Liên kết không bán khẩu trang, trục lợi trong dịch bệnh là vô đạo đức

Cường Ngô - Phạm Dung |

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an thành phố điều tra, xử lý nghiêm trường hợp kêu gọi không bán khẩu trang trên Facebook.

Trong kho còn hàng, không bán là hành vi găm hàng

Liên quan việc chợ thuốc lớn nhất Hà Nội Hapulico đồng loạt treo biển “không bán khẩu trang, nước rửa tay, miễn hỏi” giữa thời điểm chủng virus mới Corona diễn biến phức tạp, sáng 4.2, trao đổi với phóng viên, ông Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, lực lượng quản lý thị trường đã có kế hoạch phối hợp với công an kinh tế để kiểm tra, trường hợp phát hiện trong kho vẫn còn hàng, nhưng, nhà thuốc treo biển không bán là cố tình găm hàng và sẽ bị xử theo quy định pháp luật.

Phóng viên đặt câu hỏi, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho của nhà thuốc còn mặt hàng khẩu trang y tế nhưng chủ quầy thuốc lý lẽ giữ lại cho gia đình dùng, không bán hàng thì có xử lý được không?- ông Kiên cho biết, hoàn toàn có thể xử lý được.

"Theo quy định khi hàng để trong kho thì bắt buộc phải bán, nếu không bán thì đó là hành vi "găm" hàng. Còn nói cho nhà dùng thì phải mang về nhà và phải chứng minh số lượng hàng để dùng là bao nhiêu, bởi họ là doanh nghiệp kinh doanh thuốc và vật tư y tế", ông Kiên khẳng định.

Tiểu thương “hậm hực” khi khách hàng hỏi mua khẩu trang.

Trước đó, một tài khoản Facebook kêu gọi không nhập hàng, liên kết thống nhất không bán khẩu trang trên hội nhóm, ông Kiên cho biết, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đang phối hợp với công an thành phố điều tra chủ tài khoản này.

“Trong lúc cả xã hội đang nỗ lực chống lại dịch bệnh, đây là hành động vô đạo đức, không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ điều tra, xử lý đến cùng trường hợp này, thậm chí xem xét kiến nghị cơ quan điều tra xử lý hình sự”, ông Kiên nói.

Tổng cục sẽ vào cuộc

Cũng trả lời về vấn đề này, ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, ông đã nắm được thông tin các nhà thuốc ở chợ thuốc Hapulico treo biển hết khẩu trang đồng loạt.

Tuy nhiên, để biết được các nhà thuốc có cố tình găm hàng báo hết khẩu trang hay không, phải tiến hành kiểm tra.

Các quầy ở chợ thuốc Hapulico đồng loạt “Không bán khẩu trang, miễn hỏi!”
Các quầy ở chợ thuốc Hapulico đồng loạt “không bán khẩu trang, miễn hỏi!”

Trao đổi với Lao Động, luật sư Diệp Năng Bình - Đoàn Luật sư TPHCM khẳng định, tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp người hành nghề dược được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 27 năm 2015, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành.

Việc một số người kêu gọi trên mạng xã hội ngưng nhập khẩu trang, treo biển hiệu không bán hàng, hoặc ỉm hàng lại trong kho với số lượng lớn là hành vi đáng lên án, cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

Theo luật sư Bình, khẩu trang y tế, nước rửa tay là mặt hàng cơ bản, thiết yếu để người dân phòng chống dịch virus Corona, được quy định tại Điều 15 Luật giá năm 2012. Đây là những mặt hàng được thực hiện bình ổn giá.

Điều 17 Nghị định 109 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn xử phạt đối với hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường, lợi dụng chính sách của nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. Và có thể phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi này.

Ngoài ra, người nào có hành vi đầu cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng, đến việc phòng ngừa dịch bệnh sẽ bị xử lý hình sự về tội Đầu cơ, theo điều 196 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Cường Ngô - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương chợ thuốc Hapulico "hậm hực" khi khách hàng hỏi mua khẩu trang

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Khung cảnh mua bán tại chợ thuốc Hapulico trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong chợ thuốc, hàng loạt quầy thuốc tại đây đều đặt biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay, xin miễn hỏi". Nhiều tiểu thương còn tỏ ra khó chịu khi khách hàng hỏi về khẩu trang.

Mỗi ngày nhận nghìn tin báo khẩu trang tăng giá, Tổng đài viên quá áp lực

Cường Ngô |

Vừa dập máy của cuộc gọi này đã có cuộc gọi khác đến, dù là sáng sớm hay nửa đêm, các điện thoại viên vẫn phải lập tức nghe máy, không có quyền từ chối.... đó là chia sẻ của chị Trần Thị Diễm My - tổng đài viên trực hotline của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) ở thời điểm xuất hiện dịch virus Corona.

Các quầy ở chợ thuốc Hapulico đồng loạt "Không bán khẩu trang, miễn hỏi!"

Cường Ngô - Hoài Anh |

Sau khi bị lực lượng chức năng xử phạt nhiều quầy thuốc ở chợ thuốc lớn nhất Hà Nội Hapulico bán khẩu trang y tế không có bảng niêm yết giá, tăng giá bán bất thường, chiều nay (3.2), gần như cả chợ thuốc này đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang, miễn hỏi".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiểu thương chợ thuốc Hapulico "hậm hực" khi khách hàng hỏi mua khẩu trang

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Khung cảnh mua bán tại chợ thuốc Hapulico trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong chợ thuốc, hàng loạt quầy thuốc tại đây đều đặt biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay, xin miễn hỏi". Nhiều tiểu thương còn tỏ ra khó chịu khi khách hàng hỏi về khẩu trang.

Mỗi ngày nhận nghìn tin báo khẩu trang tăng giá, Tổng đài viên quá áp lực

Cường Ngô |

Vừa dập máy của cuộc gọi này đã có cuộc gọi khác đến, dù là sáng sớm hay nửa đêm, các điện thoại viên vẫn phải lập tức nghe máy, không có quyền từ chối.... đó là chia sẻ của chị Trần Thị Diễm My - tổng đài viên trực hotline của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) ở thời điểm xuất hiện dịch virus Corona.

Các quầy ở chợ thuốc Hapulico đồng loạt "Không bán khẩu trang, miễn hỏi!"

Cường Ngô - Hoài Anh |

Sau khi bị lực lượng chức năng xử phạt nhiều quầy thuốc ở chợ thuốc lớn nhất Hà Nội Hapulico bán khẩu trang y tế không có bảng niêm yết giá, tăng giá bán bất thường, chiều nay (3.2), gần như cả chợ thuốc này đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang, miễn hỏi".