Các quầy ở chợ thuốc Hapulico đồng loạt "Không bán khẩu trang, miễn hỏi!"

Cường Ngô - Hoài Anh |

Sau khi bị lực lượng chức năng xử phạt nhiều quầy thuốc ở chợ thuốc lớn nhất Hà Nội Hapulico bán khẩu trang y tế không có bảng niêm yết giá, tăng giá bán bất thường, chiều nay (3.2), gần như cả chợ thuốc này đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang, miễn hỏi".

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, chiều nay (3.2), chợ thuốc Hapulico trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội), khung cảnh mua bán vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong chợ thuốc, hàng loạt quầy thuốc tại đây đều đặt biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay, xin miễn hỏi".

Chị Trương Khánh Huyền (Hà Nội) cho biết, chị đi hơn chục quầy thuốc tại Hapulico để mua khẩu trang và nước rửa tay, nhưng đều nhận cái xua tay, lắc đầu của người bán hàng, thậm chí có chủ hiệu thuốc "gắt" với người mua rằng "không nhìn thấy tấm biển viết gì à?".

Bước vào chợ thuốc không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc biển “không bán khẩu trang” đặt ở các quầy thuốc.
Bước vào chợ thuốc không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc biển “không bán khẩu trang” đặt ở các quầy thuốc.
Bước vào chợ thuốc không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc biển “không bán khẩu trang” đặt ở các quầy thuốc.

"Đáng chú ý, nhiều chủ quầy thuốc tân dược còn nói chưa bao giờ bán mặt hàng khẩu trang y tế, dù trước đó, ngày 31.1, hàng trăm người đổ xô tới chợ thuốc này để mua khẩu trang và bị tiểu thương đẩy giá mặt hàng này lên cao hơn so với thông thường. Điều này khiến chúng tôi rất băn khoăn", chị Khánh Huyền nói.

Bên cạnh đó, một chủ hàng thuốc tân dược cho biết, treo biển để khách khỏi hỏi. Người này còn gợi ý seach (tìm kiếm) trên Google những điểm tặng, phát khẩu trang miễn phí hoặc tìm đến những nhà thuốc bán khẩu trang bình ổn giá.

Nhiều chủ quầy thuốc khẳng định không bán khẩu trang y tế.
Nhiều chủ quầy thuốc khẳng định không bán khẩu trang y tế.

"Nhà thuốc của tôi có khẩu trang đâu mà bán, hiện Sở Y tế Hà Nội làm việc trực tiếp với công ty sản xuất khẩu trang, phân đi đâu, bán cho ai là quyền của họ, họ điều chỉnh để bình ổn giá, còn ở đây không bán", một chủ hiệu thuốc ở Hapulico nói.

Một số tiệm thuốc tây ở gần tòa nhà Hapulico cũng cho biết đã hết mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay, cồn y tế... từ hai hôm nay.

Trước đó, khi hàng trăm người dân đổ xô tới chợ thuốc Hapulico, trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) để mua khẩu trang phòng dịch viêm phổi do virus Corona nên nhiều quầy thuốc đã bán khẩu trang với giá "chặt chém".

Ngay sau đó, đội quản lý thị trường số 1 đã phát hiện và quyết định xử phạt 5 quầy thuốc ở đây bán khẩu trang không có bảng niêm yết giá, tăng giá khẩu trang từ 17.000 đồng/hộp lên cao gấp hàng chục lần.

Cường Ngô - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công ty phát khẩu trang, tuyên tuyền phòng virus Corona cho công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Thay vì tổ chức lễ tân niên như mọi năm, nhiều công ty đã phát khẩu trang tuyên truyền phòng dịch virus Corona và lì xì cho công nhân trong ngày đầu làm việc.

Nguyên liệu làm khẩu trang y tế đang rất căng thẳng

Cường Ngô |

Giữa thời điểm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế của người dân tăng vọt. Nhiều doanh nghiệp sản xuất khẩu trang xác nhận hiện nguồn nguyên liệu để sản xuất khẩu trang rất khan hiếm.

Nhiều cửa hàng ở chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM thông báo hết khẩu trang

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Trong khi 2 ngày trước, rất đông người dân tới chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM để mua khẩu trang và nước rửa tay phòng ngừa virus Corona thì đến trưa 3.2 (mùng 10 Tết Nguyên đán), nhiều cửa hàng tại đây treo biển "không bán khẩu trang" hoặc "hết hàng".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều công ty phát khẩu trang, tuyên tuyền phòng virus Corona cho công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Thay vì tổ chức lễ tân niên như mọi năm, nhiều công ty đã phát khẩu trang tuyên truyền phòng dịch virus Corona và lì xì cho công nhân trong ngày đầu làm việc.

Nguyên liệu làm khẩu trang y tế đang rất căng thẳng

Cường Ngô |

Giữa thời điểm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế của người dân tăng vọt. Nhiều doanh nghiệp sản xuất khẩu trang xác nhận hiện nguồn nguyên liệu để sản xuất khẩu trang rất khan hiếm.

Nhiều cửa hàng ở chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM thông báo hết khẩu trang

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Trong khi 2 ngày trước, rất đông người dân tới chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM để mua khẩu trang và nước rửa tay phòng ngừa virus Corona thì đến trưa 3.2 (mùng 10 Tết Nguyên đán), nhiều cửa hàng tại đây treo biển "không bán khẩu trang" hoặc "hết hàng".