HLV Hữu Thắng: “U22 Việt Nam sẽ chơi đẹp trước Tuyển ngôi sao K.League”

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Hữu Thắng cho biết, ĐT U22 Việt Nam sẽ đá đẹp, cống hiến cho người hâm mộ trước Tuyển những ngôi sao K.League trong trận giao hữu diễn ra tối 29.7.

HLV Hữu Thắng nói: “Đây là trận đấu kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tính chất trận đấu này so với trận đấu với 22 Hàn Quốc khác nhau. Bởi ở giải chính thức thì tính chất khó khăn, căng thẳng nhiều hơn.  Tất cả các cầu thủ đang thi đấu ở K.League có nhiều kinh nghiệm. Vì đây là trận đấu ngoại giao nên sẽ hướng đến cái đẹp nhiều hơn. Việc được cọ xát với các ngôi sao K.League sẽ giúp học trò của tôi có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ cống hiến cho khán giả trận đấu đẹp mắt”.

Bên cạnh đó, HLV Hữu Thắng cũng đánh giá rất cao nền bóng đá Hàn Quốc và hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ phát triển theo con đường của nước bạn. Ông nói: “Tôi nghĩ Hàn Quốc là nền bóng đá vượt tầm châu lục, tiệm cận thế giới. Tôi ấn tượng với tinh thần chiến đấu của ĐTQG Hàn Quốc. Chúng ta đã thấy được điều này qua World Cup 2002. Bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến bộ rất rõ trên đường hội nhập quốc tế. Tôi rất muốn bóng đá Việt Nam đi theo con đường của bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản”.

“Tiếp nối Xuân Trường, tôi cũng muốn sẽ có nhiều cầu thủ Việt Nam sang thi đấu ở K.league và J.League. Lúc đó bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn rất nhiều và ĐTQG sẽ mạnh hơn rất nhiều” – ông Thắng nói thêm.  

Ở vòng loại U23 Châu Á 2018, U22 Việt Nam đã có được 13 bàn thắng, những cầu thủ trên hàng công đều đã toả sang, ấn tượng nhất là Công Phượng. Tuy nhiên, HLV  Hữu Thắng cho rằng điều này vẫn chưa phản ánh hết thực lực của U22 Việt Nam. Ông cho biết: “Những bàn thắng của U22 Việt Nam ở vòng loại U23 Châu Á 2018 chưa nói hết được điểm yếu, điểm mạnh. Trong chuyến tập huấn sắp tới tại Hàn Quốc, chúng ta phải cải thiện hơn nữa. Khi gặp các đối thủ ở các trận đấu giao hữu, chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm để khi  bước vào SEA Games 29 sẽ có được kết quả tốt”.

Trong khi đó, HLV trưởng của đội ngôi sao K.League là ông Hwang Sun-hong cho biết: “Đây là trận giao hữu kỷ niệm 20 năm ngoại giao, rất ý nghĩa giữa hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc. Tôi rất vui mừng khi được tham gia trận giao hữu này. Đây là trận đấu mà đội K.League gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng. Tôi có tìm hiểu qua về ĐT U22 Việt Nam. Tôi thấy các bạn thi đấu khá tổ chức, có lối chơi tấn công. Còn đội chúng tôi  có kinh nghiệm thi đấu, tôi nghĩ đây là trận đấu hay”.

Đánh giá về Xuân Trường, HLV Hwang Sun-hong nói: “Tôi biết rất rõ Xuân Trường, cậu ấy đang thi đấu cho CLB Gangwon, đây là cầu thủ có kỹ thuật cao, có kinh nghiệm thi đấu. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho ĐT Việt Nam hiện tại và cả tương lai”.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và Tuyển ngôi sao K.League sẽ diễn ra lúc 20h, được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. 

Các cầu thủ U22 VN sẽ thi đấu cống hiến. Ảnh: H.A

Trưa 28.7, 18 cầu thủ xuất sắc trong đội hình Tuyển các Ngôi sao K League dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hwang Sun Hong đã có mặt tại Hà Nội. Thành phần Tuyển các Ngôi sao K League được tuyển chọn dựa trên màn trình diễn của họ trong mùa giải năm nay và  BTC K League đã khéo sắp xếp để đảm bảo 12 đội dự giải đều có đại diện tham dự.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền đạo Lee Geun Ho, người từng có 77 trận thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc, đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2012 và hiện là đồng đội của Xuân Trường ở Gangwon FC. Bên cạnh chân sút từng dự World Cup 2014 còn có Yang Dong-hyun, người dẫn đầu danh sách ghi bàn tại K League Classic 2017 với 11 bàn sau 15 trận và cây săn bàn Kim Shin Wook của Chunbuk, cầu thủ đã ghi 108 bàn trong 282 trận ra sân.

Ngoài ra, đội hình của Tuyển các Ngôi sao K League có có nhiều cầu thủ kỳ cựu của bóng đá xứ kim chi như thủ môn Kim Yong Dae (Ulsan Hyundai), người đã chơi hơn 400 trận trong sự nghiệp; hậu vệ Choi Hyo Jin (Chunnam – 352 trận); tiền vệ Yeom Gi Hoob (Suwon – 290 trận, 93 kiến tạo).

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

HLV Hữu Thắng và U22 Việt Nam “nhận quà” trước thềm SEA Games 29

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 28.7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam (VPMilk) đã công bố hợp đồng tài trợ cho các ĐTQG.

Chờ đợi gì ở trận U22 Việt Nam – Tuyển ngôi sao K.League?

HOÀI ĐAN |

Cuối tuần này, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Tuyển ngôi sao K.League trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 29.

“Chức vô địch của U15 sẽ tạo cú hích cho U22 Việt Nam ở SEA Games 29”

HOÀI ĐAN (ghi) |

“Đây là thành tích hết sức ấn tượng của bóng đá trẻ Việt Nam. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có được một danh hiệu chính thức tại khu vực Đông Nam Á. Chức vô địch U.15 càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta giành được ngay trên sân của Thái Lan. Đây là thành quả của việc thay đổi tư duy, định hướng phát triển bóng đá trẻ của VFF thời gian vừa qua, cùng với đó là quá trình hoàn thiện các mô hình đào tạo ở các trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam...”.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

HLV Hữu Thắng và U22 Việt Nam “nhận quà” trước thềm SEA Games 29

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 28.7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam (VPMilk) đã công bố hợp đồng tài trợ cho các ĐTQG.

Chờ đợi gì ở trận U22 Việt Nam – Tuyển ngôi sao K.League?

HOÀI ĐAN |

Cuối tuần này, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Tuyển ngôi sao K.League trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 29.

“Chức vô địch của U15 sẽ tạo cú hích cho U22 Việt Nam ở SEA Games 29”

HOÀI ĐAN (ghi) |

“Đây là thành tích hết sức ấn tượng của bóng đá trẻ Việt Nam. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có được một danh hiệu chính thức tại khu vực Đông Nam Á. Chức vô địch U.15 càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta giành được ngay trên sân của Thái Lan. Đây là thành quả của việc thay đổi tư duy, định hướng phát triển bóng đá trẻ của VFF thời gian vừa qua, cùng với đó là quá trình hoàn thiện các mô hình đào tạo ở các trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam...”.