HLV Hoàng Anh Tuấn thích thú với không khí giải "phủi"

HOÀI ĐAN (GHI) |

Tại vòng đấu thứ 3 Saigon Special Premier League – Season 5 (HPL-S5), HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Gede đã có mặt dự khán và ủng hộ chương trình "Hướng về xứ Thanh" để sẻ chia với đồng bào lũ lụt.  

Khi theo dõi giải đấu này ông thấy không khí trên sân như thế nào và có ngạc nhiên không thế?

Tôi cũng xem chưa hết 2 trận đấu đầu tiên của vòng 3 nhưng hết sức ngạc nhiên bởi sự quan tâm đối với bóng đá phong trào. Không khí như thế này là rất đáng quý, nhất là mùa này là mùa thứ 5 của HPL.

HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Gede trao chiếc áo đấu có chữ ký của U20 Việt Nam dự World Cup U20 cho đại diện FC Moon để bán đấu giá ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ảnh: H.Đ
HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Gede trao chiếc áo đấu có chữ ký của U20 Việt Nam dự World Cup U20 cho đại diện FC Moon để bán đấu giá ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ảnh: H.Đ
Tôi có biết những thông tin sơ qua một số đội chuẩn bị rất kỹ từ, có những cầu thủ đang đá V.League, hạng Nhất QG và có những cầu thủ thành danh từ những sân "phủi" ở trong miền Nam ra đây chơi. Đây là một cách thức rất hay.

Về cá nhân, ông nhận xét như nào về các cầu thủ trẻ như ông vừa đề cập đến là đá V.League, đá hạng Nhất? Tham dự sân chơi này sẽ giúp cho các các cầu thủ được những điều gì?

Với những cầu thủ chuyên nghiệp thì tôi nghĩ những giải đấu như thế này mang tính rèn luyện, để chơi và gần khán giả. Những giải đấu, sân chơi như này hoàn toàn khác với sân chơi 11 người. Quan trọng là ý nghĩa...

Cựu tuyển thủ QG Lê Phước Tứ khoác áo Dương Nội với tinh thần chơi vui và tận hưởng
Cựu tuyển thủ QG Lê Phước Tứ khoác áo Dương Nội với tinh thần chơi vui và tận hưởng
Giải phong trào nhưng khán giả rất đông, cuồng nhiệt và không thể tránh sự so sánh với sân chơi chuyên nghiệp?

Thật ra 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, cần nhìn nhận thế. Nghiệp dư và chuyên nghiệp thì khác nhau rõ ràng. Khi chơi bóng phong trào, đá giải “phủi” như thế này thì cầu thủ cũng dễ tham gia giải đấu, khán giả cũng dễ tham dự, gần gũi…

Những ông bầu đội bóng cũng dễ hơn tại vì tính chất nghiệp dư, so sánh với đội bóng như đội bóng chuyên nghiệp thì rất khó khăn về quản lý, chế độ, tài chính… 

Không khí cuồng nhiệt của HPL. Ảnh: Đ.H
Không khí cuồng nhiệt của HPL. Ảnh: Đ.H

Cùng với GĐKT Gede có mặt ở sân chơi "phủi" để ủng hộ chương trình "Hướng về xứ Thanh" do FC Moon khởi sướng, ông có muốn chia sẻ điều gì?

Tôi đã nghe nói về giải đấu từ rất lâu, rất nhiều rồi và hôm nay trực tiếp đi xem. Thứ nhất tôi đến đây để có chút đóng góp chia sẻ cùng đồng bào lũ lụt.

Thứ hai là tôi muốn mục sở thị sự quan tâm của khán giả như thế nào. Và từ đó, tôi cũng xem sự khác biệt giữa phong trào với bóng đá chuyên nghiệp như thế nào...

HLV Hoàng Anh Tuấn thích thú với khán đài chật kín và bầu không khí cuồng nhiệt, đầy màu sắc của HPL.
HLV Hoàng Anh Tuấn thích thú với khán đài chật kín và bầu không khí cuồng nhiệt, đầy màu sắc của HPL.
Ông có thấy thích thú và nhận ra điều gì không?

Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây. Và tôi cũng hỏi rất kỹ thông tin giải đấu này có 2 hạng, có sự lên xuống hạng. Tôi cũng hỏi một số bạn bè là ông bầu đội bóng, biết rằng cũng có chuyển nhượng rất chuyên nghiệp. Chẳng hạn như một cầu thủ thi đấu vừa có tiền như cầu thủ chuyên nghiệp, vừa có thêm công ăn việc làm nữa.

Tôi nghĩ điều đó rất là hay, tạo tính bên vững của những đội bóng chơi phong trào.

Xin cảm ơn!

HOÀI ĐAN (GHI)
TIN LIÊN QUAN

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, nhiều gia đình công nhân lao động do bị thất nghiệp, giảm giờ làm khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn không thể về quê đón Tết. Người lao động chấp nhận đón Tết ở Bình Dương để tiết kiệm chi phí, lo cho con cái trong năm mới.