Động một số cây xăng trên địa bàn TP Biên Hoà đã mở bán trở lại.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, sáng ngày 13.10, tại cây xăng 26 trên đường Đồng Khởi, TP.Biên Hoà đã mở bán trở lại, người dân dễ dàng mua xăng dầu. Trước đó, cây xăng này đã nhiều ngày trong tình trạng hết xăng, chỉ còn dầu.

Tương tự, cửa hàng xăng dầu Cầu Hang ở Phường Bửu Hoà, TP.Biên Hoà cũng đã mở bán xăng dầu trở lại vào sáng ngày 13.10.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chạy 15km từ huyện lên thành phố, qua 7 cây xăng mới đổ được 50.000 đồng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 12.10, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, đã có 125 cửa hàng thông báo hết xăng/dầu hoặc hết cả xăng và dầu. Trong đó có 16 cửa hàng báo hết xăng và dầu; 4 cửa hàng báo hết dầu còn xăng và 105 cửa hàng báo hết xăng còn dầu.

Xăng dầu tăng giá, nhiều cây xăng ở Đồng Nai vẫn không có xăng để bán

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 11.10, sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, xăng E5 RON 92 tăng 560 đồng/lít, dầu DO tăng 1.960 đồng/lít, theo ghi nhận của PV báo Lao Động một số cây xăng trên địa bàn TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã mở bán trở lại, một số cây xăng vẫn không có xăng để bán...

Điều 3 xe chở 50 khối xăng dầu đi cung ứng cũng chỉ cầm cự tới 1-2h chiều

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Thanh Tùng - Giám đốc Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa (Đồng Nai) cho biết: "Sáng nay (ngày 11.10) chúng tôi có 3 xe (gồm 2 xe về TP.Biên Hoà và 1 xe về huyện Nhơn Trạch) với khoảng 50 khối xăng dầu để “cấp cứu” cung ứng cho các cửa hàng xăng hết xăng, nhưng cũng chỉ cầm cự được đến 1-2h chiều là hết xăng".

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Chạy 15km từ huyện lên thành phố, qua 7 cây xăng mới đổ được 50.000 đồng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 12.10, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, đã có 125 cửa hàng thông báo hết xăng/dầu hoặc hết cả xăng và dầu. Trong đó có 16 cửa hàng báo hết xăng và dầu; 4 cửa hàng báo hết dầu còn xăng và 105 cửa hàng báo hết xăng còn dầu.

Xăng dầu tăng giá, nhiều cây xăng ở Đồng Nai vẫn không có xăng để bán

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 11.10, sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, xăng E5 RON 92 tăng 560 đồng/lít, dầu DO tăng 1.960 đồng/lít, theo ghi nhận của PV báo Lao Động một số cây xăng trên địa bàn TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã mở bán trở lại, một số cây xăng vẫn không có xăng để bán...

Điều 3 xe chở 50 khối xăng dầu đi cung ứng cũng chỉ cầm cự tới 1-2h chiều

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Thanh Tùng - Giám đốc Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa (Đồng Nai) cho biết: "Sáng nay (ngày 11.10) chúng tôi có 3 xe (gồm 2 xe về TP.Biên Hoà và 1 xe về huyện Nhơn Trạch) với khoảng 50 khối xăng dầu để “cấp cứu” cung ứng cho các cửa hàng xăng hết xăng, nhưng cũng chỉ cầm cự được đến 1-2h chiều là hết xăng".