V.League trở lại từ tháng 6, đội tuyển Việt Nam may mắn nhất bảng G

NGUYỄN ĐĂNG |

V.League 2020 sẽ lăn bóng trở lại vào đầu tháng 6 và điều này giúp tuyển Việt Nam có điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Theo thông báo mới nhất của VPF, dự kiến ngày 24.5, các trận đấu của Cúp Quốc gia mới diễn ra. Nếu mọi chuyện suôn sẻ khi dịch COVID-19 lắng xuống và được kiểm soát, các trận đấu của V.League 2020 sẽ trở lại vào đầu tháng 6.

Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sốt ruột với điều này nhưng so với các đối thủ khác tại bảng G, đội tuyển Việt Nam vẫn gặp may hơn, khi có nhiều thời gian để đánh giá, sàng lọc cầu thủ.

Chẳng hạn Thái Lan, huấn luyện viên Akira Nishino phải chờ đến tháng 9 mới được xem các học trò thi đấu tại Thai League. Chiến lược gia người Nhật Bản mới đây phải “cầu khẩn” các câu lạc bộ tạo điều kiện tối đa cho cầu thủ lên tập trung đội tuyển quốc gia, khi có yêu cầu.

V.League 2020 dự kiến đầu tháng 6 sẽ thi đấu lại, có thể thay đổi thể thức thi đấu. Ảnh: VPF.
V.League 2020 dự kiến đầu tháng 6 sẽ thi đấu lại, có thể thay đổi thể thức thi đấu. Ảnh: VPF.

Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng dự định tháng 9 khởi động lại giải chuyên nghiệp M.League. Tuy nhiên, thể thức thi đấu sẽ thay đổi, chỉ đá 1 lượt và rút gọn xuống còn 1 tháng. Điều này rất khó để huấn luyện viên Tan Cheng Hoe có thể đánh giá chính xác nhất phong độ của cầu thủ, chưa kể việc thi đấu dồn đập có thể dẫn đến nhiều nguy cơ, trong đó có chấn thương và không đảm bảo thể lực.

Với tuyển UAE, họ vẫn chưa có huấn luyện viên trưởng. Còn giải vô địch quốc gia nước này dự kiến tháng 8 mới khởi động lại. Quá nhiều khó khăn đang bủa vây đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng G, vòng loại World Cup 2022.

Đối thủ còn lại của tuyển Việt Nam là Indonesia lúc này đã hết hy vọng. Giải quốc nội của họ có thể tháng 7 mới thi đấu lại. Dù được huấn luyện viên Shin Tae-yong dẫn dắt, tuyển Indonesia rất khó để tạo nên thần kỳ khi gặp lại đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã đề xuất lên FIFA về việc tổ chức các lượt trận còn lại của vòng loại World Cup vào tháng 10 và 11. Điều đó có nghĩa, các cầu thủ tuyển Việt Nam có hơn 4 tháng thi đấu, quãng thời gian đủ để ông Park xây dựng lực lượng tốt nhất cho đội nhà.

Bên cạnh đó, việc đang đứng đầu bảng G cũng giúp chiến lược gia Hàn Quốc dễ tính toán hơn các đội khác, với mục tiêu giành vé đi tiếp của bảng G tại vòng loại World Cup 2022.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ở lại Heerenveen, Văn Hậu có thể mất gần 4 tỉ đồng

BÍCH THÙY |

Muốn cân bằng tài chính, các đội Hà Lan phải giảm ít nhất 30% lương cầu thủ, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Văn Hậu.

Bóng đá Việt Nam sắp đón thêm một Giám đốc kỹ thuật "khủng"?

HOÀI ĐAN |

Cựu Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Australia và Myanmar sẽ đến làm việc tại một Trung tâm đào tạo bóng đá lớn tại Việt Nam.

Báo Thái Lan ngạc nhiên khi Công Phượng được “định giá" tận 15 tỉ đồng

ĐÌNH THẢO |

Truyền thông Thái Lan tỏ ra quan tâm và bất ngờ tới thông tin tiền đạo Công Phượng được “định giá” 15 tỉ đồng.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Ở lại Heerenveen, Văn Hậu có thể mất gần 4 tỉ đồng

BÍCH THÙY |

Muốn cân bằng tài chính, các đội Hà Lan phải giảm ít nhất 30% lương cầu thủ, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Văn Hậu.

Bóng đá Việt Nam sắp đón thêm một Giám đốc kỹ thuật "khủng"?

HOÀI ĐAN |

Cựu Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Australia và Myanmar sẽ đến làm việc tại một Trung tâm đào tạo bóng đá lớn tại Việt Nam.

Báo Thái Lan ngạc nhiên khi Công Phượng được “định giá" tận 15 tỉ đồng

ĐÌNH THẢO |

Truyền thông Thái Lan tỏ ra quan tâm và bất ngờ tới thông tin tiền đạo Công Phượng được “định giá” 15 tỉ đồng.