Xăng dầu tăng giá, nhiều cây xăng ở Đồng Nai vẫn không có xăng để bán

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 11.10, sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, xăng E5 RON 92 tăng 560 đồng/lít, dầu DO tăng 1.960 đồng/lít, theo ghi nhận của PV báo Lao Động một số cây xăng trên địa bàn TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã mở bán trở lại, một số cây xăng vẫn không có xăng để bán...

Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 15h30 phút ngày 11.10, sau khi xe bồn nhập xăng, cây xăng này trên đường Nguyễn Ái Quốc đã mở bán trở lại. Ngay lập tức, rất đông người dân đã tập trung để mua xăng. Tuy nhiên, cũng chỉ được mua với hạn mức 50.000 đồng/xe máy.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 15h30 phút ngày 11.10, sau khi xe bồn nhập xăng, cây xăng dầu số 1 trên đường Nguyễn Ái Quốc đã mở bán trở lại. Ngay lập tức, rất đông người dân đã tập trung để mua xăng. Tuy nhiên, cũng chỉ được mua với hạn mức 50.000 đồng/xe máy.
Cây xăng Cầu Mới vào buổi sáng ngưng bán nhưng theo ghi nhận của PV đã mở bán trở lại. Ông Phan Nhật Tân - Đại diện cây xăng cho biết: “Từ 11h trưa ngày 11.10, sau khi nhập xăng về chúng tôi đã tiếp tục mở bán...”
Cây xăng Cầu Mới, theo PV ghi nhận vào buổi sáng ngày 11.10 đã treo biển ngưng bán chờ nhập hàng nhưng chiều cùng ngày đã mở bán trở lại. Ông Phan Nhật Tân - Trạm trưởng các trạm xăng dầu khu vực 1 thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa cho biết: Sau khi nhập hàng về thì từ 11h trưa cùng ngày các cây xăng đã mở bán trở lại, như: Trạm xăng dầu Tân Tiến, Trạm xăng dầu Cầu Mới.
Cây xăng Tân Tiến cũng đông nghịt người đổ xăng...
Theo ghi nhận của PV, trạm xăng Tân Tiến đông nghịt người đổ xăng từ sáng tới tối, trạm phải dùng rào để phân luồng xe, tránh ách tắc.
 
Còn cây xăng dầu Cầu Mới ngay khi mở bán trở lại thì người dân đã đổ xô đi đổ xăng...
 
Nhân viên cây xăng mệt nhoài vì phải bơm xăng không ngơi tay...
 
Nhiều người dân đi làm về buổi chiều cũng tranh thủ vào đổ xăng dù giá xăng dầu đã tăng đáng kể.
 
Thông tin từ cây xăng Vườn Mít, TP.Biên Hòa cho biết: Đã đặt hàng nhưng bên nhà cung cấp thông báo vẫn chưa có hàng để cấp, khi có hàng sẽ trở lại bình thường. Cây xăng này có công suất 19.000 lít.
 
Đại diện cây xăng Gò Me cho biết, trưa mai ngày 12.10 mới có xăng nhập về bán.
 
Một cây xăng khác trên đường Nguyễn Ái Quốc cũng không có xăng để bán dù giá xăng dầu đã tăng đáng kể.
 
Trạm xăng dầu bến xe Biên Hoà cũng trong tình cảnh tương tự vào chiều ngày 11.10.
 
Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 125 trạm kinh doanh xăng dầu, trong đó có 105 trạm đã hết xăng chỉ còn dầu; 16 trạm hết xăng, hết dầu và chỉ có 4 trạm hết dầu còn xăng.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

137 cửa hàng xăng dầu tại TPHCM hết xăng

NGỌC LÊ |

TPHCM - Chiều 11.10, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết có 137/550 cửa hàng không còn xăng để bán.

Điều 3 xe chở 50 khối xăng dầu đi cung ứng cũng chỉ cầm cự tới 1-2h chiều

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Thanh Tùng - Giám đốc Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa (Đồng Nai) cho biết: "Sáng nay (ngày 11.10) chúng tôi có 3 xe (gồm 2 xe về TP.Biên Hoà và 1 xe về huyện Nhơn Trạch) với khoảng 50 khối xăng dầu để “cấp cứu” cung ứng cho các cửa hàng xăng hết xăng, nhưng cũng chỉ cầm cự được đến 1-2h chiều là hết xăng".

Kiên Giang đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo cung ứng khẩn xăng dầu

NGUYÊN ANH |

UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản đề nghị về việc cung ứng khẩn trên 73.000m3 xăng, dầu cho các thương nhân kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

137 cửa hàng xăng dầu tại TPHCM hết xăng

NGỌC LÊ |

TPHCM - Chiều 11.10, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết có 137/550 cửa hàng không còn xăng để bán.

Điều 3 xe chở 50 khối xăng dầu đi cung ứng cũng chỉ cầm cự tới 1-2h chiều

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Thanh Tùng - Giám đốc Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa (Đồng Nai) cho biết: "Sáng nay (ngày 11.10) chúng tôi có 3 xe (gồm 2 xe về TP.Biên Hoà và 1 xe về huyện Nhơn Trạch) với khoảng 50 khối xăng dầu để “cấp cứu” cung ứng cho các cửa hàng xăng hết xăng, nhưng cũng chỉ cầm cự được đến 1-2h chiều là hết xăng".

Kiên Giang đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo cung ứng khẩn xăng dầu

NGUYÊN ANH |

UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản đề nghị về việc cung ứng khẩn trên 73.000m3 xăng, dầu cho các thương nhân kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.