Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long trở lại với cung đường mới

Nguyễn Hùng |

Sau một năm vắng bóng do đại dịch COVID-19, Giải Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long 2022 (Halong Bay Heritage Marathon 2022) đã trở lại vào sáng 13.11, với đường chạy mới nhưng đi qua những điểm “check-in” đẹp nín thở trên trục đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả.

Giải năm nay có bốn cự ly thi đấu: 5 km, 10 km, bán marathon (21 km) và full marathon (42,195 km). Giải chạy marathon Di sản vịnh Hạ Long là giải marathon đầu tiên tại Hạ Long được ghi danh trên bản đồ Marathon quốc tế, được tạp chí danh tiếng về chạy bộ Runner’s World UK bình chọn là “một trong 50 đường chạy đẹp nhất thế giới” với lời bình luận đầy cảm xúc là “hấp dẫn đến nghẹt thở”. Halong Bay Heritage Marathon mùa giải 2022 có khoảng 5.000 vận động viên (VĐV), trong đó có 1,200 VĐV quốc tế.

Đoàn Bộ Ngoại giao Bỉ và Đại sứ Bỉ thăm, làm việc tại Quảng Ninh

Chiều 14.11, ông Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - đã có buổi tiếp đón và làm việc với Đoàn Vụ trưởng, Bộ Ngoại giao Bỉ và Đại sứ Bỉ tại Việt Nam do ông Jeroen Cooreman – Vụ trưởng Vụ quan hệ song phương, Bộ Ngoại giao Bỉ làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, ông Jeroen Cooreman đánh giá rất cao những nỗ lực, đồng hành, hỗ trợ của tỉnh trong triển khai các thủ tục đầu tư. Đặc biệt, Quảng Ninh đã tạo điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư của Bỉ triển khai các kế hoạch mở rộng, phát triển, đầu tư tại Quảng Ninh. Liên quan đến vướng mắc trong quá trình triển khai dự án do Công ty CP KCN Bắc Tiền Phong (Deep C, công ty của Bỉ) đầu tư tại thị xã Quảng Yên, ông Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, những dự án của Deep C triển khai đầu tư tại Quảng Yên có vị trí rất thuận lợi, có hệ thống hạ tầng đồng bộ. Trong suốt quá trình triển khai đầu tư, tỉnh Quảng Ninh đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện tiến độ triển khai các dự án vẫn chưa đạt được như kế hoạch và kỳ vọng của tỉnh. Do đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện báo cáo liên quan đến nội dung này cho cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Vương quốc Bỉ sẽ diễn ra tại Vương quốc Bỉ vào tháng 12 tới.

Công an toàn tỉnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Sáng 15.11, lực lượng Công an toàn tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão, các lễ hội xuân năm 2023 và Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 tổ chức tại Quảng Ninh. Đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 15.11.2022 đến ngày 05.2.2023. Theo đó, trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá tải, quá khổ. Trên tuyến đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra, xử lý các cảng, bến chưa được công bố hoặc chưa đủ điều kiện hoạt động, các hành vi chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện; vi phạm các quy định về thuyền viên; người lái phương tiện…Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm về pháo; các kế hoạch phương án nghiệp vụ về phòng chống tội phạm với mục tiêu giữ vững ANTT, kéo giảm tội phạm hình sự, không để tình hình sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” xảy ra trên địa bàn.

Hạ thủy du thuyền La Siesta 1

Sau 9 tháng thi công, ngày 13.11, tại Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Hạ Long, TP.Hạ Long đã diễn ra lễ hạ thủy du thuyền La Siesta 1. La Siesta 1 là du thuyền đầu tiên trong dự án cặp đôi du thuyền 6 sao quốc tế La Siesta do Việt Thuận Group và EHG đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, du thuyền La Siesta cũng là dự án du thuyền lớn nhất Việt Nam với chiều cao 5 tầng, sở hữu các đặc tính của du thuyền hạng sang như: hồ bơi trên boong, các buồng ở có balcon hướng ra biển, không gian mở cho các hoạt động giải trí, spa và quầy bar ngoài trời. La Siesta 1 có 55 phòng nghỉ tiện nghi cao cấp cùng những tiện ích hiện đại nhất, đầu tiên được áp dụng trong các du thuyền ở Việt Nam như phòng chủ nhân (tương đương phòng tổng thống), 2 sân đỗ trực thăng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trở lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày 15.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nguyễn Tường Văn sinh ngày 18.7.1971, quê quán tại quận Kiến An, TP. Hải Phòng, có thời gian dài gắn bó với Bộ Xây dựng và trải qua nhiều vị trí, trong đó giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ tháng 2.2020 đến 10.2020. Ngày 29.10.2020, ông Nguyễn Tường Văn được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 31.10.2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu nhân sự bầu ông Nguyễn Tường Văn làm chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bán đấu giá 14 điện thoại Vertu và 11 đồng hồ Rolex, Hublot

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ngày 15.11 cho biết đang làm thủ tục để bán đấu giá 14 điện thoại thương hiệu Vertu và 11 đồng hồ thương hiệu Rolex, Hublot – là các hiện vật của một chủ cửa hàng ở Hạ Long bị thu giữ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Tổng số hiện vật trên được Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đấu giá với mức khởi điểm là 3,92 tỉ đồng.

Trong đó có 2 điện thoại Vertu được định giá là 380 triệu triệu đồng và 420 triệu đồng. Chiếc Vertu được định giá thấp nhất là khoảng 90 triệu đồng; trong khi chiếc đồng hồ được định giá cao nhất là khoảng 350 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, 14 chiếc điện thoại thương hiệu Vertu đều xuất xứ từ Anh và là hàng đã qua sử dụng; 11 chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Hublot và Rolex đều có xuất xứ từ Thụy Sĩ và cũng là hàng đã qua sử dụng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.