Cố gắng để không gặp sự cố
Năm 2012, tuyển thủ điền kinh Trương Thanh Hằng đã gặp tai nạn giao thông khi bị một người điều khiển xe gắn máy tông phải trong lúc cô đang tập luyện chuyên môn trên đường. Tai nạn trên, khiến Thanh Hằng bị gãy chân. Lúc đó, Trương Thanh Hằng đang chạy bộ tập chuyên môn ở đường ven biển Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng).
Đáng tiếc nhất, sau khi bình phục từ ca chấn thương trên, Trương Thanh Hằng đã mất nhiều thời gian mới lấy lại cảm giác thi đấu nhưng cô không có lại được dấu ấn chuyên môn trên đường chạy 800m và 1.500m như trước.
Thời điểm trước khi bị xe đâm tới chấn thương gãy chân, Trương Thanh Hằng là tuyển thủ điền kinh hàng đầu của Việt Nam cũng như tại Đông Nam Á và châu Á trong cự ly trên. Hiện tại, Trương Thanh Hằng đang là huấn luyện viên huấn luyện vận động viên trẻ tại đơn vị ở Ninh Bình.
Tháng 11.2014, Nguyễn Thị Thà (em ruột của cua-rơ nổi tiếng Nguyễn Thị Thật) là vận động viên thi đấu môn xe đạp cho thể thao An Giang tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2014 nhưng gặp tai nạn ngã xe trong lúc đua tại khu vực dốc Cun (Hòa Bình). Chấn thương khiến Nguyễn Thị Thà bị giập thận và bác sĩ phải cắt bỏ một quả thận để đảm bảo sức khỏe cho cô. Sau chấn thương, Nguyễn Thị Thà giã từ sự nghiệp thể thao.
Thực tế, sự đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất trong tập luyện luôn được các đội tuyển thể thao quốc gia và các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ kiểm tra kỹ càng.
Mỗi chấn thương xảy ra là rất khó lường trước được. Như ở môn thể dục dụng cụ, vận động viên tập luyện luôn được yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối bản thân, tránh chấn thương nhưng sự cố vô tình tới với Nguyễn Minh Triết mới đây là điều không may mắn đáng tiếc.
Phòng tập môn thể dục dụng cụ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội có đệm mút che chắn để giảm thiểu tối đa chấn thương khi vận động viên tập luyện. Cả nước hiện chỉ có 5 đơn vị đào tạo thể dục dụng cụ gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quân đội và Cần Thơ.
Chế độ cho vận động viên khi chấn thương
Với các trường hợp như Thanh Hằng và Nguyễn Thị Thà, họ may mắn khi được đơn vị chủ quản đảm bảo được chế độ đãi ngộ tốt khi không còn khả năng thi đấu.
Thanh Hằng đã được bố trí công tác huấn luyện từ năm 2015 cho đến bây giờ còn Nguyễn Thị Thà được tuyển dụng làm việc tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (đơn vị tài trợ cho đội xe đạp tỉnh An Giang).
Nguyễn Minh Triết đang được chữa trị tại bệnh viện Bạch Mai và các chi phí chữa trị được Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội (nơi Minh Triết tập luyện ở Đội tuyển Thể dục Dụng cụ trẻ Việt Nam) chi trả.
Trao đổi về sự việc, cha của Nguyễn Minh Triết cho biết, gia đình mong mỏi nhất là con trai có thể bình phục, có sức khỏe trở lại. Chấn thương nặng của Minh Triết được bác sĩ dự báo khả năng hồi phục chỉ khoảng 10%.
“Huấn luyện viên, vận động viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu bị chết hoặc bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên có trách nhiệm bồi thường theo quy định. Tiền lương làm căn cứ tính bồi thường là tiền lương bình quân (bao gồm lương cấp bậc đối với sĩ quan hoặc ngạch bậc đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và các khoản phụ cấp lương nếu có) của 6 tháng liền kề trước khi huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập tập trung tập huấn và thi đấu.
Huấn luyện viên, vận động viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong khi tập huấn, thi đấu bị chết hoặc bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên có trách nhiệm bồi thường theo quy định...”, một trong số các quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao Quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu đã được Bộ Quốc phòng quy định tại Thông tư 138/2016/TT-BQP ban hành từ năm 2016.