Hơn 40 hộ dân nháo nhào vì mất điện tại Cẩm Phả

Đoàn Hưng |

Do chủ đầu tư dự án khu đô thị Thu Hà, tổ 6, khu 6, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh chậm đóng tiền, điện lực TP Cẩm Phả cắt điện 4 ngày qua, khiến cuộc sống của hơn 40 hộ dân đảo lộn.

4 ngày bị cắt điện

Dự án khu đô thị Thu Hà được quy hoạch từ năm 2010, điều chỉnh quy hoạch năm 2012 do (công ty TNHH Xây dựng Thu Hà), nay đổi tên là Công ty CP Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Dự án rộng trên 50.000 m2, có 162 ô đất.

Từ năm 2015, các hộ dân bắt đầu đến xây dựng nhà tại khu đô thị phải tự kéo điện từ khu dân cư bên cạnh về sử dụng. Đến tháng 12.2021, Công ty CP Thịnh Phát xây dựng trạm biến áp 400KVA - 22/0,4kV cho khu đô thị, 100% các hộ dân chuyển sang dùng điện dự án. Một số hộ vẫn giữ lại đường điện cũ sử dụng song song. Quyết định này vô tình trở thành phương án “chữa cháy” tối ưu những ngày qua.

Khu đô thị Thu Hà, tổ 6, khu 6, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. Ảnh: Đoàn Hưng
Khu đô thị Thu Hà, tổ 6, khu 6, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. Ảnh: Đoàn Hưng

Để xử lý tình huống, gia đình anh Trịnh Xuân Cường những ngày qua đã kéo điện từ khu dân cư cách đó hơn 300m về sử dụng.

Anh Cường cho biết: "Nguồn điện gia đình đang dùng kéo chung cùng 2 nhà khác, chỉ đủ tải cho việc thắp sáng. Muốn nấu cơm thì tránh giờ cao điểm và phải chia giờ nấu cơm giữa các hộ gia đình không trùng nhau thì cơm mới chín được, trong khi giá điện lên đến 3.500 đồng một số.

Gia đình làm nghề cắt tóc, 4 ngày nay mất điện không dám nhận khách, vì có đủ điện đâu mà làm. Hàng tháng hơn 40 hộ dân đều đóng tiền điện đầy đủ cho 1 người của công ty để công ty nộp cho điện lực, nộp sớm mà vẫn bị cắt điện như vậy chúng tôi rất bức xúc. Mất điện, việc làm ngừng trệ mà tết nhất đến nơi rồi".

Người dân dùng mọi cách để kéo điện về nhà. Ảnh: Đoàn Hưng
Người dân dùng mọi cách để kéo điện về nhà. Ảnh: Đoàn Hưng

Còn đối với các hộ dân không có 2 nguồn điện song song, 4 ngày qua là một trải nghiệm gian nan.

"4 ngày nay, gia đình đi ăn cơm quán và sạc nhờ đèn, điện thoại tại nhà hàng xóm, tối chỉ về nhà đợi đến giờ đi ngủ. Song không có điện, người lớn còn có thể chịu được, còn trẻ nhỏ khóc quấy suốt. Ở khu đô thị cũng có cột điện, bóng điện cao áp đầy đủ nhưng chỉ để làm cảnh chẳng bao giờ sáng đèn, chúng tôi phải tự thắp các bóng điện chiếu sáng để đảm bảo an ninh" - anh Bùi Văn Hùng bức xúc.

Nguyên nhân do chủ đầu chậm nộp tiền

Anh Vũ An Dũng, chủ một quán bia hơi giải khát trong khu đô thị, đã “ngồi chơi” 4 ngày này vì không có điện. Anh cho biết: "Thiệt hại nhiều thứ. Thức ăn, đồ nhậu trong tủ lạnh không có điện thì bảo quản làm sao, lại phải chuyển đi gửi, nhiều khách quen của quán cũng phải khất họ dịp khác.

Đây không phải lần đầu tiên bị cắt điện như thế này. Riêng trong năm nay, khu đô thị bị cắt điện 4 lần, lần cắt điện đáng nhớ nhất kéo dài hơn 1 tuần đúng thời điểm nắng nóng. Mất điện chúng tôi đã có ý kiến với công ty nhưng họ cứ dửng dưng, gọi điện họ còn chẳng trả lời, rất vô trách nhiệm".

Không có điện quán bia hơi nhà anh Vũ An Dũng đóng cửa 4 ngày nay. Ảnh: Đoàn Hưng
Không có điện quán bia hơi nhà anh Vũ An Dũng đóng cửa 4 ngày nay. Ảnh: Đoàn Hưng

Trưa 23.12, phóng viên Báo Lao Động đã phản ánh vụ việc đến UBND phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch UBND phường cho biết: "Trước khi cắt điện, điện lực Cẩm Phả đều có thông báo về phường. Qua tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân dẫn đến cắt điện là do chủ đầu tư khu đô thị sau khi thu tiền của các hộ dân xong lại chậm nộp tiền cho điện lực dẫn đến bị cắt điện. UBND phường cũng đã tiếp nhận phản ánh của các hộ dân về việc bị cắt điện tại khu đô thị này nhiều lần, song hiện nay công tác bàn giao hạ tầng điện của chủ đầu tư cho ngành điện chưa xong.

Để giải quyết dứt điểm, UBND phường Quang Hanh đã có báo cáo gửi UBND thành phố về việc đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng bàn giao cho ngành điện quản lý để người dân khu đô thị đóng tiền trực tiếp cho bên điện, như thế mới ổn thỏa vấn đề".

Chiều cùng ngày, người dân thông tin, điện được cấp trở lại lúc 14h. Tuy nhiên, điều người dân mong muốn là sự việc không tái diễn để họ yên tâm làm ăn, sinh sống.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Sáp nhập 2 khai trường khai thác than lộ thiên lớn ở Cẩm Phả

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khai trường than lộ thiên của Công ty CP Than Cọc Sáu và Công ty CP Than Đèo Nai tại TP.Cẩm Phả được sáp nhập vào nhau để trở thành một khai trường thống nhất, có diện tích lớn nhất ngành Than. Đây cũng là một trong những bước quan trọng để chuẩn bị hợp nhất hai công ty trên, theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tới năm 2025 vừa được Chính phủ phê duyệt.

Xác minh danh tính người đàn ông tự thiêu tại Cẩm Phả

Đoàn Hưng |

Ngày 6.12, theo thông tin từ UBND phường Cẩm Bình (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), các cơ quan chức năng địa phương đang xác minh danh tính người đàn ông tự thiêu xảy ra trên địa bàn.

Công an TP Cẩm Phả phát hiện xử lý chủ cơ sở tích trữ 53 bình khí cười

Diệu Hoàng |

Ngày 9.11, theo thông tin từ Công an TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), đơn vị vừa kiểm tra phát hiện 53 bình khí N20 (khí cười) được cất giấu tại một nhà kho thuộc tổ 1, khu 1, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả.

Thái Sơn Nam thắng đậm ở lượt 2 Giải futsal TPHCM mở rộng 2023

Thanh Vũ |

Sau trận hoà trước đại diện Thái Lan ngày ra quân, Thái Sơn Nam đã có chiến thắng đầu tiên ở Giải futsal TPHCM mở rộng - Cúp LS 2023 khi đánh bại Sanvinest Khánh Hoà với tỉ số 4-1.

Nhà thờ trăm tỉ nguy nga mùa Giáng sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Quang Thiện |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh gây xôn xao khi khánh thành vào năm 2022, với kinh phí trăm tỉ đồng. Nhà thờ tiếp tục là tâm điểm chú ý vào mùa Giáng sinh 2023.

Hành trình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác của người mẫu Italy tại Việt Nam

Khánh Trần |

Người mẫu, MC nổi tiếng Italy Elisabetta Gregoraci chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp cùng những ấn tượng đặc biệt khi lần đầu tiên du lịch Việt Nam.

Giờ thứ 9: Cuộc tình 10 năm không cưới - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trong câu chuyện đã thực sự trưởng thành sau những vấp ngã sau cuộc tình 10 năm. Mong rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều những người đang chênh vênh trong các mối quan hệ tình cảm.

Bất thường phòng khám, spa hoạt động ở khu đất cấp phép dự án nông sản

Vân Trường |

Bắc Giang - Lực lượng chức năng xác định một số gian hàng kinh doanh spa, phòng tập thể hình, phòng khám trong khu đất của Công ty Hoàng Linh có dấu hiệu hoạt động không đúng với mục tiêu dự án đã được UBND tỉnh cấp phép.

Sáp nhập 2 khai trường khai thác than lộ thiên lớn ở Cẩm Phả

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khai trường than lộ thiên của Công ty CP Than Cọc Sáu và Công ty CP Than Đèo Nai tại TP.Cẩm Phả được sáp nhập vào nhau để trở thành một khai trường thống nhất, có diện tích lớn nhất ngành Than. Đây cũng là một trong những bước quan trọng để chuẩn bị hợp nhất hai công ty trên, theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tới năm 2025 vừa được Chính phủ phê duyệt.

Xác minh danh tính người đàn ông tự thiêu tại Cẩm Phả

Đoàn Hưng |

Ngày 6.12, theo thông tin từ UBND phường Cẩm Bình (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), các cơ quan chức năng địa phương đang xác minh danh tính người đàn ông tự thiêu xảy ra trên địa bàn.

Công an TP Cẩm Phả phát hiện xử lý chủ cơ sở tích trữ 53 bình khí cười

Diệu Hoàng |

Ngày 9.11, theo thông tin từ Công an TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), đơn vị vừa kiểm tra phát hiện 53 bình khí N20 (khí cười) được cất giấu tại một nhà kho thuộc tổ 1, khu 1, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả.