Triển vọng mới cho điền kinh Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Ngày 21.1 tại giải marathon vô địch châu Á 2024 diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc), hai tuyển thủ điền kinh Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa của đội điền kinh Việt Nam đã đạt thành tích ấn tượng.

Kỷ lục quốc gia từng tưởng như không thể vượt qua

Trên đường chạy marathon - 42km dành cho nam, Hoàng Nguyên Thanh đã hoàn thành cuộc đua với thành tích 2 giờ 18 phút 43 giây. Đây là thông số đã phá kỷ lục quốc gia marathon nam của điền kinh Việt Nam tồn tại suốt 21 năm qua.

Kỷ lục cũ do vận động viên Nguyễn Chí Đông từng lập năm 2003 là 2 giờ 21 phút 58 giây. Vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa về đích với kết quả 2 giờ 44 phút 52 giây. Thành tích này vượt kỷ lục cũ từng lập năm 2016 của cựu tuyển thủ điền kinh Biên phòng Hoàng Thị Thanh là 2 giờ 49 phút 9 giây.

Cựu vận động viên Nguyễn Chí Đông hiện đang công tác huấn luyện tại đội điền kinh Hà Nội, chia sẻ, đây là điều đáng mừng bởi sau rất nhiều năm thì điền kinh Việt Nam thêm một tài năng Hoàng Nguyên Thanh đầy nỗ lực. Bởi trong rất nhiều năm, chưa chân chạy nào làm được điều này.

Năm 2012, Hoàng Nguyên Thanh mới lần đầu dự một giải điền kinh thuộc hệ thống thi đấu quốc gia là giải việt dã leo núi Bà Rá và từ đó tới nay tuyển thủ này đã giành được nhiều kết quả huy chương trong nước, quốc tế và đứng đầu quốc gia của nội dung.

Triển vọng mới

Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã họp ban chấp hành ở tuần trước. Tại cuộc họp này, Liên đoàn điền kinh Việt Nam bàn thảo nhiều điều, đặc biệt là đưa ra những mục tiêu làm sao để thay đổi về đầu tư phát triển của kết quả chuyên môn thành tích cao Đội tuyển Điền kinh Việt Nam trong giai đoạn 2024-2030.

Trước mắt, điền kinh Việt Nam làm sao để thay đổi thành tích ngay trong thời điểm gần là năm 2024, năm 2025 cũng được quan tâm nhất.

Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục Thể dục Thể thao), đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Đội tuyển Điền kinh Việt Nam đang tập trung kế hoạch tập luyện chuyên môn để hướng tới chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho giai đoạn 2024-2026 và kế hoạch dài hơi.

Năm 2024, chúng ta cũng hướng tới mục tiêu phấn đấu giành được suất Olympic Paris (Pháp) 2024 tuy nhiên điều này không dễ dàng”.

Hiện tại, đội điền kinh Việt Nam đặt trọng tâm cho kết quả thi đấu quốc tế đối với nội dung tiếp sức 4x400m nữ từ đấy tổ nội dung này đứng thứ hạng đảm bảo tranh được suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Dù thế, trên hết, tuyển thủ phải được thi đấu thì mới hiệu quả.

Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa đã thi đấu, có kết quả phá kỷ lục quốc gia từ thông số chuyên môn của mình tại giải marathon vô địch châu Á 2024. Nhưng ít người biết, marathon Việt Nam gần như vắng mặt trong giải quốc tế bên ngoài Việt Nam.

Nếu họ được tham dự những kỳ trước đó, có thể sự phát triển chuyên môn đã tốt dần hơn. Năm 2012, cựu tuyển thủ quốc gia nội dung đi bộ 20km Nguyễn Thị Thanh Phúc lần đầu được điền kinh Việt Nam đăng ký và tranh tài giải đi bộ 20km vô địch châu Á.

Với những gì Nguyên Thanh, Ngọc Hoa đã đạt tại giải marathon vô địch châu Á 2024 có thể thấy rằng, nếu tuyển thủ điền kinh Việt Nam được thi đấu cọ xát quốc tế thường xuyên là có khả năng tranh chấp huy chương, nâng cao chuyên môn.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Tuyển thủ điền kinh Việt Nam phá kỷ lục quốc gia marathon tồn tại hơn 20 năm

HOÀI VIỆT |

Các tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa của điền kinh Việt Nam cùng phá kỷ lục quốc gia trên đường chạy marathon đã tồn tại lâu dài.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam thay đổi lớn về lực lượng

HOÀI VIỆT |

Danh sách tập trung của đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2024 có nhiều thay đổi lớn. Theo thông báo của bộ môn điền kinh (Cục Thể dục Thể thao), các tổ nội dung của đội tuyển điền kinh ở năm 2024 đã tập luyện từ ngày 1.1.

Vận động viên Khuất Phương Anh xin thôi tập trung tuyển điền kinh Việt Nam

MINH PHONG |

Vận động viên Khuất Phương Anh và Phạm Thị Hồng Lệ đã đề đạt nguyện vọng xin thôi tập trung cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam đầu năm 2024.

Vận động viên hết án cấm doping được trở lại đội tuyển điền kinh Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Danh sách đội tuyển điền kinh Việt Nam tập trung năm 2024 sẽ có khoảng trên dưới 70 tuyển thủ. 3 gương mặt từng bị cấm thi đấu vì doping là Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh và Lê Ngọc Phúc được trở lại đội tuyển quốc gia.

Điền kinh Việt Nam được tiếp sức hướng đến SEA Games 33

AN NGUYÊN |

Sau những thành tích ấn tượng tại SEA Games 31 và 32, điền kinh Việt Nam tiếp tục nhận được nguồn tài trợ lớn trong 3 năm tới, hướng đến SEA Games 33.

Điền kinh Việt Nam sẽ sớm có bộ quy chuẩn về tổ chức giải marathon

HOÀI VIỆT |

Các giải marathon phong trào nở rộ trên cả nước giúp người tham dự có cơ hội rèn luyện sức khỏe, các địa phương có thể khai thác nguồn thu từ quảng bá du lịch, nhưng vẫn có nhiều vấn đề về phương thức tổ chức.

Điền kinh Việt Nam chuyển giao lực lượng, chờ thay đổi tích cực năm 2024

HOÀI VIỆT |

Năm 2024 sẽ là thời điểm để điền kinh Việt Nam thay đổi, từ đó có lực lượng mới hướng đến SEA Games 33 năm 2025 và xa hơn là ASIAD 20 năm 2026.

Băng tuyết bao phủ đỉnh Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiệt độ xuống rất sâu kèm mưa nên từ sáng nay (23.1) trên non thiêng Yên Tử, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện băng tuyết trên khu vực chùa Đồng.

Tuyển thủ điền kinh Việt Nam phá kỷ lục quốc gia marathon tồn tại hơn 20 năm

HOÀI VIỆT |

Các tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa của điền kinh Việt Nam cùng phá kỷ lục quốc gia trên đường chạy marathon đã tồn tại lâu dài.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam thay đổi lớn về lực lượng

HOÀI VIỆT |

Danh sách tập trung của đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2024 có nhiều thay đổi lớn. Theo thông báo của bộ môn điền kinh (Cục Thể dục Thể thao), các tổ nội dung của đội tuyển điền kinh ở năm 2024 đã tập luyện từ ngày 1.1.

Vận động viên Khuất Phương Anh xin thôi tập trung tuyển điền kinh Việt Nam

MINH PHONG |

Vận động viên Khuất Phương Anh và Phạm Thị Hồng Lệ đã đề đạt nguyện vọng xin thôi tập trung cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam đầu năm 2024.

Vận động viên hết án cấm doping được trở lại đội tuyển điền kinh Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Danh sách đội tuyển điền kinh Việt Nam tập trung năm 2024 sẽ có khoảng trên dưới 70 tuyển thủ. 3 gương mặt từng bị cấm thi đấu vì doping là Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh và Lê Ngọc Phúc được trở lại đội tuyển quốc gia.

Điền kinh Việt Nam được tiếp sức hướng đến SEA Games 33

AN NGUYÊN |

Sau những thành tích ấn tượng tại SEA Games 31 và 32, điền kinh Việt Nam tiếp tục nhận được nguồn tài trợ lớn trong 3 năm tới, hướng đến SEA Games 33.

Điền kinh Việt Nam sẽ sớm có bộ quy chuẩn về tổ chức giải marathon

HOÀI VIỆT |

Các giải marathon phong trào nở rộ trên cả nước giúp người tham dự có cơ hội rèn luyện sức khỏe, các địa phương có thể khai thác nguồn thu từ quảng bá du lịch, nhưng vẫn có nhiều vấn đề về phương thức tổ chức.

Điền kinh Việt Nam chuyển giao lực lượng, chờ thay đổi tích cực năm 2024

HOÀI VIỆT |

Năm 2024 sẽ là thời điểm để điền kinh Việt Nam thay đổi, từ đó có lực lượng mới hướng đến SEA Games 33 năm 2025 và xa hơn là ASIAD 20 năm 2026.