Bệnh nhân được bảo lãnh viện phí tại bệnh viện Việt Đức

Vũ Long |

Ngày 3.6, sau thỏa thuận hợp tác bảo lãnh viện phí giữa Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, bệnh nhân sẽ được hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí khi đến khám chữa bệnh nội, ngoại trú tại Bệnh viện Việt Đức.

Theo Giáo sư Tiến sĩ Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, với quy trình tiếp nhận bảo lãnh nhanh gọn, thuận tiện trên nền tảng công nghệ hiện đại, dịch vụ bảo lãnh viện phí sẽ giảm tải thời gian chờ đợi, giảm nỗi lo về chi phí điều trị cũng như đảm bảo tính bảo mật trong việc quản lý hồ sơ của bệnh nhân là khách hàng của Bảo hiểm PVI.

Ông Đỗ Tiến Thành - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI, thông tin: Bảo hiểm PVI là đơn vị tiên phong trong công tác ký kết hợp tác bảo lãnh viện phí với các cơ sở y tế chất lượng khám chữa bệnh hàng đầu Việt Nam.

Sau lễ ký này với Thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị, khách hàng của Bảo hiểm PVI sẽ có thêm một lựa chọn uy tín khi tìm kiếm cơ sở khám chữa bệnh công lập tuyến đầu với đội ngũ các giáo sư, bác sĩ chuyên môn giỏi, dịch vụ y tế chất lượng cao và được bảo lãnh viện phí trực tiếp các chi phí phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm.

“Sự hợp tác lần này vừa là mở rộng và kế thừa kết quả đã đạt được, cũng là bước mở đầu cho những kế hoạch, chương trình hợp tác lâu dài hơn nữa. Với các dịch vụ tiện ích đầy đủ, hiện đại nhất hiện nay, Bảo hiểm PVI sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Bệnh viện Việt Đức mang lại những lợi ích thiết thực cho bệnh nhân, cộng đồng và xã hội”- ông Đỗ Tiến Thành nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Không đi làm vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội đúng không?

nam dương |

Bạn đọc có email khacanhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Từ năm 2017 đến nay, do ít việc nên công ty cho chúng tôi nghỉ không lương. Công ty không có văn bản nào cho nghỉ, chỉ thông báo cho tổ trưởng nói lại cho nghỉ mỗi năm từ 3 đến 7 tháng. Trong thời gian nghỉ, công ty không hỗ trợ một khoản tiền nào và yêu cầu chúng tôi vẫn phải trả 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội như những tháng đi làm có hưởng lương. Công ty làm vậy có đúng không?

Ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Dữ liệu và An ninh mạng

ANH HUY |

Để đảm bảo bù đắp thiệt hại khổng lồ sau những rủi ro gây ra từ an ninh mạng bị tấn công, việc tham gia Bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng sẽ mang lại “tấm lá chắn bảo vệ” quan trọng trong chiến lược dự phòng mà mỗi doanh nghiệp nên thực hiện càng sớm càng tốt.

“Ma trận” dịch vụ trong bệnh viện

Lệ Hà - Linh Anh |

Việc Bệnh viện Bạch Mai tuyên bố tiến tới sẽ xoá bỏ giường dịch vụ cũng như tạm dừng hàng loạt các đơn vị dịch vụ như trông xe, vận chuyển bệnh nhân, bán báo, vệ sinh công cộng để sắp xếp lại và quản lý đang tạo ra những hiệu ứng tích cực từ phía bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Liệu việc làm này có thành một “phong trào” tại các bệnh viện, nhất là bệnh viện công xoá đi “ma trận” dịch vụ trong bệnh viện?

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Không đi làm vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội đúng không?

nam dương |

Bạn đọc có email khacanhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Từ năm 2017 đến nay, do ít việc nên công ty cho chúng tôi nghỉ không lương. Công ty không có văn bản nào cho nghỉ, chỉ thông báo cho tổ trưởng nói lại cho nghỉ mỗi năm từ 3 đến 7 tháng. Trong thời gian nghỉ, công ty không hỗ trợ một khoản tiền nào và yêu cầu chúng tôi vẫn phải trả 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội như những tháng đi làm có hưởng lương. Công ty làm vậy có đúng không?

Ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Dữ liệu và An ninh mạng

ANH HUY |

Để đảm bảo bù đắp thiệt hại khổng lồ sau những rủi ro gây ra từ an ninh mạng bị tấn công, việc tham gia Bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng sẽ mang lại “tấm lá chắn bảo vệ” quan trọng trong chiến lược dự phòng mà mỗi doanh nghiệp nên thực hiện càng sớm càng tốt.

“Ma trận” dịch vụ trong bệnh viện

Lệ Hà - Linh Anh |

Việc Bệnh viện Bạch Mai tuyên bố tiến tới sẽ xoá bỏ giường dịch vụ cũng như tạm dừng hàng loạt các đơn vị dịch vụ như trông xe, vận chuyển bệnh nhân, bán báo, vệ sinh công cộng để sắp xếp lại và quản lý đang tạo ra những hiệu ứng tích cực từ phía bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Liệu việc làm này có thành một “phong trào” tại các bệnh viện, nhất là bệnh viện công xoá đi “ma trận” dịch vụ trong bệnh viện?