Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị duy nhất được FIFA cấp phép bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2018 trên Lãnh thổ Việt Nam.
VTV cũng sẽ có kế hoạch chia sẻ hợp lý bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2018 đến các đơn vị có nhu cầu theo đúng quy định của FIFA. Tính đến thời điểm hiện tại, VTV đã ký hợp đồng chia sẻ bản quyền với Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV).
Về quy định tiếp sóng chương trình trên VTV, đối với trường hợp được chấp thuận, các đài phải tiếp phát nguyên vẹn, không được thêm bớt bất kì yếu tố quảng cáo hoặc hình, tiếng (dưới mọi hình thức) vào cấu trúc chương trình phát sóng trận đấu của VTV.
Tất cả các đơn vị được chia sẻ bản quyền, được tiếp phát sóng Vòng chung kết FIFA World Cup 2018 phải có trách nhiệm đảm bảo kiểm soát được hệ thống truyền dẫn để không tràn sóng ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Các đơn vị vi phạm bản quyền dưới bất kỳ hình thức nào sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi tổn thất phát sinh cho Đài THVN, đồng thời, đơn vị vi phạm cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các tổn thất phát sinh theo quy định của FIFA.
Đài THVN sẽ tiến hành các phần việc liên quan theo quy định của FIFA để các đơn vị được chia sẻ bản quyền có thể sản xuất chương trình, tổ chức phát sóng phục vụ khán giả. Như vậy, với việc Đài THVN chia sẻ bản quyền truyền thông trên tất cả các nền tảng hạ tầng truyền dẫn mùa World Cup 2018, lần đầu tiên khán giả Việt Nam có thể theo dõi giải không chỉ trên truyền hình mà còn trên cả Internet, thiết bị di động.
Chi tiết các quy định của FIFA
1. Chia sẻ sóng sạch :
- VTV được phép chia sẻ tín hiệu sạch cho một đơn vị thứ ba để phát sóng trên truyền hình, internet, mobile VỚI ĐIỀU KIỆN:
+ Có sự chấp thuận bằng văn bản của FIFA.
+ Ký kết hợp đồng đảm bảo đơn vị thứ ba cũng phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ như VTV cam kết với FIFA.
+ Đảm bảo các biện pháp khóa mã tín hiệu và các biện pháp kỹ thuật để không tràn sóng ra ngoài lãnh thổ.
2. Tiếp phát nguyên vẹn chương trình của VTV (có logo VTV) :
- VTV được phép cho một đơn vị thứ ba để tiếp phát sóng trên truyền hình VỚI ĐIỀU KIỆN:
+ Có sự chấp thuận bằng văn bản của FIFA.
+ Ký kết hợp đồng đảm bảo đơn vị thứ ba cũng phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ như VTV cam kết với FIFA.
+ Đảm bảo các biện pháp khóa mã tín hiệu để không tràn sóng ra ngoài lãnh thổ.
3. Cấp quyền sử dụng, trích dẫn những clip đặc sắc của trận đấu
a. Sử dụng clip trận đấu của VTV (có logo VTV):
+ Ký kết hợp đồng đảm bảo đơn vị thứ ba cũng phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ như VTV cam kết với FIFA (bao gồm các điều khoản kỹ thuật).
+ Thời lượng < 90 giây/trận đấu và sử dụng không vì mục đích thương mại: Không phải trả phí.
+ Các trường hợp khác: Trả phí theo các điều khoản cụ thể.
Ghi chú: VTV sẵn sàng chấp thuận cho phép các đơn vị sử dụng nếu có văn bản yêu cầu của các cơ quan báo chí theo quy định của FIFA.
b. Sử dụng clip trận đấu của các đơn vị khác (chẳng hạn ESPN):
Trường hợp có nhu cầu sử dụng clip của các đơn vị khác không phải VTV và không trùng với các chương trình, tín hiệu mà VTV được cấp bản quyền theo hợp đồng với FIFA, đề nghị Quý Đơn vị liên hệ và gửi đề nghị trực tiếp cho FIFA.
4. Sử dụng các bộ nhận diện thương hiệu của FIFA hoặc các tư liệu khác liên quan đến FIFA World Cup 2018:
Việc sử dụng bộ nhận diện của FIFA được FIFA quy định rất chặt chẽ, các đơn vị có nhu cầu sử dụng cần liên hệ trực tiếp với FIFA.
5. Làm việc trực tiếp với FIFA để xin được cấp các quyền mà VTV chỉ có quyền không độc quyền: Được phép.