Vận động viên Khuất Phương Anh xin thôi tập trung tuyển điền kinh Việt Nam

MINH PHONG |

Vận động viên Khuất Phương Anh và Phạm Thị Hồng Lệ đã đề đạt nguyện vọng xin thôi tập trung cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam đầu năm 2024.

Sau khi kết thúc án phạt cấm thi đấu vì doping tại SEA Games 31 (tháng 11.2023), vận động viên Khuất Phương Anh đã được triệu tập lên đội tuyển điền kinh quốc gia đợt 1 năm 2024.

Tuy nhiên, chân chạy sinh năm 1997 đã xin rút không tập trung cùng đội để toàn tâm tập luyện tại đơn vị Hà Nội. Sở trường của Khuất Phương Anh là cự li 800m và 1.500m.

Trong thời gian bị cấm thi đấu, Khuất Phương Anh vẫn tập luyện đều đặn và tham gia một số giải chạy phong trào. Hiện tại, cô được trở lại thi đấu các giải trong hệ thống quốc gia mà không vi phạm quy định.

Khuất Phương Anh từng giành huy chương bạc ở hai kì SEA Games liên tiếp 2017 và 2019. Đến SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam năm 2022, cô đổi màu huy chương vàng, nhưng sau đó không may dính doping và bị tước huy chương.

Trước Khuất Phương Anh, một vận động viên khác cũng xin dừng tập trung đội tuyển điền kinh quốc gia là tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ.

Đáng chú ý, nữ vận động viên người Bình Định đã quyết định từ giã đội tuyển Việt Nam và thông báo trên trang cá nhân.

Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ quyết định từ giã đội tuyển quốc gia. Ảnh: Minh Anh
Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ quyết định từ giã đội tuyển quốc gia. Ảnh: Minh Anh

"Gần 11 năm tới với thể thao, 7 năm liên tiếp được tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam, em vẫn đam mê và yêu thích bộ môn này. Nhưng kể từ hôm nay, em chính thức không còn là thành viên đội tuyển quốc gia nữa. Khá buồn và tiếc nuối nhưng tự mình cảm thấy khả năng và sức khỏe của mình không còn được đảm bảo.

Chấn thương vẫn luôn dai dẳng theo mình hơn 2 năm qua, nên việc đảm bảo thành tích và nhiệm vụ quốc gia là điều mình không chắc chắn được. Tuy bản thân vẫn chưa làm được nhiều điều lớn lao cho thể thao nước nhà, nhưng em vẫn tự hào khi đã khoác lên mình màu cờ sắc áo và cống hiến hết khả năng mình vì thể thao Việt Nam", Phạm Thị Hồng Lệ viết.

Năm 2023, Phạm Thị Hồng Lệ dự SEA Games 32 ở Campuchia và giành 2 huy chương bạc ở nội dung 5.000m, 10.000m. Trước đó 1 năm, tại SEA Games 31, Hồng Lệ giành huy chương bạc cự nội dung 5.000m và huy chương vàng cự li 10.000m.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Những vận động viên điền kinh giải nghệ sau năm 2023

HOÀNG HUÊ |

Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thu Thảo hay Phạm Thị Hồng Lệ là những gương mặt khiến người hâm mộ điền kinh Việt Nam không khỏi tiếc nuối khi họ nói lời chia tay với sự nghiệp thi đấu.

Vận động viên hết án cấm doping được trở lại đội tuyển điền kinh Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Danh sách đội tuyển điền kinh Việt Nam tập trung năm 2024 sẽ có khoảng trên dưới 70 tuyển thủ. 3 gương mặt từng bị cấm thi đấu vì doping là Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh và Lê Ngọc Phúc được trở lại đội tuyển quốc gia.

Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không tham dự Asian Indoor Games 2023

MINH PHONG |

Quách Thị Lan hay Khuất Phương Anh sẽ không tham dự Asian Indoor Games 2023 (Đại hội thể thao và võ thuật châu Á trong nhà 2023) dù án phạt liên quan đến doping sẽ kết thúc trước khi Đại hội diễn ra.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Sự thực đằng sau vụ nợ lương viên chức giáo dục ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng 3.1, để làm rõ thực hư việc TP. Thanh Hóa được cho là nợ lương của 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với những người liên quan.

Tước danh hiệu CAND đối với hung thủ vụ tử thi nữ bên sông Hàm Luông

Thành Nhân |

Liên quan vụ phát hiện tử thi nữa tại bờ sông Hàm Luông, qua kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông - cán bộ Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thực hiện vụ giết người, rồi vứt xác để phi tang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Minh Thông.

Đứt gãy gây ra động đất Nhật Bản dài tới 150km

Thanh Hà |

Đường đứt gãy gây ra động đất ở miền trung Nhật Bản ngày đầu năm mới 2024 có thể kéo dài khoảng 150km bên dưới bán đảo Noto.

Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đi qua huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi nhiều lý do khác nhau.

Những vận động viên điền kinh giải nghệ sau năm 2023

HOÀNG HUÊ |

Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thu Thảo hay Phạm Thị Hồng Lệ là những gương mặt khiến người hâm mộ điền kinh Việt Nam không khỏi tiếc nuối khi họ nói lời chia tay với sự nghiệp thi đấu.

Vận động viên hết án cấm doping được trở lại đội tuyển điền kinh Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Danh sách đội tuyển điền kinh Việt Nam tập trung năm 2024 sẽ có khoảng trên dưới 70 tuyển thủ. 3 gương mặt từng bị cấm thi đấu vì doping là Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh và Lê Ngọc Phúc được trở lại đội tuyển quốc gia.

Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không tham dự Asian Indoor Games 2023

MINH PHONG |

Quách Thị Lan hay Khuất Phương Anh sẽ không tham dự Asian Indoor Games 2023 (Đại hội thể thao và võ thuật châu Á trong nhà 2023) dù án phạt liên quan đến doping sẽ kết thúc trước khi Đại hội diễn ra.