Tặng tiền và quà cho công nhân khu nhà trọ chiều 27 Tết ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu nhà trọ ở phường Tân Định chiều 27 Tết (ngày 18.1) trở nên chộn rộn và ấm áp hơn khi bất ngờ đoàn công tác của Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đến thăm trao quà và tiền cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Đây là không gian khu nhà trọ ở khu phố 2 phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chiều 27 tết. Tại đây, còn khoảng 1/3 số phòng có người lao động không về quê ăn Tết.
Đây là không gian khu nhà trọ ở khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chiều 27 Tết. Tại đây, còn khoảng 1/3 số phòng có người lao động không về quê ăn Tết.
Ở lại Bình Dương những ngày cuối năm, tâm trạng ai cũng khắc khỏa nỗi nhớ quê, lòng buồn thiu. Làm ăn vất vả cả năm nhưng không về quê được, lý do lớn nhất đó là vì quá khó khăn.
Ở lại Bình Dương những ngày cuối năm, ai cũng mang tâm trạng nhớ quê, lòng buồn hiu. Làm ăn vất vả cả năm nhưng không về quê được, lý do lớn nhất đó là vì quá khó khăn. Nhắc đến Tết, chị Phan Thị Nữ - Công nhân Công ty TNHH RIGHT RICH VN  bật khóc vì nỗi nhớ nhà và bao khó khăn trong cuộc sống mà chị phải trải qua năm 2022.
Nhằm động viên và hỗ trợ người lao động xa quê, chiều 18.1 (27 Tết), ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm động viện những công nhân lao động không về quê ăn Tết ở khu nhà trọ này.
Nhằm động viên và hỗ trợ người lao động xa quê, chiều 18.1 (27 Tết), ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cùng đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm động viên những công nhân lao động không về quê ở lại khu nhà trọ ăn Tết.
Ông Phạm Tất Thắng chia sẻ những khó khăn trong công việc và đời sống mà người lao động xa quê tại Bình Dương phải đối diện trong năm qua. Ông Phạm Tất Thắng mong muốn năm 2023, người lao động tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao trình độ tay nghề, làm việc năng suất, chất lượng cao. Tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, cho tỉnh Bình Dương và đất nước.
Ông Phạm Tất Thắng chia sẻ những khó khăn trong công việc và đời sống mà người lao động xa quê tại Bình Dương phải đối diện trong năm qua. Ông Phạm Tất Thắng mong muốn năm 2023, người lao động tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao trình độ tay nghề, làm việc năng suất, chất lượng cao. Tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, cho tỉnh Bình Dương và đất nước.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã ân cần hỏi thăm và trao 100 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng và quà Tết) cho những gia đình công nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Phạm Tất Thắng chúc các gia đình công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết ấm áp, sum vầy.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ông Phạm Tất Thắng đã ân cần hỏi thăm và trao 100 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng và quà Tết) cho những gia đình công nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời, chúc các gia đình công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết ấm áp, sum vầy.
Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng về trao quà, động viên công nhân lao động Bình Dương.
Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng về trao quà, động viên công nhân lao động Bình Dương.
Bà Trần Thị Thảo - Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay số lượng công nhân lao động gặp khó khăn nhiều hơn năm trước. Đối với công nhân lao động làm việc trong khu công nghiệp không về quê ăn Tết thì được Ban Quản lý KCN, Công đoàn chăm lo. Riêng công nhân làm việc ngoài khu công nghiệp thì có khoảng 5.000 người không về quê, ở lại Bình Dương ăn Tết.  UBND thị xã trích ngân sách tặng 2.000 phần quà Tết (mỗi phần 1 triệu đồng). Thị xã cũng đã trao quà Tết xong cho nhóm lao động khó khăn để mong muốn ai cũng đón Tến đầm ấm, an vui.
Bà Trần Thị Thảo - Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay số lượng công nhân lao động gặp khó khăn nhiều hơn năm trước. Đối với công nhân lao động làm việc trong khu công nghiệp không về quê ăn Tết thì được Ban Quản lý KCN, Công đoàn chăm lo. Riêng công nhân làm việc ngoài khu công nghiệp thì có khoảng 5.000 người không về quê, ở lại Bình Dương ăn Tết. UBND thị xã trích ngân sách tặng 2.000 phần quà Tết (mỗi phần 1 triệu đồng). Thị xã cũng đã trao quà Tết xong cho nhóm lao động khó khăn để mong muốn ai cũng đón Tết đầm ấm, an vui.
Bà Nguyễn Kim Loan cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2023, tỉnh Bình Dương trích 46,5 tỉ đồng, công đoàn các cấp trích hơn 300 tỉ đồng để chăm lo cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2023, tỉnh Bình Dương trích 46,5 tỉ đồng, công đoàn các cấp trích hơn 300 tỉ đồng để chăm lo cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.
Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đến thời điểm này, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán đã hoàn tất. Các cấp công đoàn đã hỗ trợ tiền, quà cho những lao động khó khăn, nhưng
Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đến thời điểm này, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán đã hoàn tất. Các cấp công đoàn đã hỗ trợ tiền, quà cho những lao động khó khăn đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, tổ chức các sân chơi sinh hoạt văn hóa tinh thần đối với công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết.
Nhận phần quà Tết ngày cuối năm, những lao động xa quê ai cũng phấn khởi, vui mừng.
Nhận phần quà Tết ngày cuối năm, những lao động xa quê ai cũng phấn khởi, vui mừng.
Mỗi công nhân lao động khó khăn có một phần quà là kẹo bánh và có 1 triệu đồng để sắm đồ Tết cho con cái.
Mỗi công nhân lao động khó khăn có một phần quà là kẹo bánh và có 1 triệu đồng để sắm đồ Tết cho con cái.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

“Cùng nhau làm nên Tết” hoàn tất hành trình trao 8000 phần quà tới người lao động

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 700 công nhân lao động (CNLĐ) xuất sắc nhưng gặp khó khăn đã nhận được quà Tết là tiền và nhu yếu phẩm của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) hỗ trợ.

5.000 vé tàu khứ hồi đưa công nhân về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Bình Dương - Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã ra tận ga tàu tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết. Vé tàu miễn phí cùng với những phần quà, lì xì may mắn và lời dặn dò ân cần khiến nhiều công nhân xúc động.

Bình Dương bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2023 bằng kinh phí vận động

ĐÌNH TRỌNG |

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản truyền đạt chủ trương cho phép các ngành và địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ở thành phố mới và 9 địa phương.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

“Cùng nhau làm nên Tết” hoàn tất hành trình trao 8000 phần quà tới người lao động

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 700 công nhân lao động (CNLĐ) xuất sắc nhưng gặp khó khăn đã nhận được quà Tết là tiền và nhu yếu phẩm của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) hỗ trợ.

5.000 vé tàu khứ hồi đưa công nhân về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Bình Dương - Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã ra tận ga tàu tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết. Vé tàu miễn phí cùng với những phần quà, lì xì may mắn và lời dặn dò ân cần khiến nhiều công nhân xúc động.

Bình Dương bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2023 bằng kinh phí vận động

ĐÌNH TRỌNG |

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản truyền đạt chủ trương cho phép các ngành và địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ở thành phố mới và 9 địa phương.