Nguyễn Đức Tuân rời tuyển quốc gia
Tay vợt bóng bàn Nguyễn Đức Tuân chính thức rút khỏi đội tuyển quốc gia.
Ông Phan Anh Tuấn - Cán bộ phụ trách bộ môn bóng bàn (Cục Thể dục Thể thao) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho biết: “Sau SEA Games 32, Nguyễn Đức Tuân đã bày tỏ nguyện vọng xin thôi tập trung đội tuyển bóng bàn quốc gia vì lí do gia đình.
Chúng tôi cũng có những động viên đối với tay vợt này tuy nhiên sau khi ban huấn luyện xem xét kĩ lưỡng về chuyên môn thì tất cả đồng ý với nguyện vọng trên của Đức Tuân. Đức Tuân chỉ xin rút khỏi đội tuyển quốc gia nhưng chắc chắn vẫn thi đấu bóng bàn chứ chưa nghỉ hoàn toàn”.
Tại SEA Games 31 năm ngoái ở Việt Nam, môn bóng bàn được diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương và Nguyễn Đức Tuân lọt vào chung kết nội dung đơn nam rồi giành chiến thắng, đoạt huy chương vàng.
Tấm huy chương vàng đơn nam ấy có giá trị cả ý nghĩa tinh thần lẫn chuyên môn vì sau 19 năm, bóng bàn Việt Nam mới có kết quả trên. Quan trọng nhất, người hâm mộ Việt Nam được chứng kiến tay vợt của chúng ta vô địch SEA Games trên sân nhà.
Trong sự nghiệp, Đức Tuân đã có những phút thăng hoa như thế, nhưng cũng có những nỗi buồn muốn vơi đi đó là khi để thua tại trận chung kết đơn nam môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và thua tại bán kết đơn nam SEA Games 32 (tháng 5.2023) ở Campuchia. Hai lần thua ấy, Đức Tuân đều gác vợt trước đồng đội ở đội tuyển quốc gia là Nguyễn Anh Tú (Hà Nội).
Ở thành tích đơn nam môn bóng bàn tại SEA Games, chúng ta mới có các tay vợt Vũ Mạnh Cường, Trần Tuấn Quỳnh và Nguyễn Đức Tuân giành được huy chương vàng. Vì thế, nói Đức Tuân là một phần lịch sử của bóng bàn Việt Nam hoàn toàn không sai.
Phạm Thị Diễm bỏ ngỏ ý định giã từ
Nhà vô địch SEA Games 31 ở nội dung nhảy cao nữ của điền kinh Việt Nam là tuyển thủ Phạm Thị Diễm đang bỏ ngỏ ý định có thể sẽ thôi đội tuyển quốc gia nhằm tập trung cho công việc của bản thân cũng như tập luyện, thi đấu cho đơn vị địa phương. Phạm Thị Diễm chưa thông báo quyết định của mình nhưng người làm nghề cho biết, sau SEA Games 32, cô đã có dự định này.
Một năm trước, Phạm Thị Diễm mang vinh quang về cho tổ quốc khi giành Huy chương Vàng nhảy cao nữ ngay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tại SEA Games 31. Tháng 5 vừa qua, cô tiếp tục là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam dự SEA Games 32 và giành tấm Huy chương Bạc nhảy cao nữ.
Diễm không đơn thuần chỉ là một tuyển thủ điền kinh bởi ngoài thi đấu, cô còn đang tham gia công tác là giảng viên chuyên môn tại Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh. Chính vì thế, công việc của nữ tuyển thủ người quê gốc Hậu Giang này đang rất bận rộn.
Trong làng điền kinh, không ít trường hợp vừa tham gia huấn luyện vừa thi đấu nhưng trường hợp vừa thi đấu vừa đang là giảng viên đại học như Phạm Thị Diễm là không nhiều. Nhảy cao vẫn là một trong những nội dung khó của điền kinh bởi yếu tố tố chất con người rất quan trọng.
Trong lịch sử, chúng ta từng có những gương mặt tốt như Bùi Thị Nhung, Dương Thị Việt Anh khiến cả làng điền kinh Đông Nam Á phải ngỡ ngàng trong các mức xà đã bị chinh phục ở nhảy cao nữ và khi họ rời sân đấu, Phạm Thị Diễm là gương mặt tiếp theo giành được các kết quả cao nhất trong nội dung này cho điền kinh Việt Nam.
Ở tuổi 33, Phạm Thị Diễm tính tới việc rút lui về phía sau cũng có thể là một nước đi phù hợp do tuổi tác của cô dần lớn thêm.