VFF giải thích lý do chia tay Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia tay Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede vì không còn mục tiêu chung.

Hợp đồng giữa VFF và Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede sẽ kết thúc vào 30.6 và 2 bên đã thống nhất không tiếp tục gia hạn. 

Nói về lý do chia tay chuyên gia người Đức, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "VFF trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của ông Jurgen Gede trong 4 năm làm việc tại Việt Nam. Nhiều ý kiến tham mưu, tư vấn của ông ấy đối với sự phát triển bóng đá Việt Nam đến nay vẫn rất giá trị.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, VFF và ông Jurgen Gede đều có kế hoạch cũng như mục tiêu phát triển riêng trong giai đoạn mới, thế nên cả 2 bên đồng thuận sẽ không gia hạn hợp đồng".

VFF chia tay Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede sau 4 năm. Ảnh: Đăng Huỳnh
VFF chia tay Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede sau 4 năm. Ảnh: Đăng Huỳnh

Ông Jurgen Gede đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật của VFF từ tháng 6.2016 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Sau đó, ông tiếp tục được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm từ tháng 6.2018 đến tháng 6.2020. Mức lương ở lần tái ký, theo thông tin không chính thức là 8.000 USD/tháng.

Sau khi chia tay ông Gede, VFF đang lựa chọn ứng cử viên thích hợp để đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật mới. Tổng thư ký Lê Hoài Anh nói: "Trong giai đoạn phát triển mới, VFF sẽ dành sự ưu tiên lớn hơn đối với công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ. Do vậy, vị trí Giám đốc kỹ thuật không chỉ là định hướng, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ mà còn phải tham gia vào công tác hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ của các câu lạc bộ, đặc biệt là công tác đào tạo lực lượng huấn luyện viên bóng đá trẻ.

Với mục tiêu đó, VFF hướng đến ứng cử viên Giám đốc kỹ thuật vừa có kinh nghiệm trong phát triển bóng đá trẻ vừa có trình độ giảng viên huấn luyện viên bóng đá của FIFA hoặc AFC".

"Tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện từ các lãnh đạo VFF. Các ý kiến của tôi đều được đón nhận với sự tôn trọng. Tôi thật sự rất vui và vinh dự, tự hào khi công việc của mình được ghi nhận và bản thân cũng được góp phần vào những thành công của bóng đá Việt Nam". Chuyên gia Jurgen Gede chia sẻ khi nói về hành trình 4 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam.

Ông Gede tham gia hỗ trợ ban huấn luyện U19 Việt Nam năm 2016. Ảnh: VFF
Ông Gede tham gia hỗ trợ ban huấn luyện U19 Việt Nam năm 2016. Ảnh: VFF

"Trong hành trình 4 năm gắn bó cùng bóng đá Việt Nam, Jurgen Gede tích cực tham gia hỗ trợ ban huấn luyện các đội tuyển trẻ từ U16, U19 cho đến U23 quốc gia thông qua các ý kiến tham mưu, phân tích về chuyên môn, cung cấp các thông tin dữ liệu phục vụ công tác huấn luyện và thi đấu.

Điểm nhấn đáng nhớ trong 4 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam của ông Jurgen Gede là tham gia hỗ trợ BHL đội tuyển U19 Việt Nam vào bán kết giải vô địch U19 Châu Á 2016, qua đó giành vé dự U20 World Cup 2017. Ông Jurgen Gede cũng góp mặt trong thành tích giành ngôi Á quân U23 Châu Á 2018 của U23 Việt Nam. 2 năm vừa qua, ông Jurgen Gede cũng phát hiện và giới thiệu nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia, giúp ban huấn luyện các đội tuyển có thêm sự lựa chọn về nhân sự và đồng thời cũng giúp các cầu thủ có cơ hội thể hiện khả năng của mình". VFF ghi nhận những đóng góp của Jurgen Gede.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao giám đốc kỹ thuật không có đất diễn với bóng đá Việt Nam?

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chia tay Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede.

VFF chấm dứt hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chấm dứt hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede từ ngày 30.6.

Công Phượng, ngôi sao tiền tỉ hay "hàng xuất khẩu lỗi"?

HOÀI ĐAN |

Công Phượng xứng đáng là "cầu thủ triệu đô" hay thuộc "hàng xuất khẩu lỗi" của bầu Đức, tùy từng góc nhìn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Vì sao giám đốc kỹ thuật không có đất diễn với bóng đá Việt Nam?

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chia tay Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede.

VFF chấm dứt hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chấm dứt hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede từ ngày 30.6.

Công Phượng, ngôi sao tiền tỉ hay "hàng xuất khẩu lỗi"?

HOÀI ĐAN |

Công Phượng xứng đáng là "cầu thủ triệu đô" hay thuộc "hàng xuất khẩu lỗi" của bầu Đức, tùy từng góc nhìn.