Nhiều người chia tay
Nguyễn Thị Huyền là người sớm được biết tới thôi tập trung đội tuyển quốc gia trong năm nay. Sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 (tháng 11.2023), cựu tuyển thủ người Nam Định này đã thông báo về quyết định giải nghệ của bản thân, hướng đến chuyển sang công tác làm huấn luyện viên tại địa phương.
Trong khi đó, nhà cựu vô địch nhảy xa tại ASIAD 18 năm 2028 là Bùi Thị Thu Thảo cũng thôi đội tuyển điền kinh quốc gia. Thu Thảo đã giã từ màu áo đội tuyển điền kinh Việt Nam sau ASIAD 19, hiện tại cô toàn tâm duy trì chuyên môn ở địa phương Hà Nội.
Một gương mặt khác cũng không còn khoác áo đội tuyển điền kinh Việt Nam là Nguyễn Linh Na. Nữ tuyển thủ của nội dung bảy môn phối hợp này đã thôi đội tuyển điền kinh Việt Nam từ năm 2024 dù trước đó, Linh Na là nhà vô địch, giành Huy chương Vàng trong các kỳ SEA Games 31 và SEA Games 32.
Linh Na đã úp mở ý định trên từ sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 nhưng bây giờ, người hâm mộ mới biết chính thức cô đã thôi đội tuyển điền kinh Việt Nam. Người hâm mộ làng điền kinh còn chứng kiến sự rút lui khác đến từ gương mặt kỳ cựu của nội dung đi bộ nữ 20km là Nguyễn Thị Thanh Phúc.
Tuyển thủ người Đà Nẵng được mệnh danh là “bất khả chiến bại” trên đường đua đi bộ nữ 20km tại Việt Nam này muốn toàn tâm hơn cho công việc khá, đồng thời muốn có những cơ hội để vận động viên trẻ nối bước mình tại đội tuyển điền kinh Việt Nam nên quyết định thôi không tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam.
Bây giờ, Thanh Phúc đã liên tục dự các giải marathon phong trào tổ chức tại nhiều địa điểm trên cả nước, đồng thời cô thường xuyên được mời làm người xây dựng phong trào tập đi bộ rèn luyện thể chất tại một số giải đấu thời gian qua. Ngoài họ, những gương mặt quen thuộc trước đây như Lê Tú Chinh, Phạm Thị Hồng Lệ... không còn là tuyển thủ quốc gia.
Năm 2024, đội tuyển điền kinh Việt Nam tập trung 68 tuyển thủ và trải đều các nhóm nội dung tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
Có thể thấy, con số 68 tuyển thủ là khiêm tốn so với những năm trước bởi năm nay, số giải đấu quốc tế theo cấp độ Đại hội là không nhiều. Điều kinh Việt Nam là một trong những đội tuyển đang được yêu cầu tập trung tối đa cho mục tiêu giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.
Cải tổ thế nào
Theo cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Cục Thể dục Thể thao) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng thì cấp quản lý Cục Thể dục Thể thao đã làm việc cụ thể với ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam để phân tích, tìm rõ các nguyên nhân cũng như phương hướng phát triển chuyên môn tốt hơn trong chương trình tập luyện, thi đấu năm 2024.
Trước mắt, điền kinh Việt Nam dự kiến thuê hai chuyên gia đến Việt Nam huấn luyện. Một chuyên gia tập trung chuyên môn đối với nhóm nội dung nhảy, còn một chuyên gia tập trung cho nhóm nội dung 400m và 400m rào.
Kết thúc SEA Games 32 và ASIAD 19, đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu không đạt được chỉ tiêu thành tích đề ra. Qua từng đấu trường trên, người hâm mộ chưa thấy một sự yên tâm nhất về chuyên môn của tuyển thủ nên làm thế nào để tuyển thủ điền kinh Việt Nam đảm bảo tốt nhất khả năng thi đấu đang là bài toán đặt ra tại năm 2024. Năm nay là giai đoạn bản lề để chuẩn bị sẵn sàng cho năm 2025, khi đó điền kinh Việt Nam sẽ thi đấu SEA Games 33 ở Thái Lan.
Trong mục tiêu hiện thực cơ hội giành vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024, đội tuyển điền kinh Việt Nam nhắm trọng tâm đầu tư vào đội tiếp sức nữ 4x400m. Nguyễn Thị Huyền giải nghệ tuy nhiên đội tuyển đón chào sự trở lại của Quách Thị Lan.
Qua từng giai đoạn, điền kinh Việt Nam hay nhiều môn thể thao khác đều cần sự thay đổi nhân sự qua việc thay mới lực lượng bằng gương mặt trẻ triển vọng với lớp vận động viên cựu binh đã đi xuống về chuyên môn. Điều này phù hợp với sự phát triển và vận động chung của thể thao. Ít nhất, các tuyển thủ có gần hai năm chuẩn bị để sẵn sàng bước vào cuộc chinh phục thách thức thành tích ở SEA Games 33 năm 2025.