VĐV phong trào dự giải Marathon ở Côn Đảo thất vọng vì chưa có huy chương

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.3, Giải vô địch Quốc gia Marathon lần thứ 63 tại huyện Côn Đảo đã khai mạc và tiến hành thi đấu. Tuy nhiên rất nhiều vận động viên phong trào thất vọng vì không nhận được huy chương hoàn thành cự ly khi về đích mà phải chờ chuyển phát.

Với chủ đề “Theo dấu chân huyền thoại”, Giải có hơn 3.700 vận động viên đến từ 26 đoàn của những địa phương có thế mạnh về bộ môn điền kinh như Bắc Giang, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa... Trong đó, có gần 3.500 vận động viên tham gia phong trào và hơn 200 vận động viên chuyên nghiệp.

Đây là lần đầu tiên giải đấu cấp quốc gia được tổ chức ở Côn Đảo. Các vận động viên thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly 21km, 42km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào. Theo truyền thống, ngoài tranh tài ở các cự ly cá nhân, vận động viên đội tuyển các tỉnh thành ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn.

Tuy nhiên, nhiều vận động viên cho biết, khá thất vọng khi không nhận được huy chương hoàn thành cự ly. Anh Nguyễn Hồng Hiến (VĐV phong trào) cho biết, huy chương là một món quà động viên về mặt tinh thần, để người tham gia cố gắng hoàn thành cự ly mà mình đăng ký trong khung giờ.

Còn anh Võ Chí Trung, một VĐV phong trào khác chia sẻ, bản thân tham gia cự ly 42km, và phải rất cố gắng mới hoàn thành được. Thậm chí khi gần về đích thì chân không thể điều khiển nổi. Nhưng về đích rồi không có huy chương hoàn thành cự ly thì thật hụt hẫng.

"Nhiều vận động viên tham gia, cố gắng hoàn thành cự ly chỉ vì để nhận kỷ niệm chương, chụp ảnh lưu niệm tại giải xem như một minh chứng cho thành quả rèn luyện, nhưng lại chỉ nhận được một dây đỏ chứng nhận, tôi khá thất vọng", anh Trung nói.

Ban tổ chức giải thông báo việc không có huy chương hoàn thành cự ly do có vướng mắc trong quá trình thông quan vận chuyển, và sẽ được chuyển phát cho từng vận động viên hoàn thành cự ly sau giải. Tuy nhiên, đó là điều tiếc nuối của anh cũng như nhiều vận động viên khác khi đến tham dự giải tại Côn Đảo.

Chung cuộc giải Marathon Quốc gia 2022, huy chương vàng marathon nam tuyển thuộc về vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước), huy chương vàng marathon nữ tuyển thuộc về vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước). Trong năm 2023, dự kiến giải sẽ được tổ chức tại tỉnh Lai Châu.


Thành An
TIN LIÊN QUAN

Côn Đảo đón hàng nghìn du khách trong những ngày cuối tháng 3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Là một điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn với nhiều cảnh quan tươi đẹp, Côn Đảo đã đón hàng ngàn du khách đến vui chơi, tham quan vào dịp cuối tuần, nhất là khi có sự kiện thể thao cùng hàng loạt hoạt động khác được tổ chức tại huyện đảo.

Côn Đảo trở thành điểm thứ 9 trong mạng lưới Đô thị giảm nhựa Việt Nam

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.3, UBND huyện Côn Đảo cùng Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã ký cam kết tham gia mạng lưới Đô thị giảm nhựa, đồng hành phối hợp để hướng tới mục tiêu không còn rác thải nhựa trong thiên nhiên vào năm 2030.

Cứu cá thể rùa biển quý hiếm vướng lưới nhựa trôi trên biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.3, thông tin từ Trạm Kiểm lâm Hòn Tre lớn (thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 1 cá thể rùa biển quý hiếm  bị mắc kẹt trong lưới nhựa.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Côn Đảo đón hàng nghìn du khách trong những ngày cuối tháng 3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Là một điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn với nhiều cảnh quan tươi đẹp, Côn Đảo đã đón hàng ngàn du khách đến vui chơi, tham quan vào dịp cuối tuần, nhất là khi có sự kiện thể thao cùng hàng loạt hoạt động khác được tổ chức tại huyện đảo.

Côn Đảo trở thành điểm thứ 9 trong mạng lưới Đô thị giảm nhựa Việt Nam

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.3, UBND huyện Côn Đảo cùng Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã ký cam kết tham gia mạng lưới Đô thị giảm nhựa, đồng hành phối hợp để hướng tới mục tiêu không còn rác thải nhựa trong thiên nhiên vào năm 2030.

Cứu cá thể rùa biển quý hiếm vướng lưới nhựa trôi trên biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.3, thông tin từ Trạm Kiểm lâm Hòn Tre lớn (thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 1 cá thể rùa biển quý hiếm  bị mắc kẹt trong lưới nhựa.