Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Công an làm rõ vi phạm về đất đai ở huyện Đất Đỏ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.3, liên quan đến vụ việc một thanh niên có hành vi rải tiền "nuôi đất" ở huyện Đất Đỏ, UBND tỉnh cho biết vừa tổ chức họp khẩn và yêu cầu Công an vào cuộc xác minh, làm rõ trách nhiệm các vi phạm về quản lý đất đai của cơ quan nhà nước và các cá nhân, tổ chức để tiến hành xử lý theo quy định.

Sau khi vụ việc xảy ra và được báo chí phản ánh, UBND tỉnh đã tiến hành rà soát, xác định có những sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai tại huyện Đất Đỏ. Lãnh đạo tỉnh nhận định, để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật, sai mục đích sử dụng đất, làm đường trên đất nông nghiệp...là do có sự lơ là, buông lỏng quản lý địa bàn của chính quyền cấp cơ sở.

Theo UBND tỉnh, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm để xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm. Cụ thể, các vụ tự ý làm đường trên đất nông nghiệp, rao mua bán đất nông nghiệp trên mạng xã hội…., địa phương đã phát hiện sai phạm nhưng chưa quyết liệt ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

“Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Công an và các cơ quan liên quan cần nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ trách nhiệm để xảy ra vi phạm của cơ quan nhà nước và các cá nhân, tổ chức liên quan và tiến hành xử lý theo quy định”, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng tách thửa, phân lô bán nền trên toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho các địa phương phải tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, công khai thông tin về đất đai, kế hoạch sử dụng đất cho người dân biết; Chủ tịch xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra phát hiện xử lý sớm và kiên quyết ngay từ đầu các sai phạm...

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các vụ việc sai phạm phải được phân tích nguyên nhân, tiến hành xử lý nghiêm minh cán bộ công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức liên quan. Tùy theo mức độ vi phạm,  phải công khai kết quả xử lý rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe làm gương.

Về thửa đất trong clip thanh niên rải tiền "nuôi đất" đăng tải trên mạng xã hội, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết đây là đất  của bà Nguyễn Thị Thuận, đã ủy quyền cho ông Nguyễn Lam Trường, được tách thành 41 thửa, làm đường giao thông trên đất. Thửa đất này được quy hoạch là đất nông nghiệp, thủ tục và quy trình tách thửa đúng quy định căn cứ theo Quyết định số 15/2021 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc tự ý làm đường trên đất nông nghiệp là sai và vụ việc đang được huyện Đất Đỏ xử lý theo quy định.


Thành An
TIN LIÊN QUAN

Cứu cá thể rùa biển quý hiếm vướng lưới nhựa trôi trên biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.3, thông tin từ Trạm Kiểm lâm Hòn Tre lớn (thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 1 cá thể rùa biển quý hiếm  bị mắc kẹt trong lưới nhựa.

Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý thửa đất nơi thanh niên rải tiền "nuôi đất"

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.3,  UBND huyện Đất Đỏ cho biết liên quan đến vụ việc thanh niên rải tiền "nuôi đất" trên một thửa đất đã phân lô, lãnh đạo huyện đã trực tiếp đi khảo sát thực địa một số thửa đất có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không bao che cho các vi phạm trong quản lý đất đai.

Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 2.500 học sinh thi đánh giá năng lực năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sắp đến kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức vào 27.3.2022, lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương, đồng loạt với 16 tỉnh thành khu vực miền Trung và Nam Bộ. Theo thống kê có khoảng 2.528 thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi tổ chức ở TP.Vũng Tàu.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cứu cá thể rùa biển quý hiếm vướng lưới nhựa trôi trên biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.3, thông tin từ Trạm Kiểm lâm Hòn Tre lớn (thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 1 cá thể rùa biển quý hiếm  bị mắc kẹt trong lưới nhựa.

Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý thửa đất nơi thanh niên rải tiền "nuôi đất"

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.3,  UBND huyện Đất Đỏ cho biết liên quan đến vụ việc thanh niên rải tiền "nuôi đất" trên một thửa đất đã phân lô, lãnh đạo huyện đã trực tiếp đi khảo sát thực địa một số thửa đất có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không bao che cho các vi phạm trong quản lý đất đai.

Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 2.500 học sinh thi đánh giá năng lực năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sắp đến kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức vào 27.3.2022, lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương, đồng loạt với 16 tỉnh thành khu vực miền Trung và Nam Bộ. Theo thống kê có khoảng 2.528 thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi tổ chức ở TP.Vũng Tàu.