Điền kinh Việt Nam chờ đợi nhân tố mới từ giải vô địch quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 là giải đấu để Liên đoàn điền kinh Việt Nam có thể đánh giá, chọn lựa nhân sự cho đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu tại SEA Games 33, ASIAD trong tương lai.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 lần thứ 47 diễn ra từ ngày 24.10 đến 28.10 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, Miếu Môn (Hà Nội), thay vì tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình như thường lệ.

Đây là đơn vị của Bộ Quốc phòng và là nơi tập luyện, thi đấu của các vận động viên thể thao Quân đội.

Giải năm nay có sự tham dự của 53 đơn vị trên khắp cả nước, với tổng số 474 vận động viên, tranh tài tại 50 nội dung, gồm 24 nội dung nam, 2 nội dung nữ, 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ (4x100m và 4x440m) và 1 nội dung trẻ là 8 môn phối hợp nam.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 nằm trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng của điền kinh Việt Nam hướng tới SEA Games 33 và Olympic Paris 2024.

Tất cả những vận động viên hàng đầu của điền kinh Việt Nam vừa tham dự ASIAD 19 như Nguyễn Thị Huyền (Nam Định), Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước), Lương Đức Phước (Đồng Nai),… đều tham dự.

TS Dương Đức Thuỷ - Nguyên Cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Vụ thể thao thành tích cao I, Cục Thể dục thể thao) - khẳng định, giải vô địch quốc gia là giải đấu trọng điểm mà điền kinh Việt Nam không thể bỏ qua.

Từ đây, Liên đoàn điền kinh Việt Nam sẽ xem xét, tập trung đánh giá và chọn lựa được nhân sự cho đội tuyển điền kinh quốc gia.

"Theo thông tin tôi được biết, sau ASIAD 19, một số vận động viên đã có nguyện vọng nghỉ thi đấu đỉnh cao. Đây là cơ hội cho những gương mặt trẻ. Các em cần thể hiện tốt nhất khả năng của mình tại giải đấu này để những nhà tuyển trạch nhìn ra được tiềm năng, để mắt tới.

Cũng tại giải vô địch quốc gia, các nhà làm công tác chuyên môn cần lưu tâm tới đội ngũ vận động trẻ chưa có cơ hội lên tuyển quốc gia hay đi thi đấu ở nhiều giải đấu khác, đồng thời có sự sàng lọc đối với những vận động viên kì cựu", TS Dương Đức Thuỷ chia sẻ.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên (giữa) sẽ tham dự giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 cho đoàn Đồng Nai. Ảnh: Duy Nam
Huỳnh Thị Mỹ Tiên (giữa) sẽ tham dự giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 cho đoàn Đồng Nai. Ảnh: Duy Nam

Theo quan điểm của chuyên gia này, giải vô địch quốc gia không còn là nơi chú trọng vào chuyên môn của những tên tuổi kì cựu như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thị Thu Thảo…

Thay vào đó, tiềm năng về thể lực, thể hình mới là điều đáng lưu tâm. TS Dương Đức Thuỷ nhấn mạnh: "Danh hiệu và thành tích chỉ là một trong những yếu tố để đánh giá các vận động viên. Giải đấu này sẽ có nhiều gương mặt ở lứa U17, U18, U19 trẻ, đặc biệt là một số vận động viên vừa tham dự giải điền kinh trẻ quốc gia 2023 vào hồi tháng 8.

Bên cạnh thành tích, cần đánh giá họ cả về cân nặng, chiều cao, mức độ theo sát đối thủ trên đường chạy, chiều dài sải chân, khả năng hoàn thành nhiệm vụ..., dựa theo độ tuổi để nhìn ra được tiềm năng phát triển trong tương lai.

Ví dụ, ở môn chạy các cự li, những vận động viên kì cựu, lớn tuổi đạt thành tích cao và giành huy chương có thể tạm gác lại để sàng lọc. Thay vào đó, các gương mặt 15,16 tuổi về đích thứ 5, thứ 6 với thời gian tiệm cận thành tích đạt huy chương rất đáng để xem xét".

Tuy nhiên, theo TS Dương Đức Thuỷ, giải vô địch quốc gia cần cân nhắc, điều chỉnh lại thời gian bởi việc tổ chức ngay sau các giải đấu như SEA Games hay ASIAD chưa phù hợp.

Các vận động viên mới trở về từ những giải đấu này không có điểm rơi phong độ tốt nhất, khiến kết quả thi đấu chỉ được đánh giá ở mức tương đối.

Các nội dung thi đấu của giải điền kinh vô địch quốc gia 2023:

+ Nam (24 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào, 3000m chướng ngại vật, tiếp sức 4x100m, 4x200m, 4x400m, 4x800m, đi bộ 20km; nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước; đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa, 10 môn phối hợp.

+ Nữ (24 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 100m rào, 400m rào, 3000m chướng ngại vật, tiếp sức 4x100m, 4x200m, 4x400m, 4x800m, đi bộ 20km; nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước; đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa, 7 môn phối hợp.

+ Tiếp sức hỗn hợp (02 nội dung): 4x100m nam-nữ, 4x400m nam-nữ

+ 1 nội dung trẻ: 8 môn phối hợp nam.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Vận động viên dự giải điền kinh VĐQG 2023 sẽ ăn, ở tập trung ở cùng một địa điểm

HOÀI VIỆT |

Sau SEA Games 32 và ASIAD 19, giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 là dịp để nhà quản lý đánh giá lại chuyên môn của các vận động viên nhằm chuẩn bị kĩ lưỡng hơn vào năm 2024.

Điền kinh Việt Nam và những vấn đề rút ra khi hướng đến đấu trường Olympic

NHÓM PV |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu không như kỳ vọng tại ASIAD 19. Điều này khiến giới chuyên môn đưa ra nhận định về khó khăn tại đấu trường Olympic sắp tới. Góc nhìn thể thao số 133 sẽ cùng TS.Dương Đức Thuỷ - Nguyên cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục Thể dục thể thao) chia sẻ thêm về vấn đề này.

Điền kinh Việt Nam khó có cơ hội cạnh tranh vé dự Olympic

HOÀNG HUÊ |

TS.Dương Đức Thuỷ - Nguyên Cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Vụ thể thao thành tích cao I, Cục Thể dục thể thao) khẳng định, điền kinh Việt Nam rất khó để có suất tham dự Olympic Paris 2024.

Bi hài chuyện người dân KĐT Thanh Hà hướng dẫn nhau cách tiết kiệm nước

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Thiếu nước sạch sinh hoạt, những ngày này, cư dân khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội) phải hướng dẫn nhau hay tìm đủ mọi cách để tiết kiệm nước. Những cách thức nghe qua có vẻ hài hước, nhưng đó lại là sự thật đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại đây.

Lý do các ngân hàng đồng loạt báo lợi nhuận giảm trong khi đang thừa tiền

Minh Ánh |

Theo các ngân hàng, tổng lợi nhuận quý III chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, một vài ngân hàng lãi đến từ việc mua bán chứng khoán. Trong khi đó, nợ xấu cũng được cho là nguyên nhân khiến lợi nhuận các ngân hàng giảm.

Cách thức trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ biến tiền trong game thành tiền mặt

Việt Dũng |

Hàng trăm tỉ đồng người chơi nạp vào game qua thẻ cào của các nhà mạng di động, ví Momo, ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành chỉ đạo đồng phạm "hô biến" thành tiền để hưởng lợi.

Chi nhánh ngân hàng ở huyện Hóc Môn, TPHCM nghi bị cướp, có tiếng súng nổ

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Nam thanh niên nghi cầm vật giống súng xông vào chi nhánh một ngân hàng ở huyện Hóc Môn để cướp.

Hàng chục hộ dân miền núi Quảng Ngãi đã 4 năm thấp thỏm trước nguy cơ núi lở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Gần 4 năm qua, cứ vào mùa mưa bão, hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Cà Mon ở thôn Nước Lăng, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thấp thỏm âu lo vì sợ núi lở.

Vận động viên dự giải điền kinh VĐQG 2023 sẽ ăn, ở tập trung ở cùng một địa điểm

HOÀI VIỆT |

Sau SEA Games 32 và ASIAD 19, giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 là dịp để nhà quản lý đánh giá lại chuyên môn của các vận động viên nhằm chuẩn bị kĩ lưỡng hơn vào năm 2024.

Điền kinh Việt Nam và những vấn đề rút ra khi hướng đến đấu trường Olympic

NHÓM PV |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu không như kỳ vọng tại ASIAD 19. Điều này khiến giới chuyên môn đưa ra nhận định về khó khăn tại đấu trường Olympic sắp tới. Góc nhìn thể thao số 133 sẽ cùng TS.Dương Đức Thuỷ - Nguyên cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục Thể dục thể thao) chia sẻ thêm về vấn đề này.

Điền kinh Việt Nam khó có cơ hội cạnh tranh vé dự Olympic

HOÀNG HUÊ |

TS.Dương Đức Thuỷ - Nguyên Cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Vụ thể thao thành tích cao I, Cục Thể dục thể thao) khẳng định, điền kinh Việt Nam rất khó để có suất tham dự Olympic Paris 2024.