Hà Nội khởi động chuỗi chương trình thể thao, văn hoá chào năm mới 2023

AN NGUYÊN |

Chương trình "Chào năm mới 2023" do Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội tổ chức bao gồm Giải bán Marathon và "đại tiệc" âm nhạc đặc sắc để khởi đầu một năm mới đột phá, sôi động.

Ngày 25.11 tại Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội, Ban tổ chức chương trình "Chào năm mới 2023" công bố chuỗi chương trình thể thao văn hoá sôi động diễn ra tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Theo đó, chuỗi sự kiện này gồm 2 hoạt động chính là Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 (Vietnam International Half Marathon 2023 powered by Herbalife Nutrition) và chương trình nghệ thuật đếm ngược chào năm mới "Countdown Party 2023".

 
Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội - Đỗ Đình Hồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trung Kiên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội chia sẻ: "Bỏ lại đằng sau một năm 2022 nhiều khó khăn, với mục đích tạo không khí đầu năm sôi nổi, khởi đầu cho một năm mới 2023 đột phá,... Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Chào năm mới 2023 tại Hồ Hoàn Kiếm vào thời điểm chuyển giao giữa 2 năm, từ ngày 30.12.2022 đến 1.1.2023.

Bên cạnh những bữa tiệc âm nhạc sôi động, chúng tôi hy vọng có thể xây dựng Giải bán Marathon dần trở thành thương hiệu quốc gia, xa hơn là vươn tầm quốc tế và được tổ chức thường niên".

 
Vận động viên Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Hồng Lệ sẽ tham gia Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023. Ảnh: Trung Kiên

Theo đó, Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 có sự tham dự của những vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp hàng đầu khu vực và châu lục đến từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan,...

Ngoài ra còn có sự góp mặt của hơn 60 vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Phạm Thị Hồng Lệ, Hoàng Nguyên Thanh,...

Đây cũng là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Điền kinh Châu Á cấp phép và trực tiếp cử quan chức kỹ thuật Châu Á tham gia giám sát điều hành giải. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 3 cự ly gồm bán marathon (21,0975km), 10km và 5km.

Tổng giải thưởng cho các cự ly thi đấu lên đến 500 triệu đồng. Nguồn thu từ việc bán báo bib sẽ được ban tổ chức trích 5% để gây Quỹ Phát triển Tài băng Điền kinh Việt Nam.

Về chương trình đếm ngược chào năm mới "Countdown Party 2023", đây sẽ là một bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng hoành tráng quy tục dàn nghệ sĩ, diva hàng đầu Việt Nam như Thu Minh, Tuấn Hưng, Noo Phước Thịnh,... bên cạnh các ca sĩ trẻ như Thái Ngân, Hoàng Dũng, Juky San,...

Cụ thể, chương trình nghệ thuật có 3 chương với 3 mảng màu sắc rõ rệt, bao gồm Chương 1: Thủ đô - Khúc hoà ca tự hào; Chương 2: Năng lượng trẻ - Bản lĩnh thế hệ mới; Chương 3: Sức sống căn tràn - Vững vàng tiến bước".

Chương trình "Chào năm mới 2023" sẽ diễn ra từ ngày 30.12.2022 đến 1.1.2023 tại Hồ Hoàn Kiến (Hà Nội),

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc Hà Nội FC đánh bại Hoàng Anh Gia Lai vào chung kết Cúp Quốc gia

Minh Dân |

Với chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội đã ghi tên vào trận chung kết Cúp Quốc gia - BaF Meat 2022 gặp Bình Định.

Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long trở lại với cung đường mới

Nguyễn Hùng |

Sau một năm vắng bóng do đại dịch COVID-19, Giải Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long 2022 (Halong Bay Heritage Marathon 2022) đã trở lại vào sáng 13.11, với đường chạy mới nhưng đi qua những điểm “check-in” đẹp nín thở trên trục đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả.

VnExpress Marathon trở lại Hà Nội với tổng giải thưởng gần 1,5 tỉ đồng

TAM NGUYÊN |

Lần thứ hai VnExpress Marathon diễn ra tại Hà Nội, với gần 10.000 vận động viên tham gia…

Lautaro Martinez tỏa sáng giúp Inter thắng AC Milan

Như Thùy |

Lautaro Martinez ghi bàn duy nhất giúp Inter thắng AC Milan trong trận đấu thuộc vòng 21 Serie A.

Ukraina thay Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nhân sự lớn

Khánh Minh |

Trong cuộc cải tổ nhân sự lớn, Ukraina chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo.

Dấu hiệu Fed sớm dừng chu kỳ tăng lãi suất, chứng khoán Việt sẽ hưởng lợi?

LÂM ANH |

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên biên độ 4,5 - 4,75%. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên trong năm 2023 và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3.2022, lần tăng này được cho là những dấu hiệu Fed sẽ sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

EU cấm sản phẩm từ dầu mỏ Nga: Tác dụng lớn, rủi ro nhiều

Ngạc Ngư |

Từ ngày 5.2.2023, EU thực hiện cấm vận cả xuất khẩu sản phẩm từ dầu mỏ của Nga. Biện pháp chính sách trừng phạt Nga này đã được EU quyết định cùng với quyết định cấm vận Nga xuất khẩu dầu mỏ hồi đầu tháng 12 năm ngoái.

Người trẻ băn khoăn đi tìm câu trả lời "Tôi là ai?" để vượt qua khủng hoảng

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM - “Tôi là ai?”, là kết quả nghiên cứu của Lê Đông Nguyên và Nguyễn Minh Huy, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM về quá trình định hình bản sắc cá nhân của thanh thiếu niên. Từ đó, các em đã xây dựng một bộ cẩm nang đưa ra những gợi ý để thanh thiếu niên biết cách nhìn nhận giá trị bản thân, vượt qua giai đoạn khủng hoảng bản sắc.

Khoảnh khắc Hà Nội FC đánh bại Hoàng Anh Gia Lai vào chung kết Cúp Quốc gia

Minh Dân |

Với chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội đã ghi tên vào trận chung kết Cúp Quốc gia - BaF Meat 2022 gặp Bình Định.

Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long trở lại với cung đường mới

Nguyễn Hùng |

Sau một năm vắng bóng do đại dịch COVID-19, Giải Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long 2022 (Halong Bay Heritage Marathon 2022) đã trở lại vào sáng 13.11, với đường chạy mới nhưng đi qua những điểm “check-in” đẹp nín thở trên trục đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả.

VnExpress Marathon trở lại Hà Nội với tổng giải thưởng gần 1,5 tỉ đồng

TAM NGUYÊN |

Lần thứ hai VnExpress Marathon diễn ra tại Hà Nội, với gần 10.000 vận động viên tham gia…