Côn Đảo đón hàng nghìn du khách trong những ngày cuối tháng 3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Là một điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn với nhiều cảnh quan tươi đẹp, Côn Đảo đã đón hàng ngàn du khách đến vui chơi, tham quan vào dịp cuối tuần, nhất là khi có sự kiện thể thao cùng hàng loạt hoạt động khác được tổ chức tại huyện đảo.

Du khách đang di chuyển xuống bến tàu đi Côn Đảo. Từ sáng thứ 6 ngày 25.3, đã có rất nhiều du khách lên tàu đi Côn Đảo du lịch, nghỉ dưỡng. Chỉ riêng tại TP.Vũng Tàu đã có hơn 800 lượt khách đi tàu. Ngoài ra, còn có những tuyến tàu cao tốc từ Trần Đề (Sóc Trăng) và Cần Thơ đưa khách đến huyện đảo. Ảnh: T.A
Từ sáng thứ 6 hàng tuần, đã có rất nhiều du khách lên tàu đi Côn Đảo du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng. Tại Vũng Tàu, trong sáng 25.3 đã có hơn 800 lượt khách đi tàu. Ngoài ra, còn có những tuyến tàu cao tốc từ Trần Đề (Sóc Trăng) và Cần Thơ đưa khách đến huyện đảo với tần suất khoảng 2 chuyến/ngày. Du khách đang di chuyển xuống tàu lúc 6h30 sáng. Ảnh: T.A
Nhiều du khách kiểm tra lại, hoặc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 trước khi lên tàu. Các phương tiện yêu cầu hành khách phải có giấy xác nhận âm tính trước khi di chuyển ra Côn Đảo để đảm bảo phòng chống dịch. Ảnh: T.A
Nhiều du khách kiểm tra lại giấy tờ, hoặc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 trước khi lên tàu. Các phương tiện yêu cầu hành khách phải có giấy xác nhận âm tính trước khi di chuyển ra Côn Đảo để đảm bảo phòng chống dịch cho địa phương. Ảnh: T.A
Du khách xếp hàng chờ kiểm tra vé và giấy xác nhận âm tính trước khi lên tàu
Du khách xếp hàng chờ kiểm tra vé và giấy xác nhận âm tính trước khi lên tàu. Trong dịp này, do tại huyện đảo đang tổ chức Giải Marathon Quốc gia, nên các hãng tàu cũng tăng cường số chuyến để hỗ trợ cho du khách và các vận động viên đến Côn Đảo. Ảnh: T.A
Sau khi xong thủ tục, du khách mang hành lý tiến vào khoang tàu và được nhân viên hướng dẫn chỗ ngồi theo vé đã mua trước đó. Ảnh: T.A
Sau khi xong thủ tục, du khách mang hành lý tiến vào khoang tàu và được nhân viên hướng dẫn chỗ ngồi theo vé đã mua trước đó. Ảnh: T.A
111
Trong thời gian tàu chạy, du khách có thể nghỉ ngơi tại ghế hoặc ngắm cảnh chụp ảnh, thư giãn trên bong tàu. Du khách Hoàng Mạnh Tuấn cho biết, trong nhóm có người tham dự giải thể thao trên đảo, nên đã rủ bạn bè cùng gia đình đi cùng để kết hợp tham quan, du lịch. Theo anh Tuấn, nhóm đã đặt phòng nghỉ khoảng 1 triệu đồng/ngày và chi phí này khá hợp lý khi đến huyện đảo xa bờ. Ảnh T.A
Bên cạnh những chuyến tàu, nhiều du khách lựa chọn đến huyện đảo theo đường hàng không. Ước tính mỗi ngày có hàng chục chuyến bay đưa khách du lịch đến Côn Đảo. Du lịch Côn Đảo từ tháng 3 trở đi là thời gian rất thích hợp để tắm biển và tham gia các hoạt động thú vị khác trên đảo như tắm biển, lặn ngắm san hô và xem rùa đẻ trứng... Ảnh: T.A
Bên cạnh những chuyến tàu, nhiều du khách lựa chọn đến huyện đảo theo đường hàng không. Ước tính mỗi ngày có hàng chục chuyến bay đưa khách du lịch đến Côn Đảo. Du lịch Côn Đảo từ tháng 3 trở đi là thời gian rất thích hợp để tắm biển và tham gia các hoạt động thú vị khác trên đảo như tắm biển, lặn ngắm san hô và xem rùa đẻ trứng... Ảnh: T.A
Sau gần 4h di chuyển trên biển, phương tiện đã cập cầu cảng Côn Đảo. Tại điểm này có nhiều phương tiện xe điện hỗ trợ đưa du khách ra ngoài miễn phí, hoặc trả thêm phí để đưa đến điểm cư trú. Ảnh T.A
Sau gần 4h di chuyển trên biển, các chuyến tàu cao tốc đã cập cầu cảng Côn Đảo. Tại điểm này có nhiều phương tiện xe điện hỗ trợ đưa du khách ra ngoài miễn phí, hoặc trả thêm phí để đưa đến điểm cư trú. Ảnh T.A
Du khách cũng có thể thuê những chiếc xe điện với kiểu dáng đẹp để đưa đến những điểm tham quan, hoặc dạo vòng quanh huyện đảo ngắm cảnh núi rừng, bãi biển với làn nước trong vắt. Ảnh: T.A
Nhiều du khách thuê những chiếc xe điện với kiểu dáng đẹp để đưa đến những điểm tham quan, hoặc dạo vòng quanh huyện đảo ngắm cảnh núi rừng, bãi biển với làn nước trong và dừng chụp ảnh ở những nơi yêu thích . Ảnh: T.A
Nhiều du khách cũng mang theo xe đạp để có thể vừa di chuyển, vừa rèn luyện sức khỏe trong thời gian ở huyện đảo. Ảnh: T.A
Hoặc du khách cũng mang theo xe đạp để có thể vừa di chuyển, vừa rèn luyện sức khỏe trong thời gian ở huyện đảo. Ảnh: T.A
Bãi biển xanh, cùng với làn nước trong vắt có xung quanh và các đảo lân cận là lợi thế cạnh tranh về du lịch của huyện đảo. Nhiều du khách đến chỉ vì yêu thích sự trong vắt của làn nước mát. Chị Nguyễn Thùy Dung (du khách Cần Thơ) cho biết, từ khi có tàu cao tốc, mình cùng bạn bè đã nhiều lần đến huyện đảo du lịch vì yêu thích làn nước cũng như không khí trong lành của nơi đây. Ảnh: T.A
Bãi biển xanh, cùng với làn nước trong vắt và các đảo lân cận là lợi thế cạnh tranh về du lịch của huyện đảo. Chị Nguyễn Ngọc Thùy (du khách Cần Thơ) đang du lịch tại Côn Đảo cho biết, từ khi có tàu cao tốc, giao thông thuận tiện hơn nên đã cùng bạn bè nhiều lần du lịch huyện đảo, vì yêu thích làn nước trong suốt nhìn thấu nền cát, cũng như không khí trong lành của nơi đây. Ảnh: T.A
11
Ngoài hàng loạt điểm đến trên Côn Đảo như Nhà tù Côn Đảo, Bảo tàng và các bãi tắm..., du khách còn có thể sử dụng dịch vụ du thuyền đưa đi khám phá tại các đảo, hòn lân cận với nhiểu trải nghiệm thú vị. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Côn Đảo trở thành điểm thứ 9 trong mạng lưới Đô thị giảm nhựa Việt Nam

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.3, UBND huyện Côn Đảo cùng Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã ký cam kết tham gia mạng lưới Đô thị giảm nhựa, đồng hành phối hợp để hướng tới mục tiêu không còn rác thải nhựa trong thiên nhiên vào năm 2030.

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Công an làm rõ vi phạm về đất đai ở huyện Đất Đỏ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.3, liên quan đến vụ việc một thanh niên có hành vi rải tiền "nuôi đất" ở huyện Đất Đỏ, UBND tỉnh cho biết vừa tổ chức họp khẩn và yêu cầu Công an vào cuộc xác minh, làm rõ trách nhiệm các vi phạm về quản lý đất đai của cơ quan nhà nước và các cá nhân, tổ chức để tiến hành xử lý theo quy định.

Cứu cá thể rùa biển quý hiếm vướng lưới nhựa trôi trên biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.3, thông tin từ Trạm Kiểm lâm Hòn Tre lớn (thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 1 cá thể rùa biển quý hiếm  bị mắc kẹt trong lưới nhựa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Côn Đảo trở thành điểm thứ 9 trong mạng lưới Đô thị giảm nhựa Việt Nam

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.3, UBND huyện Côn Đảo cùng Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã ký cam kết tham gia mạng lưới Đô thị giảm nhựa, đồng hành phối hợp để hướng tới mục tiêu không còn rác thải nhựa trong thiên nhiên vào năm 2030.

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Công an làm rõ vi phạm về đất đai ở huyện Đất Đỏ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.3, liên quan đến vụ việc một thanh niên có hành vi rải tiền "nuôi đất" ở huyện Đất Đỏ, UBND tỉnh cho biết vừa tổ chức họp khẩn và yêu cầu Công an vào cuộc xác minh, làm rõ trách nhiệm các vi phạm về quản lý đất đai của cơ quan nhà nước và các cá nhân, tổ chức để tiến hành xử lý theo quy định.

Cứu cá thể rùa biển quý hiếm vướng lưới nhựa trôi trên biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.3, thông tin từ Trạm Kiểm lâm Hòn Tre lớn (thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 1 cá thể rùa biển quý hiếm  bị mắc kẹt trong lưới nhựa.