“Chức vô địch của U15 sẽ tạo cú hích cho U22 Việt Nam ở SEA Games 29”

HOÀI ĐAN (ghi) |

“Đây là thành tích hết sức ấn tượng của bóng đá trẻ Việt Nam. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có được một danh hiệu chính thức tại khu vực Đông Nam Á. Chức vô địch U.15 càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta giành được ngay trên sân của Thái Lan. Đây là thành quả của việc thay đổi tư duy, định hướng phát triển bóng đá trẻ của VFF thời gian vừa qua, cùng với đó là quá trình hoàn thiện các mô hình đào tạo ở các trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam...”.

Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, phát biểu tại lễ mừng công chức vô địch U.15 Đông Nam Á của U.15 Việt Nam.

Theo ông Tuấn: “Thành tích này tiếp nối thành công của U.16 ở VCK U.16 Châu Á 2016, U.19 tại VCK U.19 Châu Á 2016 và đặc biệt là thành tích lần đầu tiên U.20 có mặt ở VCK U.20 World Cup 2017. Đây là sự cổ vũ hết sức lớn cho U.22 Việt Nam trước thềm SEA Games 29, bên cạnh việc U.22 Việt Nam cũng lần thứ hai giành vé dự VCK U.23 Châu Á.

Trong thành công của U.15 Việt Nam có nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải chuẩn bị thật tốt. Các ĐTQG hiện nay đang được quan tâm mạnh mẽ của Nhà nước và sự đầu tư của VFF, tới yếu tố khoa học thể thao trong quá trình chuẩn bị và sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế, thể lực, dinh dưỡng, hồi phục… cũng như được tập huấn, cọ xát quốc tế chất lượng.

Chúng tôi tin rằng với những cách làm như thời gian qua, các ĐTQG trẻ sẽ có thêm nhiều thành tích ấn tượng hơn trong tương lai. Bóng đá muốn phát triển phải trải qua một quá trình, sự thay đổi, định hướng phát triển mới chỉ diễn ra trong 1-2 năm gần đây và chúng tôi đánh giá sự tiếp cận, chuyển hoá, định hướng đầu tư cho bóng đá trẻ đã thu được thành tích. Điều này hứa hẹn tương lai phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam”.

Cũng tại lễ mừng công, HLV Vũ Hồng Việt nói: “HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Jurgen có chia sẻ với tôi về giấc mơ ấy. Hiện tại, chúng tôi chỉ tính từng bước và quyết tâm lọt vào VCK Giải U.16 châu Á. Sau đó, U.15 Việt Nam mới tính tới mục tiêu tiếp theo. Đương nhiên, HLV nào cũng mong đạt tới thành tích cao nhất. Được lọt vào U.17 World Cup 2019 là điều tôi luôn ao ước.

Tôi nghĩ Việt Nam hiện chỉ kém Thái Lan và Australia một chút về thể lực chứ về chuyên môn thì U.15 Việt Nam đã ngang bằng với họ. Không chỉ lứa này, tôi nghĩ các lứa trẻ của chúng ta bây giờ đã tốt lên rất nhiều và không hề kém cạnh gì Thái Lan hay Australia.

Theo tôi, các cầu thủ trẻ phải được thi đấu nhiều hơn. Như thế, các em mới tiến bộ được. Giải đấu này mới chỉ là bước đầu. Các em còn trẻ, còn phải học, phải tập, phải luôn nỗ lực hơn nữa. Ở cấp độ bóng đá trẻ, các em càng được thi đấu nhiều càng tốt. Thành công này sẽ giúp các em tự tin hơn ở giai đoạn phía trước. VFF cũng phải đầu tư cho các em nhiều hơn vì như hiện tại vẫn là chưa đủ”.

 

HOÀI ĐAN (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Thắng Thái

NGUYỄN NGUYÊN |

Vì ở cấp độ ĐTQG và U.23 thua quá nhiều trước Thái Lan nên mỗi khi đám trẻ Việt Nam thắng được Thái Lan là người hâm mộ “sướng phát điên”. Đêm 22.7, dù không có truyền hình trực tiếp nhưng “cư dân mạng” rất hạnh phúc khi chứng kiến trận chung kết kịch tính của hai đội trẻ tuổi U.15 tranh chung kết Đông Nam Á rồi đưa nhau đến chấm luân lưu.

Công Phượng đã “lớn”

GIANG ANH |

Với những gì thể hiện, để lại dấu ấn trong tấm vé tham dự VCK U23 Châu Á 2018, Công Phượng đã tự chứng minh, rằng anh đã “lớn”. Ở SEA Games 29 nơi cả nền bóng đá “chơi tất tay” vào tháng 8 tới, U.22 Việt Nam cần, có thể trông đợi vào tố chất “ngôi sao” của một nhân tố đột biến như Công Phượng.

Dấu ấn của bóng đá trẻ Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Năm 2016, ĐT U.16 Việt Nam đã lọt vào đến tứ kết VCK U.16 Châu Á diễn ra tại Ấn Độ, tiếc là không thể giành vé tham dự U.17 World Cup 2017 sau khi thua U.16 Iran ở tứ kết. Tuy vậy, đó vẫn là một giải đấu thành công, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã để lại dấu ấn với tinh thần quyết tâm cao.

Việt Nam vô địch giải U15 Đông Nam Á 2017: “Vận son” của HLV Việt “đỏ”

THIÊN LỘC |

Vượt qua Australia rồi chủ nhà Thái Lan, U.15 Việt Nam đã đăng quang thuyết phục ở giải U.15 Đông Nam Á.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Thắng Thái

NGUYỄN NGUYÊN |

Vì ở cấp độ ĐTQG và U.23 thua quá nhiều trước Thái Lan nên mỗi khi đám trẻ Việt Nam thắng được Thái Lan là người hâm mộ “sướng phát điên”. Đêm 22.7, dù không có truyền hình trực tiếp nhưng “cư dân mạng” rất hạnh phúc khi chứng kiến trận chung kết kịch tính của hai đội trẻ tuổi U.15 tranh chung kết Đông Nam Á rồi đưa nhau đến chấm luân lưu.

Công Phượng đã “lớn”

GIANG ANH |

Với những gì thể hiện, để lại dấu ấn trong tấm vé tham dự VCK U23 Châu Á 2018, Công Phượng đã tự chứng minh, rằng anh đã “lớn”. Ở SEA Games 29 nơi cả nền bóng đá “chơi tất tay” vào tháng 8 tới, U.22 Việt Nam cần, có thể trông đợi vào tố chất “ngôi sao” của một nhân tố đột biến như Công Phượng.

Dấu ấn của bóng đá trẻ Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Năm 2016, ĐT U.16 Việt Nam đã lọt vào đến tứ kết VCK U.16 Châu Á diễn ra tại Ấn Độ, tiếc là không thể giành vé tham dự U.17 World Cup 2017 sau khi thua U.16 Iran ở tứ kết. Tuy vậy, đó vẫn là một giải đấu thành công, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã để lại dấu ấn với tinh thần quyết tâm cao.

Việt Nam vô địch giải U15 Đông Nam Á 2017: “Vận son” của HLV Việt “đỏ”

THIÊN LỘC |

Vượt qua Australia rồi chủ nhà Thái Lan, U.15 Việt Nam đã đăng quang thuyết phục ở giải U.15 Đông Nam Á.