Top 3 sân vận động lớn nhất trung du miền núi phía Bắc, sức chứa vạn chỗ ngồi

Nguyễn Tùng |

Nhiều sân vận động lớn với quy mô hàng chục nghìn chỗ ngồi, tiêu chuẩn quốc tế đã và đang được xây dựng, trong đó dự án sân động Thái Nguyên mới được cho sẽ giữ top trong các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

Đứng đầu trong danh sách này là sân vận động Thái Nguyên mới đang được xây dựng tại xã Phúc Trìu (TP Thái Nguyên). Dự án được quy hoạch trên diện tích gần 15 ha với tổng mức đầu từ hơn 535 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 12.2022.

Đây là sân vận động lớn nhất và đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên có quy mô 22.000 chỗ ngồi, 2 khán đài có mái che cùng các trang thiết bị hiện đại đảm bảo diện tích 1 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế có đường pitch bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng.

Dự kiến sân vận động Thái Nguyên mới sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động cuối năm 2024, đồng thời cũng sẽ trở thành sân vận động hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế và quy mô chỗ ngồi lớn nhất trong các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.

Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất tỉnh Thái Nguyên đã dần lộ diện. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất tỉnh Thái Nguyên đã dần lộ diện. Ảnh: Nguyễn Tùng

Trong khi đó, sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) thời gian gần đây được biết đến là sân bóng có chất lượng mặt cỏ tốt, quy mô hơn 20.000 chỗ ngồi phù hợp với các sự kiện thể thao lớn trong nước và quốc tế.

Sân vận động Việt Trì đã có từ những năm 1960, đến năm 2005, UBND tỉnh Phú Thọ đã đầu tư xây dựng mới với vốn đầu tư khoảng 100 tỉ đồng. Tiếp đó, tháng 4.2019, tỉnh Phú Thọ đã tập trung nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất sân vận đồng này phục vụ nhu cầu thể thao của người dân và đăng cai các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế.

Đầu năm 2022, để hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện tổ chức các trận thi đấu môn Bóng đá nam SEA Games 31 theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tỉnh Phú Thọ đã đầu tư hơn 44 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp sân vận động Việt Trì.

Sân vận động Việt Trì hiện nay được đánh giá có chất lượng cỏ mặt sân đạt tiêu chuẩn tốt nhất tại Việt Nam.
Sân vận động Việt Trì hiện nay được đánh giá có chất lượng cỏ mặt sân đạt tiêu chuẩn tốt nhất tại Việt Nam. Ảnh: Đăng Huỳnh

Mới đây, tỉnh Bắc Kạn thông tin, địa phương này đang chuẩn bị các điều kiện để khởi công quần thể sân vận động, quảng trường, nhà thi đấu, khu vực luyện tập tại TP Bắc Kạn trên diện tích xây dựng lên tới hơn 20 ha.

Theo thiết kế, sân vận động lớn nhất tỉnh miền núi này được lấy ý tưởng từ con thuyền vỏ trấu trong sự tích về Hồ Ba Bể. Hai bên khán đài chính sẽ thiết kế mái bạt như cánh buồm vượt sóng, kết hợp tạo hình dãy núi đá Lũng Nham nổi tiếng của Bắc Kạn.

Phối cảnh quần thể sân vận động tỉnh Bắc Kạn.
Phối cảnh quần thể sân vận động tỉnh Bắc Kạn.

Mặt sân đạt tiêu chuẩn thi đấu bóng đá quốc tế cùng hệ thống đường piste 8 làn phục vụ cho thi đấu các môn điền kinh... Hệ thống khán đài sẽ được lắp đặt 8.000 ghế ngồi và có thể nâng lên 15.000 ghế trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Bắc Kạn, địa phương sẽ triển khai từng phần dự án, trước mắt là hoàn thiện sân vận động và giải phóng mặt bằng, san nền khu vực quảng trường với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Những ngôi nhà án ngữ trên sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Việt Bắc |

Sân vận động lớn nhất tỉnh Thái Nguyên sau hơn 1 năm khởi công đang dần hình thành, tuy nhiên trên công trường dự án thời điểm này vẫn còn một số căn nhà chưa chịu di dời, bàn giao mặt bằng.

Trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bóng quốc tế với quy mô 22.000 chỗ ngồi đang dần hình thành.

Cưỡng chế đất của 3 hộ dân để xây sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Các hộ dân này đều đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Sân vận động Thái Nguyên, việc cưỡng chế được cho là cần thiết.

Cấp sổ đỏ cho dân, khi xảy ra tranh chấp, chính quyền lại lúng túng xác định vị trí

CAO NGUYÊN |

Sau một thời gian ra nước ngoài công tác, khi trở về Việt Nam, bà Đặng Thị Bích Hòa phát hiện đất của gia đình mình ngang nhiên bị lấn chiếm. Điều đáng nói, đất nhà bà Hòa được UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cấp sổ đỏ nhưng khi xảy ra tranh chấp, phía chính quyền lại không xác định được vị trí cụ thể.

Đến Hà Giang ngắm sông Nho Quế mơ màng giữa miền hoa đá

Hữu Chánh |

Từ đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống, sông Nho Quế tựa dải lụa ngọc bích uốn lượn. Đi thuyền trên sông, vượt hẻm Tu Sản là trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Hà Giang.

Lãnh đạo Quỹ Tín dụng nhân dân thua kiện vì sa thải lao động trái pháp luật

Trung Du |

Tòa án nhân dân cả 2 cấp ở Thái Bình đều thống nhất hủy quyết định về việc cho thôi việc của Quỹ Tín dụng nhân dân Đồng Tiến đối với người lao động do sa thải trái pháp luật.

Lương tối thiểu vùng thấp, công nhân gặp khó

HẠNH AN - THẾ ĐẠI |

Để có một bữa cơm gia đình đầy đủ rau, cá, thịt... chị Chi phải bỏ ra từ 100.000 đến 200.000 đồng đi chợ, trong khi mứclương của chị chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng/tháng đã bao gồm các khoản phụ cấp. Lương thấp, nhiều đồng nghiệp làm công nhân như chị đã bỏ nhà máy, trở về quê sinh sống.

Hà Nội thúc tiến độ dự án giao thông trọng điểm dịp cuối năm

THU GIANG |

Thành phố Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ trên địa bàn nhằm khép kín các tuyến đường vành đai, cải thiện hệ thống giao thông công cộng, từ đó làm giảm áp lực lên hạ tầng Thủ đô.

Những ngôi nhà án ngữ trên sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Việt Bắc |

Sân vận động lớn nhất tỉnh Thái Nguyên sau hơn 1 năm khởi công đang dần hình thành, tuy nhiên trên công trường dự án thời điểm này vẫn còn một số căn nhà chưa chịu di dời, bàn giao mặt bằng.

Trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bóng quốc tế với quy mô 22.000 chỗ ngồi đang dần hình thành.

Cưỡng chế đất của 3 hộ dân để xây sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Các hộ dân này đều đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Sân vận động Thái Nguyên, việc cưỡng chế được cho là cần thiết.