Ukraina thay Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nhân sự lớn

Khánh Minh |

Trong cuộc cải tổ nhân sự lớn, Ukraina chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo.

Reuters dẫn lời ông David Arakhamia - đồng minh thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky - cho biết hôm 5.2, trong cuộc cải tổ nhân sự trên tiền tuyến của Ukraina, ông Reznikov sẽ được chuyển sang một công việc cấp bộ khác và được thay thế bởi ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân đội (GUR).

“Chiến tranh buộc phải thay đổi chính sách nhân sự” - David Arakhamia, nhà lập pháp cao cấp và là người đứng đầu khối nghị viện của Đảng Đầy tớ của Nhân dân, viết trên Telegram.

Ông Arakhamia nói, các lực lượng vũ trang của Ukraina - như Bộ Quốc phòng - không nên do các chính trị gia trong thời chiến đứng đầu, mà nên là những người có kinh nghiệm về quốc phòng hoặc an ninh.

Cựu luật sư Reznikov trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina vào tháng 11.2021, vài tháng trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự. Chưa rõ khi nào ông Reznikov chính thức bị điều chuyển. Arakhamia cho biết, ông Reznikov sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng các ngành Công nghiệp chiến lược.

Trong khi đó, ông Budanov, 37 tuổi, là một đặc vụ tình báo nổi tiếng với vai trò trong các hoạt động mật, nhanh chóng thăng tiến để đứng đầu Tổng cục Tình báo của Ukraina.

Theo RT, ông Budanov nhiều lần đề xuất thực hiện các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Hồi tháng 10 năm ngoái, cơ quan an ninh FSB của Nga cáo buộc ông Budanov là chủ mưu vụ đánh bom trên cầu Crimea, khiến 3 người thiệt mạng.

Việc ông Reznikov rời khỏi Bộ Quốc phòng sẽ là sự thay đổi lớn nhất trong chính phủ sau hàng loạt vụ từ chức và sa thải sau vụ bê bối tham nhũng vào cuối tháng trước.

Cuộc cải tổ diễn ra vào thời điểm Ukraina lo ngại rằng, Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn mới trong tháng này. Ukraina đang lên kế hoạch phản công nhưng hiện chờ đợi nguồn cung cấp xe tăng chiến đấu và xe chiến đấu bộ binh của phương Tây.

Khi được hỏi trước đó tại một cuộc họp báo về khả năng rời khỏi bộ, ông Reznikov nói với các phóng viên rằng, mọi quyết định đều tùy thuộc vào Tổng thống Zelensky.

Là một Bộ trưởng Quốc phòng thời chiến, ông Reznikov, 56 tuổi, đã thúc đẩy quan hệ với các quan chức quốc phòng phương Tây và giúp giám sát việc nhận hàng tỉ USD viện trợ quân sự.

Ông Reznikov chỉ ra, việc Ukraina hội nhập "trên thực tế" vào liên minh quân sự NATO là ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi việc gia nhập khối này không thể diễn ra ngay lập tức về mặt pháp lý.

Trong nhiệm kỳ Bộ trưởng Quốc phòng của mình, ông đã lên tiếng mạnh mẽ về nạn tham nhũng thời chiến. Nhưng trong những tuần gần đây, Bộ Quốc phòng của chính ông đã vướng vào vụ bê bối tham nhũng liên quan đến một hợp đồng cung cấp lương thực cho quân đội, gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng.

Một trong những thứ trưởng của ông đã bị sa thải và hai quan chức cấp cao khác cũng đã rời khỏi vị trí.

Vụ bê bối đã khiến Tổng thống Zelensky bắt tay vào một cuộc cải tổ lớn dẫn đến làn sóng từ chức của một loạt thống đốc khu vực, thứ trưởng và các quan chức khác.

Ông Reznikov đã tổ chức một cuộc họp báo vào chiều 5.2, nói rằng Ukraina dự đoán Nga sẽ mở cuộc tấn công lớn trong tháng này, nhưng Kiev có các nguồn lực trong tay để ngăn chặn.

Ông cũng nói rằng bộ phận chống tham nhũng của Bộ Quốc phòng cần phải được cải tổ bởi đơn vị này đã không làm những gì phải làm.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Mỹ chuyển tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ tuyên bố, số tiền bị tịch thu từ một doanh nhân Nga sẽ được dùng để "hỗ trợ người dân Ukraina".

Đằng sau làn sóng từ chức của các quan chức cao cấp Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky công bố những thay đổi lớn về nhân sự trong chính phủ trong bài phát biểu qua video hôm 23.1.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Mỹ chuyển tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ tuyên bố, số tiền bị tịch thu từ một doanh nhân Nga sẽ được dùng để "hỗ trợ người dân Ukraina".

Đằng sau làn sóng từ chức của các quan chức cao cấp Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky công bố những thay đổi lớn về nhân sự trong chính phủ trong bài phát biểu qua video hôm 23.1.