Điều 3 xe chở 50 khối xăng dầu đi cung ứng cũng chỉ cầm cự tới 1-2h chiều

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Thanh Tùng - Giám đốc Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa (Đồng Nai) cho biết: "Sáng nay (ngày 11.10) chúng tôi có 3 xe (gồm 2 xe về TP.Biên Hoà và 1 xe về huyện Nhơn Trạch) với khoảng 50 khối xăng dầu để “cấp cứu” cung ứng cho các cửa hàng xăng hết xăng, nhưng cũng chỉ cầm cự được đến 1-2h chiều là hết xăng".

Theo Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa, từ ngày 6.10 đến nay, lượng khách hàng tăng đột biến từ 3-4 lần so với điều kiện bình thườngc các thương nhân đầu mối cung cấp hàng rất hạn chế…
Theo Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa, từ ngày 6.10 đến nay, lượng khách hàng tăng đột biến gấp 3-4 lần so với lúc trước. Các thương nhân đầu mối cung cấp hàng cũng rất hạn chế…
Công ty này có 45 cửa hàng xăng dầu nhưng ngày 10.10 nhiều cửa hàng xăng dầu lớn của công ty như: Tân Phong, Tân Tiến, Cầu Mới, Tân Hòa… liên tục báo hết xăng. Ngay trong sáng ngày 10.10, công ty đã nhập hơn 100.000 lít xăng dầu để cung cấp cho các cửa hàng. Số lượng này chỉ đủ để tiếp tục duy trì bán tại một số cửa hàng lớn và vẫn tiếp tục khống chế số lượng bán ra đối với mỗi khách hàng…
Công ty này có 45 cửa hàng xăng dầu nhưng ngày 10.10 nhiều cửa hàng xăng dầu lớn của công ty như: Tân Phong, Tân Tiến, Cầu Mới, Tân Hòa… liên tục báo hết xăng. Ngày 10.10, công ty đã nhập hơn 100.000 lít xăng dầu để cung cấp cho các cửa hàng. Số lượng này chỉ đủ để tiếp tục duy trì bán tại một số cửa hàng lớn và vẫn tiếp tục khống chế số lượng bán ra đối với mỗi khách hàng.
Ông Tùng cho biết thêm: Công ty hiện chấp nhận bù lỗ để duy trì hoạt động phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, nguồn cung từ các thương nhân đầu mối không có nhiều gây khó khăn cho công ty. Công ty mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án hỗ trợ để công ty được mua hàng từ các thương nhân đầu mối trong thời gian sớm nhất, bảo đảm nguồn cung kịp thời cho người tiêu dùng. Công ty cũng kiến nghị các ngành chức năng có giải pháp điều chỉnh cơ cấu tính giá xăng dầu để mức chiết khấu phù hợp cho các doanh nghiệp.
Ông Tùng cho biết thêm: Công ty hiện chấp nhận bù lỗ để duy trì hoạt động phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, nguồn cung từ các thương nhân đầu mối không có nhiều gây khó khăn cho công ty.
Theo Sở Công thương, trên địa bàn Đồng Nai hiện có 1 thương nhân đầu mối, 7 thương nhân phân phối và 415 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động. Những ngày qua, tình hình cung ứng xăng dầu có nhiều biến động, nguồn cung từ các đầu mối khan hiếm, bị gián đoạn. Nguồn cung xăng dầu từ các thương nhân đầu mối khan hiếm, bị gián đoạn hoặc không kịp cung ứng hàng, do đó, các thương nhân phân phối xăng dầu không đủ nguồn hàng cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Theo thông tin từ Sở Công thương, trên địa bàn Đồng Nai hiện có 1 thương nhân đầu mối, 7 thương nhân phân phối và 415 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động. Những ngày qua, tình hình cung ứng xăng dầu có nhiều biến động, nguồn cung từ các đầu mối khan hiếm, bị gián đoạn hoặc không kịp cung ứng hàng. Do đó, các thương nhân phân phối xăng dầu không đủ nguồn hàng cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Bên cạnh đó, chiết khấu thấp cùng các chi phí mặt bằng, nhân công, vận chuyển... không được tính vào giá bán khiến doanh nghiệp thua lỗ; nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Đồng Nai treo bảng hết xăng, tạm ngưng chờ nhập hàng hoặc bán cầm chừng, khống chế số lượng bán cho mỗi xe.
Bên cạnh đó, chiết khấu thấp cùng các chi phí mặt bằng, nhân công, vận chuyển... không được tính vào giá bán khiến doanh nghiệp thua lỗ; nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Đồng Nai treo bảng hết xăng, tạm ngưng chờ nhập hàng hoặc bán cầm chừng, khống chế số lượng bán cho mỗi xe.
Đến ngày 9.10, trên địa bàn tỉnh có 49 cửa hàng thông báo hết hết xăng hoặc dầu hoặc hết xăng và dầu, trong đó có 4 cửa hàng báo hết xăng dầu; 3 cửa hàng báo hết dầu còn xăng và 42 cửa hàng báo hết xăng còn dầu.
Đến ngày 9.10, trên địa bàn tỉnh có 49 cửa hàng thông báo hết hết xăng hoặc dầu hoặc hết xăng và dầu, trong đó có 4 cửa hàng báo hết xăng dầu; 3 cửa hàng báo hết dầu còn xăng và 42 cửa hàng báo hết xăng còn dầu.
Anh Hậu, ngụ TP.Biên Hoà cho biết: “Tôi đã đợi hơn nửa tiếng để đổ xăng vì xe đã liên tục báo chuẩn bị hết nhiên liệu, nếu chỗ này không được đổ xăng thì chỉ còn cách gọi cứu hộ“...
Anh Hậu, ngụ TP.Biên Hoà cho biết: “Tôi đã đợi hơn nửa tiếng để đổ xăng vì xe đã liên tục báo chuẩn bị hết nhiên liệu. Nếu chỗ này không được đổ xăng thì chỉ còn cách gọi cứu hộ“...
Theo Sở Công thương, đến ngày 11.10 là ngày điều chỉnh giá tiếp theo sẽ thiếu nguồn xăng dầu cung ứng trên thị trường Đồng Nai. Nếu tình hình thiếu nguồn cung kéo dài sẽ ảnh hưởng đến công tác sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát tình hình tại các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh, những ngày qua sản lượng xăng dầu bán ra của hệ thống cửa hàng trực thuộc tăng đột biến, khiến việc bảo đảm nguồn cung gặp khó khăn.
Cũng theo Sở Công thương: Nếu tình hình thiếu nguồn cung kéo dài sẽ ảnh hưởng đến công tác sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát tình hình tại các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh, những ngày qua sản lượng xăng dầu bán ra của hệ thống cửa hàng trực thuộc tăng đột biến, khiến việc bảo đảm nguồn cung gặp khó khăn.
Trước những khó khăn chung của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương kiến nghị Bộ Công thương sớm có giải pháp cụ thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trong việc tìm kiếm nguồn cung ứng xăng dầu, vượt qua giai đoạn khó khăn.
Trước những khó khăn chung của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Công thương sớm có giải pháp cụ thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trong việc tìm kiếm nguồn cung ứng xăng dầu, vượt qua giai đoạn khó khăn.
Một cây xăng thông báo hết xăng còn dầu trên đường Đồng Khởi, TP.Biên Hoà sáng ngày 11.10.
Một cây xăng thông báo hết xăng còn dầu trên đường Đồng Khởi, TP.Biên Hoà, phóng viên ghi nhận sáng ngày 11.10.
Cây xăng thông báo đang chờ nhập hàng trên đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hoà sáng ngày 11.10.
Cây xăng thông báo đang chờ nhập hàng trên đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hoà ghi nhận sáng ngày 11.10.
Cây xăng nào còn bọc lại nhiều trụ xăng vào sáng ngày 11.10. Theo ghi nhận của PV, cây xăng này chỉ đổ xăng cho các xe công vụ, xe khách mối...
Cây xăng này còn bọc lại nhiều trụ xăng vào sáng ngày 11.10. Theo ghi nhận của PV, cây xăng này chỉ đổ xăng cho các xe công vụ, xe khách mối...
Cây xăng dầu tại bến xe Biên Hoà cũng treo biển chờ nhập hàng, theo ghi nhận của PV nhiều người dân tới đây cũng không đổ được xăng.
Cây xăng dầu tại bến xe Biên Hoà cũng treo biển chờ nhập hàng sáng 11.10. Theo ghi nhận của PV, nhiều người dân tới đây cũng không đổ được xăng.
Các cây xăng còn đổ xăng thì đông nghịt phương tiện vào sáng ngày 11.10.
Các cây xăng còn đổ xăng thì đông nghịt phương tiện vào sáng ngày 11.10. Theo ghi nhận của PV, một số cây xăng chỉ có đổ hạn chế 30.000 đồng đối với xe máy và 300.000 đồng đối với xe ô tô, nhưng vẫn có cây xăng cho người dân được đổ đầy bình.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương: Hiện tượng cửa hàng xăng dầu đóng cửa là không phổ biến

Cường Ngô |

Trong thông tin vừa phát đi tối 10.10, Bộ Công Thương khẳng định hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đóng cửa tại TPHCM, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk… là không phổ biến, do có hơn 100 cửa hàng đóng cửa trong tổng số 17.000 cửa hàng đang hoạt động.

121/550 cửa hàng xăng dầu tại TPHCM hết xăng

NGỌC LÊ |

Chiều nay (ngày 10.10), Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết có 121/550 cửa hàng không còn xăng để bán.

Giá xăng dầu có thể tăng 2.300 đồng/lít vào ngày mai

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu dự báo sẽ tăng rất mạnh, từ 300 đến 2.300 đồng trong kỳ điều chỉnh tới, nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Công Thương: Hiện tượng cửa hàng xăng dầu đóng cửa là không phổ biến

Cường Ngô |

Trong thông tin vừa phát đi tối 10.10, Bộ Công Thương khẳng định hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đóng cửa tại TPHCM, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk… là không phổ biến, do có hơn 100 cửa hàng đóng cửa trong tổng số 17.000 cửa hàng đang hoạt động.

121/550 cửa hàng xăng dầu tại TPHCM hết xăng

NGỌC LÊ |

Chiều nay (ngày 10.10), Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết có 121/550 cửa hàng không còn xăng để bán.

Giá xăng dầu có thể tăng 2.300 đồng/lít vào ngày mai

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu dự báo sẽ tăng rất mạnh, từ 300 đến 2.300 đồng trong kỳ điều chỉnh tới, nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.