Những ngôi nhà án ngữ trên sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Việt Bắc |

Sân vận động lớn nhất tỉnh Thái Nguyên sau hơn 1 năm khởi công đang dần hình thành, tuy nhiên trên công trường dự án thời điểm này vẫn còn một số căn nhà chưa chịu di dời, bàn giao mặt bằng.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 9.12 UBND TP Thái Nguyên đã thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất của 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để xây Dự án Sân vận động Thái Nguyên. Đến ngày 11.12, việc tháo dỡ được triển khai.
Như Lao Động đã thông tin, ngày 9.12 UBND TP Thái Nguyên đã thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất của 3 hộ dân tổng diện tích trên 1.930 m2 chưa bàn giao mặt bằng để xây Dự án Sân vận động Thái Nguyên. Đến ngày 11.12, các hộ dân này đã tự nguyện tháo dỡ.
Đến thời điểm hiện tại vẫn còn một số hộ dân có nhà cửa, công trình kiến trúc thuộc diện GPMB, di dời vẫn chưa thực hiện. Những ngôi nhà vẫn án ngữ trên công trường dự án.
Tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân khác có nhà cửa, công trình kiến trúc thuộc diện GPMB, di dời vẫn chưa thực hiện tháo dỡ. Những ngôi nhà này vẫn án ngữ trên công trường dự án.
Căn nhà này của ông Lý Tiến V. (xóm Chợ, xã Phúc Trìu) hiện vẫn nằm trên khu vực thi công đường dẫn vào sân vận động Thái Nguyên.
Căn nhà này của ông Lại Tiến Vinh (xóm Chợ, xã Phúc Trìu) hiện vẫn nằm trên khu vực thi công đường dẫn vào sân vận động Thái Nguyên.
Theo ghi nhận, căn nhà được xây kiểu 3 gian, lợp mái ngói với tường còn khá mới, các tài sản vật dụng bên trong đã cơ bản được di chuyển. Hiện tại việc thi công đến vị trí này đang tạm dừng.
Theo ghi nhận, căn nhà được xây kiểu 3 gian, lợp mái ngói với tường còn khá mới, các tài sản vật dụng bên trong đã cơ bản được di chuyển. Hiện tại việc thi công đến vị trí này đang tạm dừng.
Thông tin với PV, ông Lại Tiến Vinh cho biết, căn nhà xây dựng trước khi có thông báo triển khai dự án không vi phạm pháp luật nhưng đến nay lại không được đền bù. Gia đình đã làm đơn kiến nghị nhiều nơi nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Thông tin với PV, ông Lại Tiến Vinh cho biết, căn nhà xây dựng trước khi có thông báo triển khai dự án không vi phạm pháp luật nhưng đến nay lại không được đền bù. Gia đình đã làm đơn kiến nghị nhiều nơi nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Gần đó, căn nhà của gia đình .... hiện cũng chưa được di chuyển, bàn giao mặt bằng và hiện vẫn đang có người sinh sống.
Gần đó, một căn nhà khác cũng trong diện phải di chuyển, bàn giao mặt bằng.
Ngôi nhà được xây dựng kiên cố và còn khá mới chiếm quá nửa diện tích con đường dẫn vào sân vận động.
Ngôi nhà được xây dựng kiên cố và còn khá mới chiếm quá nửa diện tích con đường dẫn vào sân vận động.
Ông...vì chưa đền bù thoả đáng...
Cơ quan chức năng đã có thông báo việc sẽ tiến hành cưỡng chế tới các hộ dân này nếu không tự nguyện di dời.
Ngày 14.12, trao đổi với PV, ông
Ngày 14.12, trao đổi với PV, ông Lê Duy Khương - Chủ tịch UBND xã Phúc Trìu cho biết, trong ngày mai (15.12) sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ đối với hộ ông Lại Tiến Vinh. Các hộ dân còn lại hiện đã đồng thuận và tự nguyện tháo dỡ công trình.
Sân vận động Thái Nguyên được khởi công từ tháng 12.2022, tổng mức đầu tư trên 535 tỉ đồng với quy mô 22.000 chỗ ngồi, một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Dự án được xây dựng trên 15 ha với 94 hộ dân phải thu hồi đất. Dự kiến, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên này sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2024.
Sân vận động Thái Nguyên được khởi công từ tháng 12.2022, tổng mức đầu tư trên 535 tỉ đồng với quy mô 22.000 chỗ ngồi, một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Dự án được xây dựng trên 15 ha với 94 hộ dân phải thu hồi đất. Dự kiến, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên này sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2024.
Việt Bắc
TIN LIÊN QUAN

Trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bóng quốc tế với quy mô 22.000 chỗ ngồi đang dần hình thành.

Cưỡng chế đất của 3 hộ dân để xây sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Các hộ dân này đều đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Sân vận động Thái Nguyên, việc cưỡng chế được cho là cần thiết.

Cần Thơ giải thích thông tin nâng cấp sân vận động thành khu dịch vụ

Đạt Phan |

Lãnh đạo TP Cần Thơ khẳng định, không có chuyện nâng cấp để biến sân vận động Cần Thơ hiện hữu thành khu dịch vụ y tế - thể thao.

Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thông báo ngừng việc tập thể vì bị nợ lương kéo dài

Hoàng Bin |

Bị nợ lương kéo dài suốt 6 tháng nhưng không được giải quyết khiến đời sống giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam lâm vào bế tắc, dẫn đến quyết định ngừng việc tập thể.

Không khí lạnh bao trùm phương bắc đang tiến nhanh về Việt Nam

Anh Vũ |

Về đợt không khí lạnh mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 14.12 đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo thời tiết khắc nghiệt nhất về đợt lạnh đang có xu hướng tiến về phía nam.

3 người Việt bị Microsoft tố cáo tạo và bán hàng trăm triệu tài khoản để lừa đảo

Anh Vũ |

Một nhóm 3 người Việt Nam vừa bị Microsoft tố cáo về việc tạo và bán hàng trăm triệu tài khoản nhằm mục đích lừa đảo.

Chờ sự vào cuộc của giới phê bình điện ảnh khi phim Việt trong bão dư luận

Huyền Chi |

Khi một bộ phim có nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, gây tranh cãi trong dư luận, nhà sản xuất và khán giả mong chờ sự vào cuộc của giới phê bình điện ảnh.

Hai dự án chống ùn tắc gần 1.200 tỉ ở Hà Nội sẽ hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Xây dựng cầu vượt thép Mai Dịch, mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm là 2 dự án có tổng vốn gần 1.200 tỉ đồng được ngành giao thông Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bóng quốc tế với quy mô 22.000 chỗ ngồi đang dần hình thành.

Cưỡng chế đất của 3 hộ dân để xây sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Các hộ dân này đều đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Sân vận động Thái Nguyên, việc cưỡng chế được cho là cần thiết.

Cần Thơ giải thích thông tin nâng cấp sân vận động thành khu dịch vụ

Đạt Phan |

Lãnh đạo TP Cần Thơ khẳng định, không có chuyện nâng cấp để biến sân vận động Cần Thơ hiện hữu thành khu dịch vụ y tế - thể thao.