Vừa nhập tịch, tuyển thủ UAE rơi vào cảnh thất nghiệp

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo nhập tịch dự kiến thi đấu cho tuyển UAE, Sebastian Tagliabue bất ngờ thất nghiệp, sau khi bị câu lạc Al Wahda chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng giữa Tagliabue với Al Wahda sẽ đáo hạn ngày 30.6 tới. Do tiền lương của chân sút nhập tịch này quá cao, đội bóng của UAE quyết định không gia hạn hợp đồng với cầu thủ sinh năm 1985. Họ nói thẳng Tagliabue nên kiếm một đội bóng mới.

Tagliabue là chân sút gốc Argentina. Anh vừa có quốc tịch UAE vào tháng 1 năm nay. Dự kiến, tiền đạo này sẽ khoác áo đội tuyển UAE sẽ thi đấu 4 trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022, gặp Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Indonesia. Anh là 1 trong 3 cầu thủ mới được nhập tịch để đội bóng Tây Á đua tranh ngôi đầu bảng với tuyển Việt Nam.

Lúc này, tuyển UAE đang đứng thứ 4 tại bảng G với 6 điểm. Tuy nhiên, họ mới thi đấu 4 trận. Ở 4 lượt trận còn lại, họ có 3 trận thi đấu trên sân nhà. Nếu giành được 12 điểm tối đa, đội bóng Tây Á này hoàn toàn có thể chiếm ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam, giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022.

Tuyển UAE đã thua Việt Nam 0-1 ở trận lượt đi, nên quyết tâm phục thù ở trận lượt về. Ảnh: AFC.
Tuyển UAE đã thua Việt Nam 0-1 ở trận lượt đi, nên quyết tâm phục thù ở trận lượt về. Ảnh: AFC.

Mùa giải 2019/2020, Tagliabue ghi 15 bàn sau 19 trận cho Al Wahda. Anh gắn bó với câu lạc bộ của UAE này từ năm 2013, ghi 152 bàn trong 157 lần ra sân, một hiệu suất rất cao.

Mong muốn của cầu thủ nhập tịch này là được thi đấu cho một câu lạc bộ khác ở UAE, bởi gia đình đã quen sống ở đây. Ngoài ra, điều đó cũng giúp anh duy trì phong độ để chờ cơ hội thi đấu cho tuyển UAE, khi vòng loại World Cup 2022 trở lại.

Nếu có sự phục vụ của Tagliabue cùng 2 cầu thủ nhập tịch khác, tuyển UAE sẽ như “hổ mọc thêm cánh”, thách thức trực tiếp ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng giá trị bản quyền truyền hình cho bóng đá Việt Nam thế nào?

HOÀI ĐAN |

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho rằng đã đến lúc phải tiếp cận vấn đề bản quyền như một món hàng giá trị.

V.League trở lại từ tháng 6, đội tuyển Việt Nam may mắn nhất bảng G

NGUYỄN ĐĂNG |

V.League 2020 sẽ lăn bóng trở lại vào đầu tháng 6 và điều này giúp tuyển Việt Nam có điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Ở lại Heerenveen, Văn Hậu có thể mất gần 4 tỉ đồng

BÍCH THÙY |

Muốn cân bằng tài chính, các đội Hà Lan phải giảm ít nhất 30% lương cầu thủ, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Văn Hậu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tăng giá trị bản quyền truyền hình cho bóng đá Việt Nam thế nào?

HOÀI ĐAN |

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho rằng đã đến lúc phải tiếp cận vấn đề bản quyền như một món hàng giá trị.

V.League trở lại từ tháng 6, đội tuyển Việt Nam may mắn nhất bảng G

NGUYỄN ĐĂNG |

V.League 2020 sẽ lăn bóng trở lại vào đầu tháng 6 và điều này giúp tuyển Việt Nam có điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Ở lại Heerenveen, Văn Hậu có thể mất gần 4 tỉ đồng

BÍCH THÙY |

Muốn cân bằng tài chính, các đội Hà Lan phải giảm ít nhất 30% lương cầu thủ, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Văn Hậu.