Cưỡng chế đất của 3 hộ dân để xây sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Các hộ dân này đều đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Sân vận động Thái Nguyên, việc cưỡng chế được cho là cần thiết.

Ngày 9.12, UBND TP Thái Nguyên tổ chức Hội nghị thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất của 3 hộ dân còn chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Sân vận động Thái Nguyên.

3 hộ dân bao gồm: bà Nguyễn Thị Thúy, bà Nguyễn Thị Thục và ông Nguyễn Duy Thìn đều tại xã Phúc Trìu (TP Thái Nguyên). Được biết, cả 3 hộ này đều đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Theo UBND TP Thái Nguyên, khu đất cần cưỡng chế của 3 hộ có tổng diện tích trên 1.930 m2. Hiện trạng các khu đất có các công trình nhà ở, phục vụ sinh hoạt, nhà vệ sinh và chăn nuôi.

Các hộ đề nghị được bồi thường cho các công trình xây dựng, tuy nhiên, các công trình này vi phạm quy hoạch, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước đó.

Các hộ dân đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất tái định cư nhưng chưa hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất. Bên cạnh đó, các hộ yêu cầu hỗ trợ phần đường tự ý xây dựng trên đất đường giao thông đi chung.

Phối cảnh Sân vận động Thái Nguyên.
Phối cảnh Sân vận động Thái Nguyên.

Trước đó, các phòng, ban của TP Thái Nguyên và UBND xã Phúc Trìu đã nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng 3 hộ vẫn chưa bàn giao mặt bằng theo quy định.

UBND TP Thái Nguyên giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với UBND xã Phúc Trìu hoàn thiện phương án và chuẩn bị các điều kiện thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Thời gian thực hiện cưỡng chế dự kiến vào trung tuần tháng 12.2023.

Dự án Sân vận động Thái Nguyên được khởi công từ tháng 12.2022 với tổng mức đầu tư trên 535 tỉ đồng. Công trình thiết kế với quy mô 22.000 chỗ ngồi, có mái che hiện đại, đảm bảo diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án có có tổng diện tích quy hoạch trên 15 ha, trong đó diện tích cần giải phóng mặt bằng là trên 13 ha. Tổng số hộ cần thu hồi đất là 94 hộ, với tổng kinh phí bồi thường gần 170 tỉ đồng.

Dự kiến sẽ hoàn thành các hạng mục và đưa Sân vận động Thái Nguyên vào sử dụng trong tháng 10.2024.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Các trường hợp thu hồi, cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc tài sản công

Khương Duy |

Điều 127 Luật Nhà ở sửa đổi quy định rõ các trường hợp thu hồi, cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc tài sản công.

Vì sao chưa cưỡng chế xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau loạt bài của Báo Lao Động, chính quyền tại huyện Lương Sơn đã ra "tối hậu thư" yêu cầu xưởng gỗ không phép tự tháo dỡ, nếu không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên đã một thời gian trôi qua việc này vẫn chưa được thực hiện.

Điều tra vụ nhà xây trái phép lại được cấp sổ đỏ sau 8 năm bị cưỡng chế

Hoài Luân |

Nhận thấy có dấu hiệu tội phạm trong vụ nhà xây trái phép bị cưỡng chế từ năm 2003, nhưng 8 năm sau lại được cấp sổ đỏ, Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra.

Giờ thứ 9: Cuộc hôn nhân dị thường - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một người phụ nữ mắc bệnh lãnh cảm sau sinh. Cô đã chủ động cho một người phụ nữ khác sống chung cùng gia đình mình và sau đó bỏ đi khám bệnh. Tại sao cô ta lại hành động như vậy? Sự thật người phụ nữ kia là ai? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện.

Tiến độ dự án mở rộng cửa ngõ phía Nam TPHCM sau một năm khởi công

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án mở rộng Quốc lộ 50 qua huyện Bình Chánh với kinh phí 1.500 tỉ đồng được khởi công cuối năm 2022 nhằm khơi thông cửa ngõ phía Nam TPHCM, tăng kết nối về miền Tây. Nhưng sau 1 năm khởi công, vướng mắc mặt bằng khiến dự án triển khai khá ì ạch.

Công trường thi công dự án nhà ở xã hội gần 3.000 tỉ đồng ở Bắc Ninh

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Dự án nhà ở xã hội Cát Tường Smart City và Thống Nhất Smart City nằm tại xã Thụy Hòa và xã Yên Trung (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, đang trong giai đoạn xây dựng. Dự án từng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm hồi tháng 7 năm nay.

Cổ động viên Bình Định vây khách sạn, cầu thủ Thanh Hoá không dám ăn tối bên ngoài

MINH PHONG |

Một số cầu thủ Thanh Hoá vẫn còn âu lo khi nhắc lại khoảnh khắc bị đám đông vây kín tại sân Quy Nhơn (Bình Định) sau trận đấu tại vòng 5 V.League 2023-2024.

Hiến đất làm hồ rồi muốn bắt con cá, con tôm cũng không được phép

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên hiện có 13 hồ chứa nước, trong đó 12 hồ được cho thuê mặt nước khiến người dân không được hưởng nguồn lợi từ thủy sản từ lòng hồ.

Các trường hợp thu hồi, cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc tài sản công

Khương Duy |

Điều 127 Luật Nhà ở sửa đổi quy định rõ các trường hợp thu hồi, cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc tài sản công.

Vì sao chưa cưỡng chế xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau loạt bài của Báo Lao Động, chính quyền tại huyện Lương Sơn đã ra "tối hậu thư" yêu cầu xưởng gỗ không phép tự tháo dỡ, nếu không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên đã một thời gian trôi qua việc này vẫn chưa được thực hiện.

Điều tra vụ nhà xây trái phép lại được cấp sổ đỏ sau 8 năm bị cưỡng chế

Hoài Luân |

Nhận thấy có dấu hiệu tội phạm trong vụ nhà xây trái phép bị cưỡng chế từ năm 2003, nhưng 8 năm sau lại được cấp sổ đỏ, Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra.